Thứ 6, 17/05/2024, 13:43[GMT+7]

Giảm nghèo nhờ vốn tín dụng ưu đãi

Thứ 5, 01/11/2018 | 09:18:46
2,527 lượt xem
Hơn 87.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh đã thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 9,16% (năm 2011) xuống còn 2,9% (năm 2015) và 4,01% (năm 2017) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Giao dịch của Ngân hàng CSXH tại xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư).

Đó là những con số minh chứng về đóng góp tích cực của các chương trình tín dụng chính sách trong việc nâng cao đời sống cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, đang được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh triển khai thực hiện hơn 16 năm qua.

Gia đình bà Hoàng Thị Phương (thôn Hiên, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải) là một trong những thành viên vay vốn của Ngân hàng CSXH mang lại hiệu quả cao. Với 40 triệu đồng vay từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, bà Phương đã đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp trên tổng diện tích hơn 7.000m2. Đến nay, gia đình bà Phương thường xuyên nuôi 2.000 con gà ri lai, 20 con lợn và thả các loại cá truyền thống với tổng diện tích ao 3.600m2. Sau khi trừ đi chi phí, mỗi năm gia đình bà Phương thu lãi khoảng 100 triệu đồng. 

Bà Phương tâm sự: Cảm ơn Đảng, Chính phủ đã ban hành chính sách rất hợp lý, thủ tục vay lại rất đơn giản, nhanh chóng từ đó giúp gia đình có điều kiện phát triển sản xuất. 

Cũng như gia đình bà Phương, gia đình ông Ngô Quang Phủng (thôn An Quý, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ) đang vay 50 triệu đồng nuôi bò sinh sản. Với số tiền đó cộng với vốn tự có của gia đình, ông Phủng đã đầu tư mua 8 con bò để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Đó là hai trong số hơn 100.000 người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đang được vay vốn ưu đãi của Chính phủ. Từ ba chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu, đến nay, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đang triển khai thực hiện chín chương trình tín dụng với quy mô ngày càng được mở rộng cả về khối lượng và đối tượng phục vụ. 

Đến ngày 30/9/2018, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt 2.737,442 tỷ đồng, gấp 10,63 lần so với thời điểm 31/12/2003, trong đó nguồn vốn từ trung ương chiếm 83,75%, nguồn vốn ủy thác đầu tư từ ngân sách địa phương chiếm 1,2% và nguồn vốn huy động được trung ương cấp bù lãi suất chiếm 15,05%. Tổng dư nợ cho vay đạt 2.732,789 tỷ đồng với 100.039 khách hàng đang vay vốn, gấp 10,63 lần so với thời điểm 31/12/2003. 

Ông Tạ Tiến Khẩn, Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Ngay sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, cùng với việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chi nhánh còn tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp, từ đó đưa ra những giải pháp điều hành phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn thường xuyên đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ; thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, làm cầu nối giữa Ngân hàng CSXH với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các tổ chức hội đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn để khai thác tốt sức mạnh của tập thể, giúp nhau trong sản xuất.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hướng dẫn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, định hướng thị trường giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện sử dụng đồng vốn có hiệu quả, từ đó thoát nghèo một cách bền vững.

Minh Hương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày