Thứ 7, 10/05/2025, 10:32[GMT+7]

5 tấn thóc để góp phần đánh Mỹ

Thứ 2, 04/05/2015 | 09:56:28
9,985 lượt xem
Ðể xây dựng hậu phương vững chắc và chi viện cho miền Nam, năm 1966, Ðảng bộ và nhân dân Thái Bình đã nỗ lực sản xuất, ghi bảng vàng năng suất 5 tấn thóc/ha, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Xã viên xã An Vinh (Quỳnh Phụ) thu hoạch lúa xuân năm 1971. Ảnh: Tư liệu

 

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy: “Bất kể tình huống nào cũng phải nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất”, xã viên HTX các địa phương trong tỉnh ra sức phấn đấu, không ngại gian khổ, hy sinh, vừa sản xuất vừa chiến đấu, xây dựng và củng cố hậu phương vững mạnh. Với không khí lao động “Tất cả cho tiền tuyến”, cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, công tác tư tưởng được chính quyền các địa phương quan tâm nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Từ đó cổ vũ nhân dân tích cực sản xuất nông nghiệp. Thời kỳ này, toàn tỉnh tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp với mục tiêu: “5 tấn thóc để góp phần đánh Mỹ”. Căn cứ vào tình hình đất đai, tỉnh phân vùng sản xuất cho huyện, huyện phân vùng cho xã sao cho sát hợp với cây trồng. Cùng với đó tăng cường kiến thiết đồng ruộng, xây dựng cơ sở hạ tầng, hợp nhất HTX nhỏ thành HTX có quy mô 100 - 200ha ruộng đất canh tác. Tỉnh cũng xây dựng kế hoạch sản xuất lương thực, thực phẩm, các biện pháp để bảo đảm các chỉ tiêu kế hoạch như giống cây, kỹ thuật, phòng chống sâu bệnh, chăm bón...

 

Quyết tâm rút ngắn thời gian thực hiện mục tiêu đạt năng suất 5 tấn thóc/ha, toàn tỉnh đã tiến hành quy hoạch lại đồng ruộng, điều chỉnh lại diện tích, cây trồng hợp lý cho từng HTX. Thực hiện tưới tiêu chủ động kết hợp với giải phóng đôi vai, trong đó xác định thủy lợi là khâu quan trọng để nâng cao năng suất, sản lượng. Vụ mùa năm 1966, tỉnh chỉ đạo nông dân tích cực đưa giống mới chống được bệnh vàng lụi vào sản xuất như Mộc tuyền, Quyết tâm 813, Chiêm trắng... Nâng cao chất lượng 3 khoán, đầu tư công và thâm canh tăng năng suất. Cấy giống mới đòi hỏi lượng phân bón nhiều, do đó từ đầu vụ nhân dân trong tỉnh liên tục mở các chiến dịch làm phân, lấy bùn, thả bèo hoa dâu... Trong thời gian chăm sóc lúa, do sâu bệnh phát triển, toàn tỉnh phải huy động gần 20 vạn người tham gia, sử dụng 3.300 tấn vôi, hơn 100 tấn tro, bồ hóng và hơn 33 tấn thuốc trừ sâu để chống sâu bệnh. Ông Phạm Văn Bốn (xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà) nhớ lại: Khi nghe nhà trường phát động các phong trào “Làm nghìn việc tốt”, “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” để góp phần chống Mỹ cứu nước, học sinh chúng tôi ai cũng hưởng ứng tích cực. 

 

Tháng 10/1966, toàn tỉnh thu hoạch lúa mùa đạt năng suất bình quân 5 tấn/ha. Vượt qua muôn vàn gian khổ, khó khăn, thử thách, Thái Bình ghi bảng vàng 5 tấn đánh dấu mốc lịch sử về năng suất lúa của miền Bắc. “Thóc thừa cân, quân vượt mức” của Thái Bình đã trở thành bài ca hào hùng, bất diệt, cổ vũ tinh thần nhân dân cả nước thi đua lao động, sản xuất, chiến đấu, đánh đuổi đế quốc Mỹ, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Phát huy thành tích anh hùng và thực hiện lời dạy của Bác Hồ “phấn đấu xây dựng Thái Bình thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt”, từ năm 1967 đến nay, Ðảng bộ và nhân dân Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, đưa năng suất lúa không ngừng tăng lên. Năm 1972, trong khói lửa chiến tranh ác liệt, năng suất lúa toàn tỉnh vẫn đạt trên 6,1 tấn/ha, năm 1974 đạt 7 tấn/ha, năm 1990 đạt 10 tấn/ha. Từ năm 1995 đến nay, năng suất lúa toàn tỉnh ổn định ở mức 12 - 13 tấn/ha. Hát vang bài ca 5 tấn, hôm qua Thái Bình là hậu phương vững chắc của tiền tuyến lớn miền Nam, hôm nay Ðảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.

 

Ông Ðỗ Năng Hoạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư

Trong chiến tranh, Ðảng bộ và nhân dân Vũ Thư luôn nỗ lực phấn đấu đưa năng suất lúa ngày một tăng cao, từ 5 tấn/ha năm 1966 lên 7,7 tấn/ha năm 1974. Ðến năm 1988, năng suất lúa của huyện đạt 8,8 tấn/ha, năm 1999 đạt 11,8 tấn/ha, năm 2010 đến nay đạt 13 tấn/ha... Cùng với tăng năng suất, huyện tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô tập trung, trong đó chú trọng sản xuất lúa chất lượng để nâng cao giá trị cây lúa, từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững.

Ông Dương Văn Quyến, nguyên Phó Chủ nhiệm HTX Hồng Lĩnh (Hưng Hà)

 

Quyết tâm đạt mục tiêu 5 tấn thóc/ha, HTX chúng tôi tập trung tuyên truyền xã viên cấy các giống lúa ngắn ngày, áp dụng kỹ thuật trong sản xuất, nuôi bèo hoa dâu và làm thủy lợi nội đồng. Bên cạnh đó, chú trọng việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, từ đó cổ vũ nhân dân tích cực sản xuất giành thành tích cao.

 Mai Thư

  • Từ khóa