Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ngày 2-9-1945 Khát vọng muôn đời được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc
Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên xe đến Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945. Ảnh tư liệu
Bài diễn văn ứng khẩu hùng hồn về độc lập, dân chủ
Tiến sĩ David Marr là nhà sử học người Mỹ. Cuốn sách “Việt Nam 1945 - Giành chính quyền” của ông đã được Hiệp hội châu Á học ở Mỹ trao tặng giải thưởng “Cuốn sách hay nhất viết về Đông Á”. Trong cuốn sách này, David Marr đã miêu tả sự kiện 2-9-1945 như sau: “Khi các tràng vỗ tay và tiếng reo hò vừa ngớt, Hồ Chí Minh giới thiệu từng Bộ trưởng của mình với công chúng và yêu cầu toàn nội các tuyên thệ, dù có phải liều thân, vẫn lãnh đạo nhân dân bảo vệ Tổ quốc và thực hiện đến cùng các chương trình của Việt Minh. Theo lưu trữ hải ngoại của Pháp (AOM, INF, GF46), Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Nội vụ, đã đăng đàn diễn giải một cách nghiêm trang về bản Tuyên ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong một bài diễn văn ứng khẩu, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp ca ngợi truyền thống hào hùng của tổ tiên, của Việt Nam Giải phóng quân, của “trào lưu dân chủ của nhân dân trên toàn cầu”. Ông báo hiệu về cuộc tuyển cử dân chủ trên toàn quốc để bầu ra Quốc hội, là cơ quan sẽ định ra Hiến pháp và phê chuẩn thành phần Chính phủ. Quân đội sẽ được cải tổ và tăng cường lực lượng, kinh tế sẽ được tái thiết, giáo dục sẽ được ưu tiên phát triển…”.
Cũng trong bài diễn văn ứng khẩu trên, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã công khai những khó khăn của Chính phủ cách mạng lâm thời, nhất là đang thiếu nguồn tài chính để thực thi các nhiệm vụ, vì vậy sẽ phải dựa vào “các khoản đi vay, quyên góp, và nguồn thuế lợi tức. Chính phủ tin tưởng, sẽ được mọi công dân ủng hộ, vì “nước mất thì nhà tan”, nếu nền độc lập dân chủ cộng hòa lung lay, quyền lợi của từng công dân cũng bị ảnh hưởng”. Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp cũng trích dẫn lời của Tổng thống Mỹ Roosevelt, khẳng định sự đàn áp dã man của thực dân đã làm cho người dân Việt Nam nhận thức rõ thế nào là tự do. Ông cũng khôn khéo trích lời dự báo của Tưởng Giới Thạch, rằng nếu các dân tộc bị áp bức châu Á không được trao tự do và bình đẳng, thì chiến tranh thế giới thứ ba là không tránh khỏi. Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đưa ra những đánh giá “gai người”, nhưng xác đáng, về các tuyên bố lúc đó của Chính phủ Pháp, về lộ trình đưa quân xâm lược trở lại và giành lại quyền đô hộ của Pháp ở Đông Dương. Nếu không có quốc gia nào đứng ra giúp Việt Nam Dân chủ cộng hòa bằng cách dùng con đường ngoại giao chặn bước đi này của Pháp, thì toàn dân Việt Nam sẽ đoàn kết, tự lực, tự cường trong sự nghiệp cứu nước của mình. Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp cũng gửi gắm đến đồng bào: “Trong lúc này, sự chia rẽ, nghi kỵ và thờ ơ ngoài cuộc đều được xem như phản quốc”. Để kết thúc bài diễn văn “bốc lửa” của mình, Võ Nguyên Giáp nói mà như ngâm thơ: “Tiếp bước cha anh, thế hệ người Việt
Mềm dẻo về sách lược, kiên định chiến lược
Ngay sau sự kiện 2-9-1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, nguy hiểm, được các sử gia gọi là thế “ngàn cân treo trên sợi tóc”.
