Những cô gái “canh trời” bắn rơi máy bay Mỹ
Các cựu chiến sĩ Đại đội pháo cao xạ 37 ly thị xã Thái Bình nhớ lại một thời hào hùng qua những bức ảnh.
Những trận đánh không thể nào quên
Phát huy truyền thống quê hương “Tiếng trống năm 30”, truyền thống của phụ nữ Việt Nam “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, từ ngày 22/12/1967 đến ngày 16/4/1972, Đại đội 4 dân quân gái đóng tại xã Đông Lâm (Tiền Hải) đã chiến đấu 129 trận, trực tiếp bắn rơi 2 máy bay địch, phối hợp với Đại đội 4 bộ đội địa phương tỉnh bắn rơi và làm bị thương 9 máy bay khác, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng phía Đông Nam của tỉnh, vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nói về khí thế đánh giặc ngày ấy, bà Nguyễn Thị Nghiêm, nguyên Chính trị viên Đại đội 4 dân quân gái cho biết: Các chiến sĩ đều rất trẻ, gan dạ, dũng cảm, không lùi bước trước khó khăn, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, quyết tâm bắn rơi máy bay địch ngay từ loạt đạn đầu tiên. Ngày 8/5/1972, Đại đội bị địch bắn trúng, có chị bị thương nhưng không ai muốn rời trận địa, tất cả ở lại di chuyển trận địa sang địa điểm mới để sớm hôm sau có thể tiếp tục chiến đấu với quân thù. Cũng tại trận địa mới này, Đại đội đã bắn rơi chiếc máy bay AD7 của địch. Không chỉ giỏi đánh giặc, các nữ dân quân còn là những người phụ nữ “ba đảm đang”, tham gia đào hàng nghìn mét giao thông hào, xây dựng 12 trận địa pháo, san lấp đất trồng rau xanh, ngô, khoai, sắn, nuôi hàng chục con bò và lợn, cấy lúa đạt năng suất cao để tự túc lương thực thực phẩm, góp phần nâng cao đời sống.
Căn nhà của bà Bùi Thị Nga, nguyên Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Đại hội pháo cao xạ 37 ly thị xã Thái Bình hôm đó sôi nổi hẳn lên bởi những câu chuyện của các chiến sĩ năm xưa. Dấu thời gian hằn trên gương mặt, mái tóc nhưng niềm tự hào về những tháng ngày chiến đấu “đánh cho Mỹ cút”, bảo vệ cầu Bo và các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, của thị xã 46 năm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí họ, đặc biệt là giờ khắc cùng đồng đội dàn trận đón lõng và hạ gục máy bay Mỹ như mới xảy ra ngày hôm qua. Bà Nga nhớ lại: “Đúng 7 giờ sáng ngày 19/8/1972, một tốp máy bay xuất hiện, bổ nhào đánh vào ngã tư An Tập và Bệnh viện Việt - Bun. Lưới lửa phòng không của tất cả các lực lượng giăng kín bầu trời làm cho chúng hoảng loạn, cắt bom bừa bãi xuống phố phường thị xã. Chiếc F4H đi đầu bị trúng đạn bốc cháy, quân địch bỏ chạy tán loạn. Sở chỉ huy phòng không căn cứ cự ly, độ cao, tọa độ máy bay rơi đã khẳng định chiếc F4H trúng đạn do pháo cao xạ 37 ly của Đại đội pháo cao xạ 37 ly thị xã Thái Bình bắn trúng. Chiến công vang dội này đã được Đài Tiếng nói Việt
Phát huy truyền thống vẻ vang
Hòa bình đã lập lại 40 năm song trận địa pháo của Đại đội 4 dân quân gái chưa một ngày ngơi nghỉ, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đại đội trưởng Trần Thị Hoa cho biết: Phát huy truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 dân quân gái luôn duy trì 1 khẩu đội thường trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, 3 lần đạt giải nhất hội thao phòng không toàn quân; giải xuất sắc hội thao phòng không Bộ Quốc phòng, giải nhất, nhì hội thao phòng không Quân khu 3, được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cùng nhiều huân chương, bằng khen. Với các chiến sĩ Đại đội pháo cao xạ 37 ly thị xã Thái Bình, khi chiến tranh kết thúc, các bác, các cô trở lại xí nghiệp, nhà máy, hăng hái lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Đại đội pháo cao xạ 37 ly thị xã Thái Bình sẵn sàng chiến đấu. Ảnh tư liệu.
Hai lần thực hiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, đế quốc Mỹ đã sử dụng 8.153 lần chiếc máy bay đánh vào Thái Bình với 1.566 trận, trọng điểm bắn phá là thị xã Thái Bình, cống Lân, cống Trà Linh. Quân và dân Thái Bình tuy vũ khí ít nhưng với sự thông minh, dũng cảm đã kiên cường đánh trả, bắn rơi 42 máy bay và bắn cháy 4 tàu chiến của đế quốc Mỹ, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Uzbekistan 07.04.2025 | 16:25 PM
- Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Saudi Arabia 29.10.2024 | 16:43 PM
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường 22.10.2024 | 09:54 AM
- Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 03.08.2024 | 11:22 AM
- Tuyên bố chung giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện 21.06.2024 | 08:50 AM
- Những bức thư, điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ 06.05.2024 | 15:44 PM
- Quan hệ Việt Nam - Đan Mạch phát triển tốt đẹp 21.11.2023 | 15:11 PM
- Ngày Thị giác Thế giới: Bảo vệ đôi mắt tại nơi làm việc 12.10.2023 | 17:22 PM
- Hiểu đúng về an toàn thực phẩm 07.06.2023 | 18:22 PM
- Quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Đông Uruguay 27.04.2023 | 09:36 AM
Xem tin theo ngày
-
Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội