Thứ 7, 20/04/2024, 07:32[GMT+7]

Hướng dẫn 73 nghìn tàu thuyền tránh bão

Thứ 3, 13/08/2013 | 10:49:10
1,115 lượt xem
Sáng nay (13/8), tại Hà Nội, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương tiếp tục bàn giải pháp ứng phó bão số 7.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 7 tính từ thời điểm 14 giờ chiều 13/8.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay (13/8), Biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau đã thông báo kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 73.000 phương tiện với khoảng 316.000 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển, phòng tránh. Ứng phó bão số 7, hồ thủy điện Hòa Bình đang mở 1 cửa xả đáy. Các hồ thủy lợi mực nước vẫn an toàn. Lũ trên hệ thống sông Bắc bộ đang xuống nhanh

 

Ở Bắc Bộ, các hồ chứa đã tích thêm nhiều nước, dung tích hiện tại đạt bình quân 80-90% dung tích thiết kế, trong đó 10 hồ chứa đã đầy và tràn nước. Ở Bắc Trung Bộ các hồ chứa dung tích trữ bình quân 45-60% thiết kế.

 

Bão số 7 đã làm 1 người mất tích, nạn nhân là thuyền viên trên tàu cá của Bình Định số hiệu 97030TS, bị rơi xuống biển khi đang di chuyển vào bờ trú tránh bão.

 

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương lưu ý: các địa phương khu vực Đông Bắc và miền núi phía Bắc tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, tìm mọi biện pháp thông báo cho các chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm được xác định là Bắc vĩ tuyến 15 nhất là các vùng Đông Bắc Biển Đông và Tây Bắc của vịnh Bắc Bộ.

 

Các tỉnh ven biển Bắc Bộ, đặc biệt là Quảng Ninh và Hải Phòng chủ động việc cấm biển. Các tỉnh vùng núi phía Bắc cần chủ động triển khai các phương án đối phó với mưa, lũ lớn gây lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn hồ chứa.

 

Theo Trung tâm Dự báo KTTV TƯ, hồi 7 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông. Cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (tức là từ 134-166 km/giờ), giật cấp 16-17.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và còn có khả năng mạnh thêm.

 

Đến 7 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (tức là từ 150-183 km/giờ), giật cấp 16-17.

 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

 

Đến 7 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Namon> tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89-102 km/giờ), giật cấp 11-12.

 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-15, giật cấp 16-17. Biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 12-13. Biển động dữ dội. Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, riêng phía Bắc cấp 9-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh.

 

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Nguồn vov.vn

  • Từ khóa