Thứ 7, 20/04/2024, 00:44[GMT+7]

Điện khẩn số 11 của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Bình gửi Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, các ngành

Thứ 4, 31/07/2013 | 19:19:42
1,731 lượt xem
Theo tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 16 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Ảnh nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương

Hiện nay lũ trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đang lên, ngoài biển Đông có bão số 5 đang hướng vào Thái Bình vào thời điểm triều cường có thể tạo lên tổ hợp lũ, bão bất lợi.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, các ngành:
1. Thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 09 CĐ/CLB hồi 19 giờ 00’ ngày 29/7/2013 và Công điện số 10 CĐ/CLB hồi 15 giờ ngày 30/7/2013 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh.

2. Sử dụng mọi phương tiện thông tin để thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để có biện pháp chủ động phòng tránh và thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thuyền, giữ vững thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các sự cố.

3. Tổ chức triển khai phương án phòng chống lũ, bão số 5, tăng cường kiểm tra công trình đê điều, đặc biệt các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, chủ động xử lý ngay giờ đầu các sự cố đê điều khi vừa phát sinh.

4. Triển khai phương án bảo vệ an toàn cho ngư dân sinh sống ngoài bãi sông, ven biển, khu du lịch và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản.

5. Bằng mọi biện pháp tiêu nước triệt để trên mặt ruộng và các trục sông tiêu, đề phòng bão vào gây ngập úng.

6. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh.

  • Từ khóa