Thứ 2, 31/03/2025, 12:22[GMT+7]

Ô nhiễm không khí tại Bắc Bộ ở mức xấu

Thứ 2, 24/03/2025 | 15:04:29
481 lượt xem
Sáng nay (24/3), tại miền Bắc lại có sương mù nhẹ khiến nồng độ bụi mịn trong không khí tăng lên ở nhiều tỉnh, thành.

Ảnh minh họa.

Theo số liệu của trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, lúc 9h, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương đều ở mức xấu - tương ứng với màu đỏ trong thang cảnh báo.

Còn theo Ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir của Mỹ, Hà Nội xếp hạng thành phố ô nhiễm thứ 4 trên thế giới.

Theo Tổ chức Y tế thế giới và các nghiên cứu cho thấy, ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, bệnh tim mạch, đột quỵ và ung thư. Ngoài ra tiếp xúc với chất ô nhiễm trong không khí có thể gây tổn thương da, các bệnh về mắt, tác động đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch.

Bộ Y tế khuyến cáo, trong những ngày ô nhiễm không khí, nhóm người nhạy cảm gồm trẻ em, người già, người có bệnh nền cần hạn chế hoạt động ngoài trời và các hoạt động vận động gắng sức, vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường.

Nguy cơ cháy rừng cao ở Bắc Bộ, Nam Bộ

Nhiều diện tích rừng ở Bắc Bộ và Nam Bộ vẫn có nguy cơ cháy rất cao khi trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp khiến thảm thực bì khô giòn, dễ bén lửa.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm, hiện nay có 27 khu vực rừng có nguy cơ cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, tập trung ở Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau. Ngoài ra, có tới 119 khu vực rừng ở Nam Bộ và Bắc Bộ nằm trong nguy cơ cháy cấp 4, cấp nguy hiểm. 

Dự báo nắng và khô sẽ duy trì ít nhất 3-5 ngày tới, người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, không xử lý thực bì, đốt nương rẫy hay lấy mật ong vào thời gian này.

Theo vtv.vn