Chủ nhật, 18/05/2025, 11:21[GMT+7]

Nông dân Thụy Quỳnh Dồn sức cho sản xuất vụ mùa

Thứ 6, 13/07/2012 | 15:23:17
1,701 lượt xem
Vụ mùa năm 2012, xã Thụy Quỳnh gieo cấy 435,4ha. Cuối tháng 6, khi các địa phương khác ở Thái Thụy còn đang thu hoạch nốt những thửa ruộng lúa xuân cuối cùng, tập trung làm đất thì nông dân nơi đây đã cấy lúa mùa. Sau hơn 10 ngày dồn sức ra đồng, Thụy Quỳnh là xã hoàn thành cấy toàn bộ diện tích sớm nhất trong toàn huyện.

Vùng sản xuất tập trung cấy giống lúa RVT của thôn Hoa Quận (xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy)

Một ngày đầu tháng 7, chúng tôi về Thụy Quỳnh. Mới sáng sớm, trên cánh đồng thôn Hoa Quận đã nhộn nhịp người ra đồng. Mỗi thửa ruộng có tới 5 đến 7 người tay thoăn thoắt cắm những dảnh mạ xuống bùn, thẳng hàng đều tăm tắp. Chẳng mấy chốc, cả cánh đồng thay một màu áo mới - màu xanh non căng tràn sức sống. Ngơi tay bên thửa ruộng đã cấy gần kín, chị Phạm Thị Hương chia sẻ: “Khu cánh đồng này rộng 10 ha cấy cùng 1 giống lúa RVT. HTX chỉ đạo phải cấy liền thửa, cùng trà nên hộ nào cũng cố gắng cấy xong trong 1 đến 2 ngày. Gia đình tôi cấy 5 sào, dù là giống lúa lần đầu tiên gieo cấy nhưng được tập huấn kỹ thuật, huyện hỗ trợ giống thóc, đã có công ty đứng ra nhận thu mua thóc sau thu hoạch bảo đảm không thấp hơn giá lúa chất lượng ngoài thị trường nên hai vợ chồng rất yên tâm sản xuất, sẽ cố gắng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tốt để cuối vụ đạt năng suất cao”.

Rời thôn Hoa Quận ra cánh đồng thôn Thọ Cách, trước mắt chúng tôi cũng trải dài một màu xanh mơn mởn của những khóm lúa non vừa mới cấy xuống đồng. Chị Vũ Thị Kiên cho biết: “Mừng nhất là cuối năm 2011 xã thực hiện việc dồn điền đổi thửa theo tiêu chí nông thôn mới nên ruộng to, bờ lớn đi lại và sản xuất đều thuận tiện. Gia đình tôi có 5 sào, đấu thầu thêm 7 sào nữa cũng chỉ có 2 thửa, sản xuất vụ xuân vừa qua bớt rất nhiều công thăm đồng, đắp bờ, cuốc góc, làm cỏ, tiết kiệm thuốc trừ sâu, máy móc xuống tận ruộng. Vì thế, vừa thu hoạch lúa xuân vừa làm đất cấy lúa mùa cũng chỉ mất hơn một tuần. Tôi bắt đầu cấy từ cuối tháng 6, dự kiến đến ngày 5/7 hoàn thành. Mong muốn của bà con ở địa phương là sau dồn điền đổi thửa được Nhà nước hỗ trợ cứng hoá kênh mương, đường ra đồng, nếu có góp tiền đối ứng mà được hưởng lợi trong sản xuất chúng tôi đều sẵn sàng”.

