Thứ 4, 17/12/2025, 13:51[GMT+7]

Ý kiến cử tri

Thứ 7, 21/05/2016 | 19:12:14
849 lượt xem

Xã Minh Khai (Hưng Hà) sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Ông Vũ Xuân Chiêm, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Quý Ðôn

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Vì vậy, tôi mong muốn những đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội và HÐND các cấp lần này luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, trước nhân dân, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của một người đại biểu nhân dân; luôn gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phản ánh kịp thời với Quốc hội, HÐND và chính quyền các cấp giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri đang quan tâm như: bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tình trạng ô nhiễm môi trường; nạn tham nhũng, lãng phí; một số bất cập trong lĩnh vực y tế; đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…, từ đó có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả. Phải làm sao để đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, đất nước ngày càng phát triển, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sợi, thôn 2, xã Vũ Quý (Kiến Xương)

Hiện nay, đời sống của một bộ phận người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc hóa học còn khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi mong rằng, sau khi trúng cử, các đại biểu hãy gần gũi với nhân dân, nắm bắt đời sống của nhân dân và dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng và cả những khó khăn, bức xúc từ thực tiễn cơ sở. Ðại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp hãy phát huy hết năng lực, trình độ, trách nhiệm, tích cực tham mưu, đóng góp cho Ðảng, Nhà nước ban hành những quyết sách để đất nước ta ngày càng phát triển. Quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng để họ yên tâm, ổn định cuộc sống, xứng đáng với những cống hiến và sự hy sinh lớn lao của lớp lớp thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Ông Lê Bá Viện, xã Thụy Xuân (Thái Thụy)

Qua công tác thông tin, tuyên truyền, tôi ý thức rất rõ về trách nhiệm và quyền lợi công dân trong ngày bầu cử 22/5, đó là cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử để lựa chọn những người ưu tú, có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để bầu vào Quốc hội khóa XIV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Là ngư dân làm nghề khai thác thủy sản, thường xuyên phải xa nhà nhưng ngày 22/5 tôi sẽ sắp xếp thời gian, công việc để đi bầu cử, hoàn thành trách nhiệm của cử tri rồi mới tiếp tục ra khơi khai thác thủy sản.

Cử tri Nguyễn Lan Phương, thôn Công Bồi Tây, xã Phương Công (Tiền Hải)

Lần đầu tiên được bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp, trong tôi xen lẫn cảm xúc vừa hồi hộp vừa vinh dự, tự hào. Ðây sẽ là một kỳ bầu cử không quên đối với tôi. Những ngày qua, tôi thường xuyên tìm hiểu thông tin về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ bầu cử để biết rõ hơn về tiểu sử các ứng cử viên nhằm lựa chọn được những người xứng đáng nhất bầu vào Quốc hội và HÐND các cấp. Tôi mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử thường xuyên về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh lên các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Quan tâm hơn nữa đến chính sách giáo dục, định hướng nghề nghiệp để sinh viên sau khi ra trường có việc làm phù hợp với năng lực, trình độ của mình. Cùng với đó, các đại biểu tham mưu, đề xuất với Quốc hội, HÐND các cấp có chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp, thiết thực hỗ trợ thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp, tạo cơ hội để thế hệ trẻ được đóng góp trí tuệ và cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ðại đức Thích Thanh Vượng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kiến Xương

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang nhận được sự quan tâm, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Phật giáo. Chúng tôi kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ chọn ra những đại biểu có đủ đức, đủ tài, đủ tầm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của các tầng lớp nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương. Sau khi trúng cử, chúng tôi mong các đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp sẽ thực hiện đúng chức năng, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tiếp thu, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri tới các cấp có thẩm quyền; giúp nhà nước xây dựng, ban hành những quyết sách hợp lòng dân, xây dựng quê hương, đất nước phát triển hơn nữa. Tiếp tục quan tâm đến các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo nói chung, Phật giáo nói riêng được sinh hoạt đúng với phong tục, văn hóa dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Tiên, Giáo xứ Quân Cao, xã Vân Trường (Tiền Hải)

Thời gian qua, bà con giáo dân đã được chính quyền địa phương tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri. Tôi cũng đã nghiên cứu, lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu để bầu ra những đại biểu có đức, có tài, xứng đáng là người đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, tôi vận động gia đình, anh em, họ hàng đến hội trường thôn xem các thông tin liên quan đến các ứng cử viên trước khi quyết định cầm phiếu để bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao. Cử tri chúng tôi mong các đại biểu khi được bầu vào Quốc hội, HÐND các cấp sẽ tiếp tục tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc và giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu nhân dân.

Anh Phạm Văn Khánh, công nhân Công ty Cổ phần Damsan (Khu công nghiệp Nguyễn Ðức Cảnh, thành phố Thái Bình)

Công ty đã bố trí cho công nhân nghỉ nửa ngày làm việc để thực hiện quyền của công dân tại nơi cư trú, vì thế tôi sẽ bố trí thời gian để đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào ngày 22/5. Là cử tri của thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư), tôi sẽ bầu chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài, đủ tầm để có thể tham gia giải quyết các công việc, các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Ðặc biệt, họ phải là những đại biểu biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân và đề xuất các chính sách liên quan đến đời sống người lao động, thường xuyên về cơ sở lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của công nhân để đề xuất với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân; động viên, hỗ trợ về tinh thần, vật chất, giúp công nhân yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Thượng úy Trần Xuân Hiến, Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Cá nhân tôi cũng như những cử tri khác của lực lượng vũ trang tỉnh đặt tất cả kỳ vọng và niềm tin vào lá phiếu bầu cử ngày 22/5. Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, Quốc hội khóa XIII và HÐND các cấp đã hoạt động khá hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng của mình, Quốc hội khóa XIV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cần phải có những đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn nữa. Ðại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp phải không ngừng tu dưỡng về đạo đức, rèn luyện phẩm chất, lý tưởng, nâng cao trình độ để thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân, coi trọng lời hứa với cử tri, xứng đáng với niềm tin mà cử tri đã gửi gắm. Tôi cũng mong muốn, sau khi trúng cử các đại biểu tăng cường tiếp xúc với cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đưa tiếng nói của cử tri lực lượng vũ trang đến với Quốc hội và HÐND các cấp. Tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước ban hành nhiều chính sách đãi ngộ hơn cho quân nhân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho đội ngũ quân nhân phát huy hết năng lực, trí tuệ, cống hiến hết mình cho Ðảng, cho Tổ quốc, cho quân đội và quê hương.

Nhóm phóng viên

  • Từ khóa