Những đảo lạ kỳ nhất thế giới
Kamfers Dam, Nam Phi: Hòn đảo này được xây dựng để biến thành nơi cư trú của loài chim hồng hạc từ năm 2006. Kamfers Dam có thể là nơi ở của 50.000 con chim. Một điểm rất đặc biệt khác, đó là nhìn từ trên cao, hòn đảo mang hình chữ S.

Đảo U Thant, Mỹ: Hòn đảo nhân tạo nhỏ bé này nằm giữa sông ở thành phố New York. Đầu thế kỷ 20, người ta đào đường hầm tàu điện ngầm dưới lòng sông và đổ đất thừa ở một nơi gần đó. Mô đất đó lớn dần lên và trở thành hòn đảo nhỏ. Hòn đảo có tên là U Thant, mang tên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc U Thant trong gia đoạn 1961 – 1971. Trên đó, người ta trồng cây xanh và đây là nơi đến của nhiều loài chim di cư.
Đảo lha da Queimada, Brazil: Ilha da Queimada còn có tên gọi khác là đảo rắn. Đây là nơi trú ẩn của loài rắn độc Golden Lancehead Vipers. Theo người dân địa phương, cứ mỗi m2 vuông có tới 5 con rắn trườn quanh. Nhiều năm nay, trên hòn đảo chỉ có duy nhất một người sống, đó là người giữ ngọn hải đăng. Tuy nhiên, đến nay, Hải quân Brazil cấm tất cả các cư dân đến hòn đảo toàn rắn độc này.
Skorpios, Hy Lạp: Hòn đảo này thuộc quyền sở hữu của tỉ phú tàu Artistotle Onassis, người chồng thứ 2 của Jacqueline Kennedy. Ông Onassis đã kết hôn cùng góa phụ của Tổng thống Mỹ John Kennedy trên chính đảo Skorpios. Mặc dù gia đình Onassis hiếm khi tới thăm hòn đảo nhưng vẫn có bảo vệ chống trộm và nhân viên thường trực trên đó.
Thilafushi, Maldives: Hòn đảo nhân tạo Thilafushi ra đời năm 1992 khi chính quyền thành phố Male của Maldives phải đối mặt với vấn đề rác thải ngày càng nhiều. Mỗi ngày, khoảng 350 tấn rác được chở ra đảo rác. Điều này có nghĩa là mỗi ngày, diện tích hòn đảo tăng 1m2.
Đảo Tory, Ireland: Đảo Tory cách bờ biển Donegal khoảng 10 km, nổi tiếng vì có vua riêng, do khoảng 130 cư dân trên đảo bầu ra. Vị vua này là người phát ngôn và có nhiệm vụ tiếp khách đến đảo.
Đảo Hashima, Nhật Bản: Hashima cách Nagasaki khoảng 15 km. Trong khoảng thời gian 1887 – 1974, đây là vùng sản xuất than. Năm 1959, dân số ở đây rất đông, 5.259 người. Sau khi xăng dầu thay thế than, hòn đảo bị bỏ hoang và trở thành đảo ma. Kể từ năm 2009, một phần của hòn đảo mở lại để đón du khách.
Theo zing.vn
Tin cùng chuyên mục
- Người xin việc thật thà 13.06.2024 | 08:58 AM
- Bí quyết giàu nhanh của đàn ông 13.06.2024 | 08:48 AM
- Năm Tân Sửu tìm hiểu những loài trâu quý hiếm 15.02.2021 | 08:00 AM
- Tìm vợ 24.03.2020 | 16:05 PM
- Hổ phụ sinh hổ tử 13.01.2020 | 17:42 PM
- Cô giáo mừng vì trò là con một 09.01.2020 | 10:01 AM
- Chàng trai gặp họa vì được tâng bốc 06.01.2020 | 15:28 PM
- Được rồi, để anh lo! 03.01.2020 | 10:40 AM
- Sửa di chúc 3 lần nhờ bác sĩ 01.01.2020 | 09:19 AM
- Một câu chuyện trong ngày mà em thích 31.12.2019 | 10:08 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam