Thứ 5, 18/12/2025, 09:17[GMT+7]

Chăm lo chính sách hậu phương quân đội góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược

Thứ 5, 23/04/2015 | 10:26:22
2,062 lượt xem
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân Thái Bình đã đoàn kết chặt chẽ, thống nhất ý chí, chấp nhận gian khổ, sẵn sàng hy sinh để “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả cho kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi cuối cùng”. Phong trào “Thóc thừa cân, quân vượt mức” phát triển mạnh ở khắp các địa phương trong tỉnh đã thôi thúc hàng vạn thanh niên quê lúa lên đường tòng quân, hàng vạn tấn lương thực được chi viện cho chiến trường miền Nam. Cùng với việc động viên, tiễn đưa con

Cán bộ y tế Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) khám bệnh cho đối tượng chính sách.

 

Ngay sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh chỉ đạo tiếp nhận những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Từ năm 1954 đến năm 1960, Thái Bình đã đón nhận Tiểu đoàn 10 thương - bệnh binh của Quân khu Tả Ngạn về điều dưỡng, giải quyết việc làm cho hàng nghìn bộ đội tình nguyện phục viên, thương binh, bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết; tổ chức khám sức khỏe cho quân nhân phục viên, xuất ngũ và trợ cấp khó khăn cho gia đình bộ đội phục viên.

 

Năm 1965, khi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân, hàng vạn thanh niên Thái Bình đã đăng ký nhập ngũ. Để động viên các chiến sĩ yên tâm chiến đấu cũng như ổn định đời sống gia đình các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, tỉnh đã chỉ đạo hợp tác xã điều hòa lương thực cho gia đình bộ đội đi chiến trường B, C, gia đình thương binh, liệt sĩ; sắp xếp việc làm cho gần 4.000 gia đình thương binh, liệt sĩ; làm mới và sửa chữa nhà hỏng, dột nát cho hàng trăm gia đình bộ đội; giúp đỡ và trợ cấp cho trên 2.000 gia đình quân nhân tái ngũ gặp khó khăn; đồng thời, có chính sách bồi dưỡng, động viên 574 thương binh, bộ đội phục viên, vợ liệt sĩ tham gia công tác xã hội, trở thành “Chiến sĩ thi đua”.

 

Năm 1969, khi Mỹ phát động chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi nhân dân cả nước vạch rõ bản chất của đế quốc Mỹ, Trung ương Đảng hạ quyết tâm “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu, cùng với việc tăng cường lực lượng hậu bị, chi viện kịp thời cho tiền tuyến, các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh không ngừng phát huy vai trò của mình. Giai đoạn 1965 - 1969, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phân công cho từng người, từng tổ giúp đỡ các gia đình khó khăn, neo đơn, gia đình bộ đội. Các chi hội trong toàn tỉnh đã duy trì hơn 5.000 tổ trợ sản, chủ yếu giúp đỡ vợ con bộ đội neo túng, ốm đau. Đặc biệt, sau cơn bão số 4 năm 1968, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã góp 12.600 ngày công giúp gia đình bộ đội neo đơn dựng lại và sửa chữa nhà cửa bị bão tàn phá.

 

Năm 1972, khi chiến dịch ở các chiến trường mở rộng thì ở hậu phương việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội cũng được tăng cường. Thời gian này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị phải nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về báo tử để quản lý; tổ chức thẩm tra, xác minh để báo tử cho gia đình liệt sĩ; làm thủ tục cấp phát tiền cho thân nhân liệt sĩ và đối tượng chính sách. Tính riêng năm 1972, tỉnh đã chi trên 13 triệu đồng tiền chính sách đối với gia đình quân nhân đi B, C, chiếm 10 - 12% chi ngân sách địa phương. Năm 1975, riêng tiền chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, quân nhân nghỉ hưu, mất sức đã chiếm 15% chi ngân sách địa phương, chưa kể phần đóng góp tự nguyện của nhân dân. Cũng trong thời gian này, Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh còn triệu tập nhiều hội nghị, nhiều ngành, nhiều giới có liên quan tham gia để bàn việc chăm sóc gia đình quân nhân, thương binh và đưa thương binh về cơ sở. Trong vòng 16 năm (1960 - 1975), Thái Bình đã đón về địa phương 23.738 thương binh, bệnh binh các hạng, tiếp nhận 44.634 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về; chữa trị, phục hồi sức khỏe, tổ chức học văn hóa, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho anh em.

 

Ghi nhận đóng góp trong công tác hậu phương quân đội của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhà nước đã tặng Bảng vàng danh dự cho 12.896 gia đình quân nhân; công nhận hàng trăm đội lao động xã hội chủ nghĩa và đơn vị quyết thắng. Nhân dân trong tỉnh đã bình bầu cho hàng chục vạn phụ nữ “ba đảm đang”, thanh niên “ba sẵn sàng”... qua các phong trào thi đua để chính quyền, đoàn thể các cấp biểu dương, khen thưởng.

 

 

Nguyễn Cường

 

Bà Phạm Thị Kim Hằng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thời kỳ 1963 – 1987

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Bình đã thể hiện rõ vai trò hậu phương lớn thông qua việc bổ sung, hoàn thiện và xã hội hóa sâu rộng hệ thống các chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Việc làm đó góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Bà Lê Thị Mũn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Á (Đông Hưng) thời kỳ 1968 – 1981

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phong trào phụ nữ “ba đảm đang” phát triển rộng khắp, hoạt động rất hiệu quả. Mỗi địa phương đều thành lập các tổ phụ nữ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình bộ đội đang làm nhiệm vụ ngoài mặt trận, qua đó giúp các anh giữ vững tinh thần chiến đấu để chiến thắng đế quốc Mỹ.

Bà Nguyễn Thị Rén, vợ liệt sĩ (thôn Thuận An, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cũng như bao người vợ, người mẹ có chồng, con đi chiến đấu, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm. Sự quan tâm ấy là động lực để tôi vượt qua những năm tháng vất vả, gian lao, hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc gia đình, động viên chồng yên tâm chiến đấu.

  • Từ khóa