Thứ 5, 08/08/2024, 19:11[GMT+7]

Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng Thành phố trở thành đô thị loại II

Thứ 2, 24/03/2014 | 08:13:19
1,780 lượt xem
Xác định nhiệm vụ chính của Mặt trận Tổ quốc là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thông qua các tổ chức thành viên và các chương trình phối hợp hành động, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Thái Bình đã vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; phát huy quyền dân chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh; tập trung mọi nguồn lực xây dựng Thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại II,

Câu lạc bộ người cao tuổi phường Lê Hồng Phong (Thành phố Thái Bình) tham gia biểu diễn trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Ngọc Linh

Những ngày này, người dân toàn tỉnh nói chung và Thành phố Thái Bình nói riêng đang phấn khởi trong niềm vui lớn khi được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận Thành phố Thái Bình là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Thái Bình. Đạt được kết quả này, thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. Đóng góp vào kết quả đó có phần không nhỏ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp của Thành phố, đã phát huy vai trò của mình trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động (CVĐ), góp phần xây dựng Thành phố Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Xác định nhiệm vụ chính của MTTQ là tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thông qua các tổ chức thành viên và các chương trình phối hợp hành động, MTTQ Thành phố Thái Bình đã vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; phát huy quyền dân chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh; tập trung mọi nguồn lực xây dựng Thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại II, môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh.

Thực hiện CVĐ, MTTQ Thành phố và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng NTM, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (ATGT), giữ gìn vệ sinh môi trường… Hàng năm, MTTQ Thành phố phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin xây dựng chương trình phối hợp thực hiện chủ đề năm “Môi trường và mỹ quan đô thị” với mục đích tuyên truyền cơ chế quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa đô thị, xây dựng các tuyến phố văn hóa tại các phường trung tâm như Lê Hồng Phong, Kỳ Bá, Trần Hưng Đạo... Đồng thời thành lập trên 200 mô hình tổ tự quản trong cộng đồng khu dân cư (KDC) về bảo đảm ANTT, vệ sinh môi trường; xây dựng các điểm chốt phòng chống ma túy trên địa bàn Thành phố… Đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động này có mô hình tự quản của MTTQ và các tổ chức thành viên phường Kỳ Bá, Bồ Xuyên, Lê Hồng Phong…

Tình hình ANTT ổn định đã tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, kinh doanh. MTTQ đã vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các tổ chức thành viên đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hàng nghìn lượt hội viên, đoàn viên vay vốn với tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng. Mọi người còn giúp đỡ nhau bằng nhiều hình thức: cho vay vốn không tính lãi với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng; hỗ trợ ngày công, cây, con giống; chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, giới thiệu việc làm… đã giúp giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lượt lao động, tạo điều kiện cho nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên còn chú trọng tới công tác chăm lo cho người nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa... CVĐ “Ngày vì người nghèo” được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, “Quỹ vì người nghèo” các cấp của Thành phố vận động được hơn 3,5 tỷ đồng: hỗ trợ xây dựng 156 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; sửa chữa 103 nhà với trị giá hơn 250 triệu đồng. Cộng đồng dân cư, các dòng họ huy động trên 6 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công giúp hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở. Ngoài ra còn hỗ trợ vốn gần 400 triệu đồng cho các trường hợp đặc biệt khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh… Hàng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán, MTTQ và các tổ chức thành viên vận động cán bộ, nhân dân hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động cán bộ, nhân dân hiến trên 500.000m2 đất, đóng góp trên 20 tỷ đồng cùng 21.000 ngày công; tu sửa, xây mới trên 90km đường giao thông nông thôn, điển hình là nhân dân các xã Vũ Phúc, Đông Thọ…

Đồng chí Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Thái Bình cho biết: Để các phong trào thi đua yêu nước, CVĐ thực sự hiệu quả, hàng năm nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), MTTQ các cấp trong Thành phố tổ chức cho 100% các gia đình, KDC, cơ quan ký cam kết xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” và lấy các tiêu chí của CVĐ làm tiêu chuẩn bình xét thi đua. Kết quả 95% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trên 50% KDC đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 89% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”.

Thanh Huyền

  • Từ khóa