Thứ 5, 25/04/2024, 16:37[GMT+7]

Điện khẩn số 08 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh gửi Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, các ngành

Thứ 7, 20/07/2013 | 10:30:24
1,593 lượt xem
Theo tin của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương: Hồi 16 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở gần vùng trung tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Ảnh nguồn:http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn/

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 16 giờ ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị khoảng 220 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8. Ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ từ chiều tối ngày 20 tháng 7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, các ngành:

 

1. Thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 07CĐ/CLB hồi 15h00’ ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh.

 

2. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền. Tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 14, vùng nguy hiểm trên sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

 

3. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Kiểm tra việc bảo vệ an toàn các trọng điểm đê điều xung yếu thuộc đê biển và đê cửa sông.

 

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng để xử lý kịp thời các tình huống, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh.

  • Từ khóa