Phó Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp  Phạm Văn Huy cho biết: trong cơ cấu giống lúa vụ mùa năm nay, Thụy Quỳnh gieo cấy 45% diện tích lúa BC15, 30% lúa hàng hoá, 25% các giống lúa thuần. Trong đó, trà lúa mùa sớm cấy kết thúc trước tháng 6 để thu hoạch trước 25/9, giải phóng đất trồng cây vụ đông ưa ấm; diện tích còn lại cấy kết thúc trước 20/7 sau thu hoạch trồng cây vụ đông ưa lạnh và để ải. Xác định thời vụ rất gấp gáp nên từ trung tuần tháng 5, HTX đã bổ khuyết sản xuất vụ mùa, vụ đông. Ký hợp đồng với các công ty lấy 17 tấn phân bón, 4 tấn lúa giống, thuốc bảo vệ thực vật về cung ứng cho xã viên theo phương thức trả chậm. Tổ chức họp 55 chủ máy cày tay và máy cày đa năng, phân vùng, giao nhiệm vụ tập trung làm đất để gieo cấy lúa mùa cho kịp thời vụ. Đôn đốc xã viên lúa xuân chín đến đâu thu hoạch nhanh gọn và làm đất ngay đến đó, vùi kỹ gốc rạ, bón bổ sung 15 đến 20 kg vôi bột/sào để tăng khả năng phân huỷ các chất hữu cơ trong đất. Phối hợp với các thôn huy động lực lượng vớt bèo bồng, khơi thông dòng chảy, mở các cống lấy đủ nước để thau chua rửa mặn, đồng thời khoanh vùng bảo đảm giữ đủ nước vùng cao, tiêu nước cho vùng trũng. Các máy bơm vận hành hết công suất, tranh thủ mọi thời gian, thậm chí bơm cả ban đêm để có đủ nước phục vụ bà con gieo cấy lúa mùa.

Nét mới trong sản xuất vụ lúa mùa năm nay của Thụy Quỳnh là xã đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, từ 4,6 thửa/hộ những vụ trước hiện nay giảm còn 1,9 thửa/hộ, cơ bản hoàn thiện đào đắp 100% tuyến bờ vùng, bờ thửa theo tiêu chí nông thôn mới. Ruộng lớn, các vùng sản xuất được quy hoạch khoa học, hợp lý nên HTX đã đầu tư xây dựng mô hình sản xuất lúa tập trung cấy giống RVT với diện tích 30 ha ở 3 thôn: Hoa Quận, Kha Lý, Đông Đoài, mỗi thôn 10 ha và 1 mô hình 3 mẫu cấy giống QR2 làm tiền đề để xây dựng mô hình cánh đồng mẫu ở những vụ sau. Trước khi đưa 2 giống lúa này vào đồng đất, HTX đã tổ chức cho bí thư chi bộ, trưởng thôn và đại diện một số hộ nông dân đi thăm quan mô hình cấy 2 giống lúa này ở Tây Tiến (Tiền Hải), Lê Lợi (Kiến Xương). Ưu điểm giống lúa RVT là cây khoẻ, chống chịu sâu bệnh tốt, bông to, năng suất gạo thơm ngon, năng suất vụ xuân đạt từ 2,3 đến 2,5 tạ/sào, thời gian từ lúc cấy đến khi thu hoạch từ 95 đến 100 ngày. Huyện hỗ trợ thóc giống, xã và HTX hỗ trợ thêm 50.000đồng/sào để khuyến khích nông dân nên bà con ai cũng phấn khởi.

Cũng theo lời anh Huy: do chỉ đạo quyết liệt, chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện, cộng thêm tinh thần cần cù, hăng say lao động của nông dân, ngày 24/6 Thụy Quỳnh bắt đầu cấy lúa mùa, ruộng này đang gặt thì bên cạnh đã cấy. Thời điểm cấy tập trung nhất vào cuối tháng 6 và đến ngày 10/7 hoàn thành 100% diện tích, bảo đảm cơ cấu đã đặt ra, nhiều ruộng lúa nay đã vươn xanh. Sau cấy, HTX chỉ đạo nông dân tập trung chăm sóc, bón thúc ngay sau khi lúa bén rễ hồi xanh, sử dụng phân tổng hợp NPK, hạn chế dùng phân đơn. Chăm sóc mạ dự phòng để đề phòng úng lụt gây chết lúa, tích cực thăm đồng, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh gây hại phun trừ khi đến ngưỡng. Thụy Quỳnh phấn đấu năng suất vụ lúa mùa năm nay đạt từ 55 tạ/ha trở lên, trồng từ 100 đến 110 ha cây vụ đông.

                       Bài, ảnh: Nguyễn Hình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày