Thứ 3, 16/04/2024, 23:05[GMT+7]

Gặp mặt thí sinh tham dự chung khảo hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2022

Thứ 4, 07/12/2022 | 17:06:20
12,000 lượt xem
Chiều ngày 7/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, động viên thí sinh của tỉnh tham dự vòng chung khảo Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2022. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Video: 071222-Ban_Tuy%C3%AAn_gi%C3%A1o_T%E1%BB%89nh_%E1%BB%A7y_g%E1%BA%B7p_m%E1%BA%B7t_2_th%C3%AD_sinh_d%E1%BB%B1_h%E1%BB%99i_thi_to%C3%A0n_qu%E1%BB%91c.mp4?_t=1670412987

Vòng chung khảo Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2022 diễn ra từ ngày 13 - 16/12/2022 tại tỉnh Lâm Đồng. Tham dự hội thi, tỉnh Thái Bình 2 thí sinh: Nguyễn Thị Hương Thu, Trung tâm Chính trị thành phố Thái Bình và Nguyễn Quốc Huy, Trung tâm Chính trị huyện Thái Thụy. Đây là 2 thí sinh xuất sắc đạt giải Nhì và giải Ba tại Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực I năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Lào Cai. Thời gian qua, 2 thí sinh đều nhận được sự đồng hành, quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đơn vị công tác để có hành trang tốt nhất trước khi tham gia vòng chung khảo hội thi toàn quốc. Cả 2 thí sinh đều có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; phần thuyết giảng của các thí sinh đều bảo đảm tính chính xác, chuẩn mực của kiến thức trong quá trình chuyển tải nội dung chuyên đề; làm nổi bật kiến thức trọng tâm, cơ bản theo mục tiêu, yêu cầu của chuyên đề. Trong quá trình chuyển tải bảo đảm tính logic, chuyển ý linh hoạt, nhẹ nhàng. Các thí sinh dự thi coi trọng liên hệ với thực tế, phát huy tốt vai trò của công nghệ thông tin vào quá trình thuyết giảng; đặc biệt chú trọng sự tương tác giữa giảng viên và học viên.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa động viên 2 thí sinh.Thí sinh tham dự vòng chung khảo hội thi toàn quốc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị 2 thí sinh tiếp tục đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị tốt nội dung bài thi bảo đảm chất lượng và sẵn sàng tham gia dự thi với tinh thần quyết tâm cao nhất; chúc 2 thí sinh gặt hái được thành công rực rỡ tại vòng chung khảo hội thi toàn quốc. Đồng chí đề nghị các thành viên trong đoàn của tỉnh tham gia hội thi phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phân công công tác hợp lý nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh dự thi.

 Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày