Thứ 5, 14/08/2025, 23:04[GMT+7]

"Dân vận khéo" góp phần xây dựng tổ dân phố văn hóa

Thứ 4, 22/12/2010 | 09:57:30
2,743 lượt xem
Thị Trấn Vũ Thư là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá- xã hội của huyện, là cửa ngõ của tỉnh. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đời sống của người dân nơi đây không ngừng được nâng lên.

Thị trấn Vũ Thư. Ảnh: Ngọc Trâm

Thực hiện Chỉ thị số 28- CT/TU, ngày 26/3/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 53-KH/HU của Huyện uỷ Vũ Thư về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 

Ban Thường vụ đảng uỷ xác định việc xây dựng mô hình dân vận khéo trên tất các các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân là việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó tạo động lực cho phát triển kinh tế- xã hội.

 

Thực hiện mô hình vì môi trường xanh- sạch- đẹp, các tổ dân phố đã thống nhất với nhân dân xây dựng quy ước về bảo vệ môi trường được các hộ ký cam kết với lãnh đạo tổ dân phố. Xây dựng quỹ môi trường với mức đóng góp của nhân dân từ 5.000đ- 15.000đ/ hộ gia đình/ tháng, với tổng số tiền lên tới 190 triệu đồng.

 

Thành lập tổ vệ sinh môi trường thường xuyên với 14 người tham gia và  được chi trả 1.500.000đ- 2.000.000đ/ người/ tháng. Ngoài việc được chi trả tiền thù lao hàng tháng, các thành viên trong tổ vệ sinh môi trường còn được Thị Trấn hỗ trợ quần áo bảo hộ lao động, găng tay, mũ, giầy vải và xe chở rác. Sự phát triển của nền kinh tế- xã hội trong những năm gần đây làm gia tăng chất thải, rác thải gây ô nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của nhân dân, đặc biệt là nước thải khu dân cư, chất thải khó phân huỷ như chai, lọ, túi ni lông.

 

Vì vậy, các tổ dân phố vận động nhân dân đóng góp tiền và ngày công lao động tu sửa, xây dựng lại hệ thống cống, rãnh thoát nước, cổng chào, mua bóng điện compăc, phân loại rác thải... Kết quả 100% đường tổ dân phố có hệ thống thoát nước và bê tông hoá, đường ngõ được thắp điện chiếu sáng ban đêm trị giá hàng trăm triệu đồng. Điển hình như tổ dân phố Minh Tân I, Minh Tiến, Trung Hưng I, II... người dân đã tự giác chuyển rác thải ra nơi quy định và đội vệ sinh môi trường sẽ chuyển về bãi rác thải thường xuyên đúng quy định.

 

Mô hình xây dựng “Đường dân vận” của tổ dân phố Minh Tân I. Với chủ trương bê tông hoá toàn bộ các tuyến đường khu phố, cùng với quyết tâm xây dựng khu phố văn hoá, trên tinh thần dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, chi bộ, chính quyền, vận động quyên góp được trên 17 triệu đồng. Sau 20 ngày “Đường dân vận” đã được hoàn thành và đi vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, cảnh quan khu phố sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

 

Xác định lấy dân làm gốc, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” để xây dựng tổ dân phố văn hoá thực sự đã có tác dụng và ảnh hưởng tích cực đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng trung tâm hành chính của huyện, các thiết chế văn hoá, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của Thị trấn.

 

Năm 2010, tổng thu ngân sách của Thị trấn dự kiến đạt 18 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người 18 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4% (nghèo theo tiêu chí mới). Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển tốt; 92% gia đình đạt gia đình văn hoá, có 7 khu dân cư đạt tiêu chuẩn Khu dân cư tiên tiến, 4 tổ dân phố và 3 nhà trường đạt đơn vị Văn hóa. Làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, vận động nhân dân ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt 12 triệu đồng, nạn nhân chất độc da cam 9 triệu đồng...

         Lưu Thị Chỉ

Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình

 

  • Từ khóa