Những bức ảnh thú vị về tình mẫu tử của các loài động vật
1 Khi một em bé koala trở nên quá lớn và không thể ở trong túi của mẹ nữa, mẹ gấu koala sẽ mang em bé trên lưng để tiện chăm sóc.
2. Gấu trắng con thường ở lại với mẹ của chúng ít nhất hai năm để học hỏi về các kỹ năng như lặn và bắt cá.
3. Voi con hầu như không thể nhìn thấy gì khi chúng mới sinh ra. Cách duy nhất để chúng tìm tới mẹ mình là chạm, ngửi và nghe.
4. Gia đình cánh cụt hoàng đế thường thay phiên nhau chăm sóc "chú gà" nhỏ, một con sẽ đi săn bắt và kiếm ăn trong khi con còn lại sẽ ở lại để giữ cho bé ấm áp và an toàn.
5. Loài hải cẩu Greenland có thể tìm được con mình trong hàng trăm con khác chỉ bằng cách dựa vào mùi hương.
6. Trong hai năm đầu tiên của cuộc đời, nhóc đười ươi hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ trong việc kiếm ăn và di chuyển.
7. Mỗi đêm trước khi ngủ, loài khỉ đột lại làm nhiều chiếc giường bằng lá. Những con khỉ đột mẹ sẽ chia sẻ chỗ ngủ này của chúng cho các em bé khỉ đột.
8. Báo mẹ thường đi tìm nơi trú ẩn cho đàn con của mình trước khi tự mình đi săn.
9. Hươu cao cổ mẹ thường quay trở lại đúng nơi chúng được sinh ra để sinh nở những đứa con của mình.
10. Tê giác con không hề có sừng nên chúng phụ thuộc hoàn toàn vào sự bảo vệ của mẹ.
11. Loài ngựa vằn thường giữ những con nhỏ của chúng ở trung tâm của đàn gia súc để giữ cho chúng an toàn khỏi kẻ thù.
12. Nếu chuột túi đang sợ hãi điều gì đó, chúng sẽ không ngần ngại nhảy thẳng vào túi của mẹ!
13. Loài hổ Siberi thường nhẹ nhàng quắp nhóc hổ ở cổ như thế này mỗi khi cần di chuyển con của mình đến một nơi an toàn hơn.
14. Loài chồn Meerkat rời khỏi hang của mình để săn mồi chỉ khi nó chắc chắn rằng có một con chồn Meerkat khác đang trông nom đàn con của nó.
15. Sói con được sinh ra mù và điếc hoàn toàn nên chúng luôn được chăm sóc tận tình bởi sói mẹ.
16 Một con nai sừng tấm sẽ ở bên mẹ của mình trong suốt một năm trước khi nai mẹ chuẩn bị sinh hạ một đứa con mới.
17. Loài sư tử biển giao tiếp với từng đứa con thông qua các âm thanh đặc biệt để chúng có thể xác định từng đứa con riêng biệt.
18. Loài hà mã thường sinh con của mình dưới nước, sau đó giúp bé hà mã đi lên bờ để thở.
19. Sư tử cái sẽ thường giấu con của mình vào bụi rậm trước khi chúng đủ tuổi để gia nhập đàn.
Theo kenh14.vn
Tin cùng chuyên mục
- Người xin việc thật thà 13.06.2024 | 08:58 AM
- Bí quyết giàu nhanh của đàn ông 13.06.2024 | 08:48 AM
- Năm Tân Sửu tìm hiểu những loài trâu quý hiếm 15.02.2021 | 08:00 AM
- Tìm vợ 24.03.2020 | 16:05 PM
- Hổ phụ sinh hổ tử 13.01.2020 | 17:42 PM
- Cô giáo mừng vì trò là con một 09.01.2020 | 10:01 AM
- Chàng trai gặp họa vì được tâng bốc 06.01.2020 | 15:28 PM
- Được rồi, để anh lo! 03.01.2020 | 10:40 AM
- Sửa di chúc 3 lần nhờ bác sĩ 01.01.2020 | 09:19 AM
- Một câu chuyện trong ngày mà em thích 31.12.2019 | 10:08 AM
Xem tin theo ngày
-
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị