Thứ 2, 06/05/2024, 01:01[GMT+7]

Nên ủ rạ tươi ngoài đồng để có nguồn phân vô cơ trồng cây vụ đông

Thứ 5, 14/07/2011 | 16:06:31
2,479 lượt xem
Vụ xuân này bà con nên ủ rạ tươi ngoài đồng gặt sát gốc rạ, để lúa thẳng hàng dễ xén, thu vơ lúa lên xe rồi cuốc lật đất một góc ruộng, kéo gọn đất gọn bờ, thu ngay những mớ rạ tươi vừa gặt ủ vào góc ruộng vừa cuốc. Nhặt đất cuốc phủ kín lên trên rạ, nên ủ rạ tươi để có nguồn phân bón hữu cơ dồi dào cho cây trồng vụ đông.

Những ngày cuối tháng 6, lúa xuân chín rộ, nông dân tấp nập ra đồng gặt đại trà. Tất cả các trà lúa TBR-1, BC15, KD 18, HT1, T10, nếp 17, nếp thơm, vùng thửa nào cũng trải vàng những bông lúa to, chắc hạt. Một vụ lúa bội thu về với nông dân bù lại bao công sức, chân lấm tay bùn, phòng chống thời tiết khắc nghiệt, rét đậm, rát hại kéo dài, mạ chết rét, lúa chết rét.

 

Ngay từ đầu vụ xuân, các HTX đã nhắc nhở nông dân gieo mạ dự phòng cấy lại, cấy dặm, kiểm tra đồng ruộng, chăm bón phòng trà sâu bệnh đúng lúc, kịp thời. Học tập và làm theo khuyến cáo của Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư, Chi cục Bảo vệ thực vật Thái Bình và có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, huyện, xã, các bài viết đăng tải trên thông tin đại chúng như Báo Thái Bình, Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Bình, Đài phát thanh huyện, thành phố về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để có hôm nay một vụ xuân bội thu đã về với nông dân. Dự tính bình quân 1 sào được 2,5 tạ thóc vàng.

 

Xã Đông Quang có 245 ha đang gặt đại trà, HTX dự kiến thu hoạch xong vào cuối tháng 6 năm 2011. Bà con nông dân đều biết sản xuất vụ mùa, vụ đông 2011 thời gian rất ngắn. Vụ xuân này bà con nên ủ rạ tươi ngoài đồng gặt sát gốc rạ, để lúa thẳng hàng dễ xén, thu vơ lúa lên xe rồi cuốc lật đất một góc ruộng, kéo gọn Đất gọn bờ, thu ngay những mớ rạ tươi vừa gặt ủ vào góc ruộng vừa cuốc. Nhặt đất cuốc phủ kín lên trên rạ, nên ủ rạ tươi để có nguồn phân bón hữu cơ dồi dào cho cây trồng vụ đông. Trên ruộng nên rắc một sào 10 kg vôi bột, để máy cày vặn ra lật đất, lấy nước vào ruộng cho ngập luống cày để máy bừa vằm đất, bừa ngả, nắng nóng tiêu huỷ có dại, gốc rạ và mầm bệnh, bừa cấy sục bùn kịp thời vụ.

 

Nông dân nên áp dụng ủ rạ tươi tại góc ruộng, mỗi sào rạ tươi ủ rắc cho 7 kg vôi bột làm mục rạ nhanh, để đến vụ đông trộn rạ đã ủ mục với 10 kg Supe Lâm Thao, lên luống bổ lỗ, bỏ phân rạ ủ gieo trồng cây củ, hạt, giống chóng bén rễ nẩy mầm. Vụ mùa lấy rạ tươi rải trên mặt luống để che phủ nắng nóng tưới tiêu giữ được độ ẩm cho cây, củ, hạt mới gieo trồng. Cây bí ngô, bí đao, dưa, khoai lang lên xanh tốt bò trên mặt luống bám vào rạ, ra hoa, đậu quả.

 

Trên ruộng trồng màu còn có nhiều loại rau xanh, rau riếp, xà lách, hành tươi, súp lơ, bắp cải, su hào. Bà con nông dân nên ủ rạ tươi tại góc ruộng. Nông dân lại có được vụ đông đủ nước, nhiều phân, cây màu tươi tốt. Cây ưa ấm, cây ưa lạnh sai hoa, quả ngọt, năng suất bội thu.

         

Vũ Yển

(Đông Quang - Đông Hưng)

  • Từ khóa