Thứ 5, 25/04/2024, 21:13[GMT+7]

Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Thứ 2, 29/07/2013 | 15:01:06
956 lượt xem
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.U, hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực miền trung Philippines. Dự báo đến 7 giờ ngày 30-7, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông.

Hình ảnh vị trí của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: TTDBKTTVT.Ư)

Hồi 7 giờ ngày 29-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam đảo Lu-Dông (Philippineson>). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Đến 7 giờ ngày 30-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm nay (29-7), vùng biển phía Đông khu vực bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động.

 

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, có mưa rào và giông mạnh. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.

Nguồn nhandan.com

  • Từ khóa