Thứ 4, 17/04/2024, 05:03[GMT+7]

MTTQ Thành phố: Phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Thứ 2, 06/02/2023 | 10:37:57
1,587 lượt xem
Đóng vai trò cầu nối Đảng, chính quyền với nhân dân, những năm qua, MTTQ các cấp thành phố Thái Bình đã phát huy vai trò trung tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phường Kỳ Bá hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Phạm Thị Khuy ở tổ 4.

Ông Trần Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cho biết: Xác định rõ vị trí, vai trò của mình, trong quá trình hoạt động, MTTQ các cấp thành phố đã đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Điều đó thể hiện qua việc MTTQ các cấp đã phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng các dự án trên địa bàn thành phố như triển khai lấy ý kiến phản biện dự thảo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng đường Hai Bà Trưng và xây dựng, chỉnh trang đô thị khu vực hai bên đường Hai Bà Trưng; điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 nút giao thông Phúc Khánh.

Cùng với đó, MTTQ phối hợp duy trì tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, từng bước đổi mới theo hướng tăng cường hoạt động tiếp xúc theo chuyên đề; chú trọng công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân; phát huy hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân. Đồng thời, qua các kỳ tiếp xúc cử tri và qua nhiều kênh thông tin, MTTQ các cấp đã kịp thời tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết kịp thời và dứt điểm, tạo sự đồng thuận của cử tri và nhân dân, hạn chế việc khiếu nại kéo dài, gây bức xúc, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đã phối hợp tổ chức tiếp 257 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 54 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

MTTQ từ thành phố đến cơ sở, các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức, tham gia các công trình, phần việc cụ thể trong các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh các cuộc vận động ở các địa phương, thu hút các tổ chức thành viên và đông đảo nhân dân tham gia, tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hoạt động xây dựng đô thị thông minh được thực hiện thường xuyên. Nhiều tuyến phố, khu dân cư được chỉnh trang, cải tạo , sửa chữa công trình hạ tầng kỹ thuật; nhiều ngõ phố, tuyến phố được nhân dân đóng góp xây dựng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

Đặc biệt, MTTQ cơ sở, các ban công tác mặt trận đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ kinh phí lắp đặt camera trên địa bàn thành phố với số tiền trên 6,2 tỷ đồng. 

Bà Nguyễn Thị Xoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bồ Xuyên cho biết: Phường Bồ Xuyên là địa bàn trung tâm của thành phố, có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng đi qua. Theo đề án đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố, phường cần lắp đặt 51 mắt camera tại 16 vị trí với tổng kinh phí gần 1,45 tỷ đồng; trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ gần 362 triệu đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa do phường huy động. Cùng với sự vào cuộc của Đảng ủy, UBND phường, MTTQ phường tích cực tham gia cùng các đoàn thể tuyên truyền, vận động sự ủng hộ từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các gia đình với tổng số tiền ủng hộ trên 700 triệu đồng, qua đó tạo nguồn lực sớm hoàn thành mục tiêu lắp đặt camera, bảo đảm giám sát toàn bộ địa bàn.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố đã tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022, quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 11 nhà đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất, khám chữa bệnh, phát triển sản xuất, hỗ trợ học sinh nghèo với số tiền trên 400 triệu đồng; thăm, tặng quà tết với trên 510 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chính từ việc phát huy tốt vai trò cầu nối, MTTQ thành phố đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Từ đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy quyền làm chủ, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp của thành phố trong sạch, vững mạnh.

Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày