Thứ 4, 20/08/2025, 19:39[GMT+7]

Giảm tốc kinh tế, Trung Quốc gây "dư chấn"

Thứ 4, 07/03/2012 | 14:58:34
1,621 lượt xem
Ngay sau khi Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2012 xuống mức 7,5%, “dư chấn” đã lan ra khắp toàn cầu, thị trường chứng khoán mất điểm, giá hàng hóa và tỉ giá hối đoái đều sụt giảm.

 Thị trường lo lắng vì sau khi từ bỏ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, Trung Quốc sẽ không nới lỏng điều tiết kinh tế, có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với đầu tư tiền tệ, cổ phiếu và tài chính.

Theo nhiều chuyên gia, việc Trung Quốc không những giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, mà còn quyết định duy trì tỉ lệ lạm phát ở mức tương đối thấp (4%), cho thấy điều tiết kinh tế vẫn là công tác hàng đầu của Trung Quốc trong năm 2012.

Chịu tác động của cơn “gió lạnh” từ nền kinh tế đại lục bắt đầu phát triển “nguội”, thị trường chứng khoán Hongkong lập tức bị ảnh hưởng, chỉ số Hang Seng ngày 5/3 đã giảm 296 điểm, đóng cửa ở mức 21.265 điểm. Trong đó, cổ phiếu của ngành Ngân hàng - Tài chính Trung Quốc giảm mạnh nhất, ví dụ: cổ phiếu Bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc giảm 4%, cổ phiếu Ngân hàng Chiêu Thương giảm gần 3%. Chỉ số Doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc ngày 5/3 cũng chịu chấn động mạnh, giảm 268 điểm, đóng cửa ở mức 11.470 điểm.

Một số chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc từ bỏ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên từng được thực hiện trong nhiều năm qua cho thấy, kinh tế nước này có thể xuất hiện những yếu tố lớn không rõ ràng. Chỉ số Hang Seng có thể giảm xuống dưới ngưỡng 21.000 điểm. Bên cạnh đó, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường điều tiết vĩ mô, cổ phiếu bất động sản, ngân hàng và các công ty xây dựng của Trung Quốc đều sẽ bị ảnh hưởng.

Việc Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế cộng thêm việc Chỉ số Dịch vụ tháng 2 của khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) sụt giảm nhiều so với dự báo cũng đã ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu và châu Á.

Đại bộ phận thị trường chứng khoán các nước châu Á ngày 5/3 giảm điểm. Đối với châu Âu, ban đầu chỉ số của ba thị trường chứng khoán lớn gồm Anh, Đức và Pháp giảm hơn 100 điểm, sau đó mức độ giảm điểm thu hẹp lại và đóng cửa thị trường giảm khoảng 0,5%.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc từ bỏ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên đã trở thành đòn gián mạnh vào tâm lý các nhà đầu tư, làm dòng tiền đổ mạnh vào đồng USD để trú ẩn, khiến tỉ giá của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác tăng lên. Ví dụ: đồng Euro hôm 5/3 đã giảm 0,2% so với đồng USD, từ ngưỡng 1 Euro đổi 1,32 USD về mức 1 Euro đổi 1,316 USD.

Ngoài ra, việc Trung Quốc từ bỏ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên còn khiến giá hàng hóa và kim loại quý giảm mạnh. Giá vàng giao ngay ngày 5/3 đã giảm 17,85 USD/ounce (trên 1%), xuyên thủng ngưỡng 1.700 USD, xuống còn 1.694.75 USD. Giá dầu giao kỳ hạn ở New York cũng giảm 1,12%, còn 105,5 USD/thùng./.

Theo VGP

  • Từ khóa