Chủ nhật, 28/04/2024, 11:02[GMT+7]

Đông Hưng: Giáo dục nhận thức chính trị cho 5.750 lượt dân quân tự vệ, dự bị động viên

Thứ 4, 20/06/2018 | 14:35:06
857 lượt xem
Sáng ngày 20/6, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp tại huyện Đông Hưng.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng quốc phòng, an ninh.

Từ năm 2017 đến nay, huyện Đông Hưng đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang chấp hành, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức giáo dục nhận thức chính trị cho 5.750 lượt dân quân tự vệ, dự bị động viên; tuyển chọn và tiễn đưa 752 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Toàn huyện mở 90 lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh cho trên 3100 học viên. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền xét duyệt đề nghị phong tặng, truy tặng 2 tập thể anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, giám định thương binh, công nhận liệt sỹ cho 200 trường hợp bảo đảm đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng. Công tác phối hợp xây dựng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang được chú trọng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Đông Hưng tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. Tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước đó, Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại xã Phú Châu.

 Thu Hiền