Thứ 6, 26/04/2024, 10:55[GMT+7]

Bảo vệ biên giới phía Bắc: Cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc

Thứ 5, 17/02/2022 | 20:13:23
9,452 lượt xem
43 năm đã qua (17/2/1979-17/2/2022), cuộc chiến đấu trên toàn tuyến biên giới phía Bắc đã khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Vũ khí của quân xâm lược bị bộ đội Việt Nam thu được tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, tháng 2/1979. (Ảnh: Quang Khanh/TTXVN)

Xe tăng quân xâm lược bị quân và dân Cao Bằng tiêu diệt tại mặt trận đồi Thanh Sơn, khu vực Nà Toàng, ngày 19/2/1979. (Ảnh: Mạnh Thường/TTXVN)

Xe tăng của quân xâm lược bị quân ta đánh gục ngay loạt đạn đầu tiên tại bản Sẩy, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Trần Mạnh Thường/TTXVN)

Cầu Hồ Kiều ở thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai) bị quân xâm lược dùng thuốc nổ phá sập khi rút lui, cuối tháng 3/1979. (Ảnh: Nguyễn Trân/TTXVN)

Nhà cửa của đồng bào bản Hạ, xã Phương Độ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên bị đạn pháo quân xâm lược tàn phá. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)

Ngày 17/2/1979, quân xâm lược dùng bộc phá, thuốc nổ, đại bác bắn vào khu mỏ Apatít Lào Cai (tỉnh Hoàng Liên Sơn), phá hủy toàn bộ khu mỏ. (Ảnh: Nguyễn Trân/TTXVN)

Dân quân huyện Văn Quán, tỉnh Lạng Sơn vừa bám trụ chiến đấu, vừa tổ chức vận chuyển đạn kịp thời đến trận địa phục vụ bộ đội pháo binh tiêu diệt quân xâm lược ngày 27/2/1979. (Ảnh: Hà Việt/TTXVN)

Chiến sỹ Đoàn 368 pháo binh tỉnh Hoàng Liên Sơn dội bão lửa trừng trị quân xâm lược, ngày 10/3/1979. (Ảnh: Phùng Triệu/TTXVN)

Từ 9h15 sáng 20/2/1979, chiến sỹ Đại đội 10, Tiểu đoàn 3 bộ đội Lạng Sơn tổ chức tấn công, chiếm lại đồi Chậu Cảnh và đồi Cây Xanh (cao điểm 409), thuộc xã Tam Lung, huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn), bị quân xâm lược chiếm đóng từ ngày 17/2/1979. (Ảnh: Hà Việt/TTXVN)

Các nữ chiến sỹ tự vệ Lâm trường Bản Phiệt, huyện Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai) bám trụ chiến đấu, phối hợp với bộ đội địa phương đánh lui nhiều đợt tấn công của quân xâm lược. (Ảnh: Nguyễn Trân/TTXVN)

Chiến sỹ Đại đội 39, Đoàn 313 Hà Tuyên tổ chức tiêu diệt các ụ súng của quân xâm lược, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ binh ta chiếm điểm cao. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)

Lực lượng công an vũ trang dũng cảm chiến đấu tại khu vực Pháo đài Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Tạ Hải/TTXVN)

Chiến sỹ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Đoàn H54 bộ đội địa phương tỉnh Hoàng Liên Sơn dũng cảm giữ chốt, tiêu diệt hàng trăm quân xâm lược trong ngày 17/2/1979. (Ảnh: Nguyễn Trân/TTXVN)

Tháng 7 tri ân, những người cựu binh năm xưa cùng về với nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên (Hà Giang) để thắp nén nhang thơm tưởng nhớ về những người đồng đội đã ngã xuống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang), có 1.782 anh hùng liệt sỹ và một mộ tập thể, trong đó có hơn 1.500 liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)

Tháng 7 tri ân, những người cựu binh năm xưa cùng về với nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên để thắp nén nhang thơm tưởng nhớ về những người đồng đội đã ngã xuống. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tấm bia đá khắc lại những câu chuyện, ký ức không quên của một thời lịch sử đã qua trong Đài hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại điểm cao 468 nằm ở lưng chừng núi Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang và các đại biểu thực hiện lễ truy điệu và tiễn đưa 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang). (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cựu chiến binh tại thôn Tân Bình, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang), ngày 5/5/2021. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang) ngày 8/12/2021. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia huyện Vị Xuyên.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia huyện Vị Xuyên.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia huyện Vị Xuyên.

Bộ trưởng Tô Lâm dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi sổ lưu bút tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia huyện Vị Xuyên.

Nhiều cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc thắp hương tưởng niệm các đồng đội tại Đài hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên điểm cao 468 nằm ở lưng chừng núi Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang thắp hương trên các phần mộ các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (21/1/2020). (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Cựu chiến binh và nhân dân thắp hương các liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang). (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN).

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Tỉnh đoàn Hà Giang trao quà cho các địa phương để tặng gia đình thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trong lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)

Nhiều cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc thắp hương tưởng niệm các đồng đội tại Đài hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên điểm cao 468 nằm ở lưng chừng núi Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thế hệ trẻ tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Cựu chiến binh thắp hương các liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang). (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Khanh, anh trai của Liệt sỹ Nguyễn Chí Minh, cùng gia đình từ Nghệ An lên Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang) để thắp hương cho em trai. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, Hà Giang), ngày 17/9/2020. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)

Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Giang tiễn đưa hài cốt các liệt sỹ đã đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (29/6/2021). (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Theo cand.vn

  • Từ khóa