Thứ 2, 29/07/2024, 05:21[GMT+7]

Để người lao động tích cực tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Thứ 4, 23/10/2019 | 09:46:21
994 lượt xem
Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chế độ bảo hiểm ngắn hạn nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động (NLĐ) khi bị chấm dứt quan hệ lao động. Nhờ việc đóng bảo hiểm thất nghiệp nên trong quá trình tìm việc mới NLĐ vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Từ khoản tiền này, nhiều lao động đã có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình.

Theo ông Phạm Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình, chính sách BHTN là nhằm thay thế, bù đắp một phần thu nhập tạm thời dành cho những NLĐ bị mất việc làm. Song người lao động khi bị mất việc làm để hưởng chế độ BHTN phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của pháp luật về BHTN. Mặc dù khoản trợ cấp thất nghiệp chỉ là một phần thu nhập khi mất việc làm nhưng thực sự đó là “phao cứu sinh”, giúp NLĐ có thu nhập khi bị mất việc làm. Mặt khác, chính sách BHTN còn hỗ trợ NLĐ được học nghề, được hỗ trợ tìm việc làm, giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống. Thực tế, khi bị thất nghiệp, cùng với số tiền hỗ trợ thất nghiệp, NLĐ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí, được hỗ trợ học nghề để có nhiều cơ hội chuyển đổi việc làm và được hưởng bảo hiểm y tế trong suốt thời gian tìm việc; đối với doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho NLĐ khi chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh.

Anh Bùi Đình Trụ, xã Quang Trung (Kiến Xương) làm việc tại Truyền hình Cáp Hải Phòng, đầu năm 2019 do đơn vị có chủ trương giảm bớt nhân lực nên anh xin nghỉ việc từ tháng 5/2019. Sau khi nhận được quyết định nghỉ việc tại đơn vị, anh đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình hoàn thành hồ sơ để hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Tại đây, anh được cán bộ Trung tâm hướng dẫn cách làm hồ sơ, tư vấn về những quyền lợi mà anh được hưởng. Tháng 6/2019, anh được hưởng trợ cấp với số tiền gần 2,6 triệu đồng/tháng và được hưởng trong thời gian 3 tháng. Anh cũng được Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm và đã tìm được công việc phù hợp tại địa phương với mức thu nhập ổn định. “Trong thời gian tìm công việc mới, nếu không có BHTN chắc cuộc sống của tôi sẽ có nhiều xáo trộn, giờ đây tôi tìm cho mình công việc phù hợp với bản thân mà có thu nhập ổn định”, anh Trụ hài lòng chia sẻ.

Những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình là đơn vị thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, thủ tục cho NLĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Để thực hiện nhiệm vụ này, Trung tâm luôn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đưa các thông tin về chính sách BHTN, lồng ghép tuyên truyền chính sách BHTN đến các doanh nghiệp và NLĐ tại các phiên giao dịch việc làm hàng tháng, các hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm nhằm tạo điều kiện cho NLĐ biết đến những thông tin về chính sách BHTN, thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp giúp họ có cơ hội tìm được việc làm mới. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình, 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tiếp nhận 3.897 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có 3.459 người có quyết định đủ điều kiện hưởng trợ cấp. Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp hơn 44,651 tỷ đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã hỗ trợ học nghề cho 34 lao động có nhu cầu với tổng số kinh phí hỗ trợ học nghề gần  139 triệu đồng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 3.897 lao động đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, hầu hết số lao động này đều tìm được việc làm phù hợp và có thu nhập ổn định.

 Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình. 

Để chính sách hỗ trợ BHTN ngày càng đi vào đời sống, thời gian tới Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách BHTN tới các doanh nghiệp và NLĐ; đồng thời tăng cường công tác phối kết hợp với BHXH tỉnh đảm bảo quyền lợi cao nhất cho NLĐ.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày