Thứ 5, 25/04/2024, 08:53[GMT+7]

Triển khai nhiệm vụ công tác báo chí, xuất bản năm 2023

Thứ 4, 11/01/2023 | 17:19:37
7,593 lượt xem
Chiều ngày 11/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác báo chí, xuất bản năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thông tin phản ánh nhanh nhạy, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; có nhiều bài, phóng sự dài kỳ, chuyên đề, tiêu điểm phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025... Báo Thái Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình nỗ lực triển khai đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quy trình làm báo hiện đại, đa phương tiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Năm 2023, các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, xây dựng cơ quan báo chí "chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại"... Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm quý I/2023 là tuyên truyền, phản ánh các hoạt động mừng xuân Quý Mão 2023 và chăm lo tết cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội; lễ hội đền Trần năm 2023; ra mắt các ấn phẩm, chương trình đặc biệt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023...

Các đại biểu dự hội nghị. 

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền, định hướng các chủ trương, chính sách của tỉnh trong năm 2022 đến với các tầng lớp nhân dân. Đồng chí mong muốn công tác thông tin tuyên truyền trên các loại hình báo chí thời gian tới cần đa dạng hơn nữa, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân ngay từ những tháng đầu của năm 2023, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tú Anh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày