Chủ nhật, 10/08/2025, 05:49[GMT+7]

Tân Phong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10

Thứ 2, 28/01/2013 | 08:39:26
1,337 lượt xem
Phong trào xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa ở xã Tân Phong ngày càng lan tỏa rộng lớn, được đông đảo cán bộ, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm sau cao hơn năm trước, là một trong những xã có tỷ lệ “Gia đình văn hóa” cao nhất huyện Vũ Thư… Ðó là kết quả sau 10 năm thực hiện tốt Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ðường giao thông nội đồng của xã Tân Phong được đầu tư theo tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Thành Tâm

Sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư triển khai nghiên cứu, tổ chức thực hiện Chỉ thị 10/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: Tăng cường lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” , Ban Chấp hành Ðảng bộ xã Tân Phong đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động, tổ chức triển khai tới các đồng chí đảng viên, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, tỷ lệ tham gia học tập đạt 87% và thành lập Ban chỉ đạo. Các ban, ngành, đoàn thể cũng tổ chức triển khai Chỉ thị và chương trình hành động của BCH Ðảng bộ tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, tỷ lệ tham gia gia học tập đạt trên 75%. Hàng năm, Ðảng ủy xã đều có Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. UBND xã đã xây dựng Quy ước về xây dựng nếp sống văn hóa, Quy chế quản lý bảo vệ nước sạch, vệ sinh môi trường, nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hộị, chỉ đạo 7/7 thôn xây dựng hương ước và thành lập ban vận động thực hiện Chỉ thị 10. Cấp ủy, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các bước triển khai thực hiện chặt chẽ và có bài bản nên Chỉ thị 10 sớm đi vào cuộc sống của nhân dân.

Với vai trò chủ trì, hướng dẫn, Mặt trận tổ quốc xã Tân Phong đã chủ động triển khai các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” xuống các thôn, làng bằng nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo và mô hình phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư.  Lồng gắn với các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên. Bầu những người tiêu biểu, có uy tín trong nhân dân vào Ban vận động. Hàng năm đều lấy ngày đại đoàn kết toàn dân (18/11) tổng kết cuộc vận động, biểu dương, khen thưởng những “Gia đình văn hóa”, đồng thời tổ chức cho nhân dân và các khu dân cư đăng ký phấn đấu đạt gia đình, khu dân cư “văn hóa” vào năm tiếp theo. Qua đó, củng cố thêm niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân vì thế ngày càng được tăng cường.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hướng dẫn và động viên kịp thời của MTTQ, các ban công tác mặt trận, các tầng lớp nhân dân ở Tân Phong đã đoàn kết nâng cao chất lượng cuộc vận động, đoàn kết đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Ðến nay, cả xã có 20 ngành nghề, trên 3.000 lao động làm việc trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo thu nhập chính cho người dân. Năm 2002, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 5 triệu đồng/người nay đã tăng lên 20 triệu đồng, số hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo  từ 19% (2002) giảm xuống còn 5,75%, hộ cận nghèo còn 5,24%. Ngay từ năm 2010, MTTQ đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân hiến đất để làm đường giao thông thủy lợi nội đồng, đóng góp trên 78.000 ngày công, tự nguyện đóng góp trên 500 triệu đồng xây dựng nông thôn mới… Sau dồn điền đổi thửa, việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất thực sự tạo thuận lợi cho bà con sản xuất, mô hình cánh đồng mẫu cũng được hình thành ở thôn Thụy Bình, thôn Ô Mễ Sơn 2. Nhờ “Dân vận khéo” mà phong trào xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới ở Tân Phong thu hút đông đảo cá nhân hưởng ứng, như: Ðại tá Bùi Văn Vang, công tác tại Ðắc Nông hỗ trợ 10 triệu đồng tu sửa nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ, ông Trương Quốc Hoa cũng công tác tại Ðắc Nông hỗ trợ 10 cụm loa đài, trị giá 40 triệu đồng, ông Bùi Quốc Khâm, ông Lại Văn Sơn, thôn Ô Mễ Sơn 2 tự bỏ 583 triệu đồng làm đường bê tông trong thôn…

10 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Tân Phong đã kêu gọi được gần 38 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa, xây mới 11 nhà tình nghĩa, đại đoàn kết tặng hộ nghèo và gần 93 triệu đồng từ phong trào đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện. Qua phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác”, có 21 tập thể, 229 cá nhân tự nguyện hỗ trợ trên 100 hộ nghèo, hộ chính sách… với số tiền gần 34 triệu đồng và 2 tấn xi măng. Cũng trong 10 năm qua, Tân Phong có 4 khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội, 1 khu dân cư không vi phạm an toàn giao thông, 7/7 khu dân cư đưa nội dung phòng, chống ma túy vào hương ước thôn, làng. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm đáng kể, từ 13% (2002) xuống 6,1% . Công tác khuyến học, khuyến tài, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên. Nếu năm 2002, tỷ lệ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” mới là 89,7% thì năm 2012 đã tăng lên 92,7%.

Kết quả mà Tân Phong đã đạt được qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 10 đã góp phần khẳng định rằng: khi có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể nhân dân, dân chủ ở cơ sở luôn được phát huy đúng lúc, đúng chỗ thì việc gì cũng có thể thành công.

Đỗ Hiền

  • Từ khóa