Chủ nhật, 10/08/2025, 21:17[GMT+7]

Ðông Phương Phát huy truyền thống anh hùng trong thời kỳ mới

Thứ 5, 26/03/2015 | 08:21:56
1,269 lượt xem
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, các thế hệ người dân Ðông Phương (Ðông Hưng) luôn đoàn kết một lòng đi theo Ðảng, kiên cường, anh dũng chiến đấu giành nhiều chiến công vang dội, góp phần giải phóng quê hương. Ðảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ðông Phương vô cùng phấn khởi, tự hào được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Công ty TNHH Ðạt Ðăng (xã Ðông Phương) tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

 

Năm 1946, thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu, nhân dân Ðông Phương nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tháng 3/1947, Ủy ban Kháng chiến xã Liên Phương và Chi bộ Liên Phương được thành lập. Vừa xây dựng lực lượng vũ trang, Chi bộ vừa tích cực chỉ đạo xây dựng làng kháng chiến. Lực lượng dân quân, du kích đã đóng góp 14.575 ngày công xây dựng làng kháng chiến, trồng 12.430 mống tre rào làng, đắp hào đắp ụ 1.620 hầm hố cá nhân và nhiều hầm bí mật... Ðịch đã hàng chục lần đưa quân tới càn quét Liên Phương nhằm tiêu diệt lực lượng kháng chiến, cướp phá của cải và cấu kết với bọn phản động ở địa phương nổi dậy chống phá cách mạng. Song với sự chỉ đạo của Chi bộ, chính quyền liên xã, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Liên Phương vẫn đẩy mạnh các hoạt động quân sự, chính trị, kinh tế, kiên cường đánh trả quân địch, bảo vệ quê hương. Cùng với đó, quân dân Liên Phương đã liên tiếp mở hàng chục trận đánh lớn nhỏ vào sào huyệt của địch, tiêu diệt, bắt sống hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí trang bị. Trước vòng vây của bộ đội, du kích và nhân dân Liên Phương, tên trùm phản động cùng bọn bảo an, vệ sĩ đã phải kéo cờ trắng đầu hàng. Ngày 19/11/1952 đã trở thành ngày truyền thống giải phóng quê hương, cũng từ đây Ðông Phương chính thức tách lập khỏi xã Liên Phương và mang tên gọi đến ngày nay. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân dân Ðông Phương đã phối hợp với bộ đội chủ lực, dân quân, du kích các xã bạn tổ chức đánh 47 trận, tiêu diệt hàng trăm tên địch, trong đó có 5 tên sĩ quan Pháp, làm bị thương hàng trăm tên, bắt sống 141 tên, kêu gọi đầu hàng 88 tên, phá hủy 19 xe quân sự các loại, đánh sập 2 cầu, thu hàng trăm khẩu súng, hàng nghìn viên đạn...

 

Viết tiếp trang sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cùng với quân dân cả nước, Ðảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Ðông Phương đã đóng góp sức người, sức của với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Thanh niên ba sẵn sàng’’.

 

Kết thúc 2 cuộc kháng chiến cứu nước, Ðảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Ðông Phương đã vinh dự được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, 1 Huy chương Kháng chiến hạng Ba, năm 1948 được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua xuất sắc về thành tích xóa nạn mù chữ và chiến đấu giỏi, 8 Bằng khen của Chính phủ tặng tập thể cán bộ, dân quân, du kích, danh hiệu đơn vị 10 năm hoàn thành công tác tuyển quân chi viện, 3 năm liền được tặng cờ thi đua quyết thắng, 324 gia đình, cá nhân được nhận Bằng khen của Chính phủ, của tỉnh, 35 mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 216 người là liệt sĩ, 265 người là thương binh, bệnh binh, 50 người bị nhiễm chất độc da cam.

 

Trong công cuộc đổi mới, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Ðông Phương luôn đoàn kết phát huy nội lực, năng động sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhiều năm liền Ðảng bộ Ðông Phương được công nhận là Ðảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chính quyền trong sạch vững mạnh. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mặc dù còn nhiều khó khăn song với quyết tâm và sự đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần “Nắm vững thời cơ, vượt qua thử thách, tập trung nguồn lực xây dựng quê hương’’, tháng 6/2014 Ðông Phương đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Ðến nay cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 37,5%, công nghiệp, xây dựng 40,92%, dịch vụ, thương mại chiếm 21,51%; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,8 triệu đồng/năm. Giáo dục phát triển mạnh, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, số học sinh khá, giỏi bình quân hàng năm đạt 90%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên. Việc thực hiện chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được coi trọng. Ðến thời điểm này, Ðông Phương hội tụ 3 niềm vui lớn: Xã anh hùng - Xã nông thôn mới - Xã dẫn đầu phong trào thi đua của huyện Ðông Hưng 2 năm 2013 - 2014.

 

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Ðảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang  Ðông Phương đang ra sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’’.

Phạm Xuân Cảnh

(Chủ tịch UBND xã Ðông Phương)

 

  • Từ khóa