Thứ 5, 28/08/2025, 01:52[GMT+7]

Hợp Tiến (Đông Hưng) Dân vận khéo trong sản xuất nông nghiệp

Thứ 2, 06/09/2010 | 16:20:08
2,588 lượt xem
Những năm qua Hợp Tiến là điển hình trong sản xuất nông nghiệp của huyện Đông Hưng. Hàng năm xã đều có diện tích gieo trồng cây đậu tương đông và diện tích gieo cấy giống lúa ngắn ngày trong tốp dẫn đầu của huyện.

Vùng chuyển đổi xây dựng trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp xã Trọng Quan (Đông Hưng). Ảnh: Ngọc Trâm

Để có được thành tích đó, Hợp Tiến đã thực hiện tương đối tốt công tác dân vận khéo, xây dựng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân trong công tác vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông, thay đổi cơ cấu mùa vụ.

Là xã nội đồng, Đảng ủy xã Hợp Tiến luôn coi trọng công tác dân vận trong việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Từ khi có Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ huyện Đông Hưng về chuyển đổi cơ cấu giống lúa, mùa vụ, đặc biệt là cây vụ đông, Hợp Tiến đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân cùng vào cuộc thực hiện.

Ngoài công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, phát tờ rơi tới các hộ dân, Hợp Tiến còn gặp gỡ, trao đổi với những người có uy tín trong các tổ chức tôn giáo, tín đồ phật tử xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa các tôn giáo để họ giúp đỡ nhau trong  sản xuất.

Xác định trước nhiều khó khăn do tập quán cũ và thâm canh đã ăn sâu nên các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã tìm ra nhiều biện pháp để làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân nơi đây. Đảng ủy đã họp bàn ra các nghị quyết, chuyên đề để lãnh đạo và giao cho UBND xã xây dựng đề án cụ thể đến từng thôn, từng xứ đồng và yêu cầu các đoàn thể, nhân dân cùng thực hiện đồng bộ.

Tích cực phối hợp với các đoàn thể mở các lớp chuyển giao khoa  học kỹ thuật; đồng thời vận động, khuyến khích các hộ gia đình có điều kiện mượn ruộng, thuê ruộng để sản xuất cây vụ đông. Trước khi nhân ra diện rộng, xã đã tập trung chỉ đạo làm điểm ở thôn Ái Quốc đồng thời nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên đi đầu thực hiện.

Trong quá trình vừa làm vừa vận động, mỗi đảng viên đã hóa thân thành một tuyên truyền viên để hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật tới nhân dân. Sau những nỗ lực tuyên truyền, vận động, Hợp Tiến đã có nhiều chuyển biến: từ 80% diện tích giống lúa dài ngày cấy bằng mạ dược ở vụ xuân năm 2005 đến nay đã được thay thế hoàn toàn bằng giống lúa ngắn ngày theo phương thức gieo sạ, gieo vãi vừa cho năng suất cao vừa tạo quỹ đất, thời gian cho việc phát triển mở rộng cây vụ đông ưa ấm.

Trong sản xuất vụ mùa, Hợp tiến cũng là xã thực hiện gieo cấy 100% diện tích lúa mùa trà sớm với tỷ lệ gieo vãi đạt ngày càng cao và cũng là năm thứ 2 có 100% diện tích thực hiện phương pháp giữ nấm khi gặt lúa xuân, gặt đến đâu độn rạ ngay đến đó để tạo thuận lợi cho sản xuất vụ mùa.

Thực hiện chủ trương sản xuất cây vụ đông của huyện, đặc biệt sau khi có Chỉ thị 28 của Tỉnh ủy về xây dựng, thực hiện phong trào ‘’dân vận khéo’’ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động theo nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó xác định đưa cây đậu tương vào sản xuất bởi đây là loại cây dễ trồng, không mất nhiều công chăm sóc lại ít sâu bệnh.

Mặc dù bước đầu thực hiện xã đã gặp không ít khó khăn, nhưng sau khi họp bàn và quyết định làm điểm ở hai thôn và trong tổ chức hội Cựu chiến binh, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên diện tích cây đậu tương hàng năm đã tăng lên con số kỷ lục: từ 25ha năm 2006 lên 210ha năm 2009, đạt 95% diện tích trên đất hai lúa.

Nhiều gia đình hội viên, đảng viên gương mẫu thực hiện trồng từ 1 -2 mẫu và có cả những hộ mượn ruộng trồng được 1,5ha. Từ đó đến nay sản xuất cây vụ đông ở Hợp Tiến đã trở thành vụ sản xuất chính trong năm, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân trong xã.

Như vậy, thông qua công tác dân vận, người dân Hợp Tiến đã có sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong chuyển đổi cơ cấu giống lúa, mùa vụ, sản xuất cây vụ đông, góp phần đưa giá trị sản xuất bình quân trên ha canh tác 5 năm qua của Hợp Tiến đạt 67,8 triệu đồng/ha/năm, đưa giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2010 ước đạt lên 15 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2005.

Thu Thủy

  • Từ khóa