Chủ nhật, 28/04/2024, 10:45[GMT+7]

Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78: Hơn 150 nguyên thủ/người đứng đầu Chính phủ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao năm 2023

Thứ 2, 18/09/2023 | 10:17:11
6,354 lượt xem
Chiều 17/9/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17 - 23/9/2023. Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra vào tháng 9 hằng năm tại New York là sự kiện quốc tế quan trọng hàng đầu của đời sống chính trị quốc tế, với sự tham dự đông đảo của lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên. Có thể nói, Phiên thảo luận chung cấp cao là tâm điểm của ngoại giao đa phương ở cấp độ và tần suất hoạt động cao nhất. Phiên thảo luận chung cấp cao năm nay ghi nhận số lượng hội nghị cấp cao kỷ lục với 9 hội nghị và sự tham dự của hơn 150 nguyên thủ hoặc người đứng đầu Chính phủ.

Theo TTXVN

  • Từ khóa