Mặc dù đã tuyên bố độc lập, nhưng Việt Nam Dân chủ cộng hòa chưa được một nước nào trên thế giới công nhận. Cách mạng Trung Quốc lúc đó chưa thành công. Liên Xô, do sự cẩn thận trong đánh giá đường lối của Đảng Cộng sản Việt
Trước muôn vàn thách thức ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện “dĩ bất biến, ứng vạn biến” với những chính sách mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo “như huyền thoại” để giữ vững thành quả cách mạng. Quân đội Tưởng Giới Thạch muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã đưa ra một quyết định “vô cùng đau đớn”, đưa Đảng vào hoạt động bí mật, tuyên bố tự giải tán, khiến cho mục tiêu bước đầu của Tưởng Giới Thạch “biến mất”. Chính sách “Hòa để tiến” từng bước giúp chúng ta củng cố chính quyền, đập tan các mưu mô, thủ đoạn khiêu khích của quân Tưởng, quân Pháp. Và trong các chính sách linh hoạt đó, còn có phương pháp dùng người linh hoạt của Bác Hồ, khi Người để đồng chí Võ Nguyên Giáp, vốn là một cử nhân luật xuất sắc, không giữ trách nhiệm đứng đầu Bộ Quốc phòng, mà sang làm Bộ trưởng Nội vụ-vị trí phải chăm lo xây dựng nền nếp của bộ máy Nhà nước kiểu mới và hàng ngày, hàng giờ phải chỉ đạo công tác ứng phó với các âm mưu, thủ đoạn thâm độc của “thù trong, giặc ngoài” hòng quấy rối, phá hoại Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, thời điểm này, đồng chí Võ Nguyên Giáp cũng không rời xa hẳn công tác quân sự, vì ông vẫn giữ chức Chủ tịch Quân sự Ủy viên hội.
Năm 1946, trong lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đang đi thăm Pháp để đàm phán, tìm cơ hội hòa bình, quân Tưởng và quân Pháp ở Hà Nội đã cấu kết với nhau hòng ám sát các đồng chí Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Lương Bằng, sau đó tổ chức đảo chính ở Hà Nội; cùng lúc đó, phái đoàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang ở Pháp cũng sẽ bị bắt giữ.
Nắm được âm mưu này, Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp, người được Bác trao trách nhiệm trợ giúp quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng đã chỉ đạo Nha Công an: “Việc lớn cần phải bóp nhỏ lại, việc nhỏ không cho phát triển thành việc lớn, không để địch bé xé ra to”. Lực lượng công an, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp, đã đột nhập vào trụ sở của bọn phản động Việt Quốc, thu được Bản kế hoạch đảo chính chính phủ Hồ Chí Minh, phá tan âm mưu đảo chính từ trong trứng. Vì lẽ đó, âm mưu bắt giữ Bác Hồ trên đất Pháp cũng không thực hiện được.
Cũng trong năm 1946, Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó; đã chủ trì nhiều hoạt động thi hành chính sách “Hòa để tiến” nổi tiếng, như chỉ đạo phá vụ án ở số 7, phố Ôn Như Hầu, dẫn đầu phái đoàn Việt Nam đấu trí với Pháp ở Hội nghị Đà Lạt, từng bước đuổi quân Tưởng ra khỏi Việt Nam, chuẩn bị tốt nhất cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ hai.
Sainteny - tên thực dân cáo già được Chính phủ Pháp cử sang Hà Nội từ trước ngày 2-9-1945, nhằm dọn đường cho âm mưu xâm lược Việt Nam lần nữa, đã nhận xét về Võ Nguyên Giáp sau cuộc gặp gỡ trực tiếp ngày 27-8-1945: “Tôi biết Võ Nguyên Giáp là một trong những sản phẩm sáng giá của nền văn hóa chúng ta. Là sinh viên đại học nổi tiếng, Tiến sĩ Luật khoa, ông ta đã cho tôi thấy ở ông một con người quyết đoán, cực kỳ cứng rắn, đầy mưu trí và thông minh”.
Sainteny đã nhận xét đúng, trừ việc ông ta nhầm Võ Nguyên Giáp là Tiến sĩ Luật khoa. Trên thực tế, khi học cử nhân Luật, sinh viên Võ Nguyên Giáp đã được Nhà nước Pháp cấp học bổng sang Pháp học tiến sĩ, nhưng ông đã từ chối vì cuộc đời cách mạng đã cuốn hút ông.
Nguồn qdnd.vn
Tin cùng chuyên mục
- Tuyên bố chung giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện 21.06.2024 | 08:50 AM
- Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)Rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh 19.05.2024 | 17:39 PM
- Những bức thư, điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ 06.05.2024 | 15:44 PM
- Quan hệ Việt Nam - Đan Mạch phát triển tốt đẹp 21.11.2023 | 15:11 PM
- Kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2023)Vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga 07.11.2023 | 09:52 AM
- Ngày Thị giác Thế giới: Bảo vệ đôi mắt tại nơi làm việc 12.10.2023 | 17:22 PM
- Hiểu đúng về an toàn thực phẩm 07.06.2023 | 18:22 PM
- Quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Đông Uruguay 27.04.2023 | 09:36 AM
- Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch 25.04.2023 | 10:26 AM
- Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Cộng hòa Séc 20.04.2023 | 15:14 PM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
- Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần