Thứ 2, 15/12/2025, 11:29[GMT+7]

Hiệp Hòa Tự hào truyền thống Anh hùng

Thứ 6, 24/04/2015 | 09:02:29
2,999 lượt xem
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Hiệp Hòa đã đương đầu với 100 trận càn của địch, tiêu diệt và làm bị thương 257 tên, bắt sống 24 tên, thu 5kg đạn và 8 khẩu súng các loại, bức rút bốt Bến Giống, đập tan âm mưu lập tề của địch. Dân quân và du kích xã đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng hơn 300 huân chương, huy chương các loại; 32 bà mẹ được phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”...

Đình Phương Cáp (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư) - nơi Bác Hồ về thăm, nói chuyện, mừng Thái Bình là tỉnh đầu tiên của miền Bắc đạt năng suất lúa 5 tấn/ha.

 

Cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) đã đoàn kết, chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ngày 7/5/1954; thi đua lao động, sản xuất, trở thành một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh đạt năng suất lúa 5 tấn/ha, điển hình của phong trào trồng cây lấy gỗ… Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, cuối năm 2014, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hiệp Hòa đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

 

Ông Đặng Đức Ảnh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Hòa, một trong những đảng viên đầu tiên của xã nhớ lại: Ngày 2/9/1947, Chi bộ xã Hiệp Hòa được thành lập với 4 đảng viên, đến năm 1949 tăng lên 127 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, nhân dân Hiệp Hòa lương - giáo đoàn kết, nhất tề đứng dậy, chiến đấu kiên cường, biến mỗi căn nhà thành một pháo đài, mỗi người dân thành một chiến sĩ, rào làng kháng chiến, giữ vững vùng tự do ngay trong vòng vây của địch. Để xây dựng làng kháng chiến, năm 1947, Chi bộ đã vận động nhân dân đóng góp 65 cây gỗ, 560 cây tre làm hầm cùng hơn 2.500 ngày công trồng 1.800m tre dày thành hàng rào, đắp lũy đất, ụ chiến đấu, đào hầm trú ẩn khắp nơi cho bộ đội, du kích chiến đấu, nhân dân tránh pháo của địch. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch tiêu thổ kháng chiến và lập chướng ngại vật cản bước tiến của địch, người dân Hiệp Hòa cùng nhân dân các xã lân cận đã góp vật liệu, công sức cắm hàng vạn cây tre, hàng nghìn cọc gỗ xuống lòng sông Trà Lý để ngăn ca nô, tàu địch, gài mìn, đặt đạp lôi, gài bàn chông ở tất cả đường ngang, ngõ hẻm, quyết không cho địch vào làng. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước cộng với tinh thần chiến đấu quả cảm “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” nên dù địch mở đợt càn quét lớn, huy động tới 600 quân đánh vào Hiệp Hòa giữa lúc nhân dân đang đón tết Nguyên đán năm 1950 nhưng quân dân toàn xã vẫn giữ vững thế chủ động, dựa vào hệ thống giao thông hào đánh địch ở nhiều nơi, cho mìn nổ giữa đội hình địch, tiêu diệt và làm bị thương 60 tên, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Các cuộc bao vây, càn quét của địch tập trung từ tháng 1 đến tháng 4/1954 với số lượng binh lính đông, có pháo binh, xe cơ giới yểm trợ nhưng bị dân quân, du kích Hiệp Hòa đánh trả quyết liệt. Địch đến thôn nào cũng vấp phải mìn hoặc sa xuống hố chông, chết 151 tên, 123 tên khác bị thương, 2 xe quân sự bị phá hủy…, phải điều động nhiều xe hồng thập tự, máy bay trực thăng chở những người bị chết, bị thương về.

 

Không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân chiến đấu giỏi, Đảng bộ xã Hiệp Hòa còn tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phòng dịch, diệt giặc đói, giặc dốt, hưởng ứng các phong trào do Chính phủ phát động để ủng hộ kháng chiến. Chỉ trong một thời gian ngắn, quân và dân trong xã đã ủng hộ 11,5 chỉ vàng, hơn 8 nghìn đồng, 130m vải, 15 gia đình tự nguyện bán ruộng tư điền mua trái phiếu kháng chiến, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh bại ý đồ xâm lược của thực dân Pháp.

 

Theo đồng chí Đỗ Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa, truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông còn được phát huy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 1.243 thanh niên Hiệp Hòa đã lên đường vào chiến trường miền Nam, hàng nghìn người ở lại tích cực sản xuất, thâm canh tăng năng suất, tăng vụ, đóng góp cho tiền tuyến 8.500 tấn lương thực, 1.900 tấn thực phẩm. Hiệp Hòa cũng là xã điển hình của phong trào trồng cây lấy gỗ, xây dựng ngân sách xã, xây dựng HTX nông nghiệp, ngày 1/1/1967 vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, nói chuyện tại đình Phương Cáp. Nơi đây giờ đã trở thành Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, là nơi lưu giữ, tiếp lửa truyền thống để cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hiệp Hòa hôm nay tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả nổi bật. Giai đoạn 2010 - 2015, tổng giá trị sản xuất của xã ước đạt 217 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 7,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,82 triệu đồng/năm. Trong xây dựng nông thôn mới, Hiệp Hòa sớm hoàn thành dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, xây dựng mới công trình nước sạch, trạm y tế, trường mầm non; tổ chức tiếp nhận 3.783 tấn xi măng hỗ trợ của tỉnh để bê tông hóa 4,5km đường trục xã, hơn 200 tuyến đường nhánh trục thôn với tổng số tiền huy động hơn 6,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 2,4 tỷ đồng. Hết năm 2014, xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã đang nỗ lực phấn đấu đưa Hiệp Hòa trở thành xã nông thôn mới vào năm 2016.

 

Về Hiệp Hòa những ngày này sẽ được hòa vào niềm vui lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đang nô nức chuẩn bị lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

 

Thu Hiền

  • Từ khóa