Thứ 6, 26/12/2025, 21:03[GMT+7]

Ruộng đồng Quỳnh Phụ: Những ngày chuyển vụ

Thứ 6, 05/10/2012 | 10:41:59
1,701 lượt xem
Không khí thu mùa, làm đồng đang diễn ra sôi động trên các cánh đồng của huyện Quỳnh Phụ. Người nông dân đang dồn sức chạy đua với thời gian khi mà khoảng cách giữa hai vụ: lúa mùa - cây vụ đông còn rất ngắn. Đi đến đâu chúng tôi cũng thấy niềm vui của bà con như được nhân lên, bởi lúa mùa năm nay vàng đẹp, hạt to mẩy, ít sâu bệnh. Thêm một vụ lúa được mùa là thêm sự ấm lòng cho nông dân.

Nông dân các xã trong huyện Quỳnh Phụ thu hoạch lúa mùa đến đâu tập trung gieo trồng và chăm sóc cây màu vụ đông đến đó. Ảnh: Thành Tâm

 Đi dọc các xã Quỳnh Hải, Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ, Quỳnh Hoàng ... những cánh đồng lúa vàng trải rộng ngút tầm mắt. Cảm nhận rõ hơn không khí nhộn nhịp của ngày mùa khi mà từ lúc mặt trời chưa sáng rõ, từ khắp các nẻo đường làng, người nông dân đã nô nức ra đồng thu hoạch lúa. Ai cũng muốn tranh thủ khi thời tiết còn mát để cắt lúa càng nhanh càng tốt.

Mỗi người một việc, người cắt lúa, người vác lúa lên bờ, người đặt bầu ớt, ngô, bí cho một vụ đông mới. Tiếng cười, nói rộn rã xen lẫn những giọt mồ hôi trên khắp các cánh đồng. Đến ngày 3/10, huyện Quỳnh Phụ đã thu hoạch được gần 7.000 ha lúa mùa trà sớm. Một số xã thu hoạch đạt trên 70% diện tích như An Ấp, An Quý, Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ, Quỳnh Hải, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hội, Quỳnh Hoàng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, xã Quỳnh Thọ đang khẩn trương thu hoạch lúa.

Chị Hoa cho biết, trước kia gia đình cấy các giống lúa cũ cho năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Vài năm trở lại đây, được xã, thôn tuyên truyền, cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật canh tác, gia đình mạnh dạn đưa các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn nhằm tạo quỹ đất trồng cây vụ đông ưa ấm, như: ớt, ngô. Vụ mùa này, gia đình chị cấy 5 sào hoàn toàn là giống N87 và TBR 45. “Các giống lúa mới này thời gian sinh trưởng chỉ từ 90- 100 ngày mà năng suất lại cao hơn hẳn các giống lúa cũ. Đến nay gia đình tôi đã thu hoạch xong cả 5 sào lúa, năng suất đạt 2,7 tạ thóc/sào”- chị Hoa chia sẻ.

Ông Nguyễn Đạt Khánh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thọ cho biết: “Mặc dù thời vụ giữa vụ mùa và vụ đông gấp, tuy nhiên những cánh đồng lúa óng trĩu bông vàng là động lực, niềm động viên để nông dân hăng hái hơn trong việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Vụ này, năng suất lúa bình quân của xã ước đạt 62- 65 tạ/ha”. Rời Quỳnh Thọ đến xã Quỳnh Hoàng khi nắng đã lên đỉnh đầu, đi đâu chúng tôi cũng được chia sẻ niềm vui được mùa của bà con nông dân.

Theo các hộ dân ở đây, vụ mùa năm nay được mùa nhất trong mấy năm trở lại đây. Năng suất lúa đạt cao không chỉ ở một trà, một giống mà hầu như ở tất các các giống TBR 45, BC 15, N87, QR1... Đây là động lực để bà con nông dân nhanh chóng thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất triển khai vụ 3. Và cũng là một trong những vụ sản xuất chính trong năm mà huyện Quỳnh Phụ rất chú trọng.

Ông Vũ Đức Hùng- Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hải cho biết: Trong cả 2 vụ lúa xuân - mùa, hàng năm, nhân dân trong xã luôn chú trọng đưa những giống lúa năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy, đặc biệt là thời gian sinh trưởng ngắn để tạo quỹ đất trồng cây vụ đồng ưa ấm. Riêng vụ 3, xã xác định là vụ sản xuất để tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời giải quyết việc làm cho người dân lúc nông nhàn. Vụ đông năm nay, Quỳnh Hải phấn đấu trồng 340 ha cây rau màu các loại, chiếm trên 95% diện tích, trong đó chủ lực là cây ớt, chiếm 40%, còn lại là cà chua, bí, đậu đỗ, rau các loại.

Phát huy truyền thống là địa phương đi đầu trong phong trào sản xuất vụ 3, ngay từ đầu vụ mùa, xã Quỳnh Hải đã xác định cơ cấu gieo cấy với trên 70% lúa mùa trà sớm và cực sớm để trồng vụ 3. Nhờ đó mà chỉ mới trung tuần tháng 9, trong khi các diện tích lúa khác vẫn đang thời kỳ xanh tốt, trỗ bông thì đa phần diện tích lúa ở Quỳnh Hải đã chín và cho thu hoạch, bắt tay ngay vào làm đất, chuẩn bị đưa bầu ớt ra ruộng. Đến thời điểm này, cây ớt của Quỳnh Hải đã trổ hoa, còn rau các loại đã bắt đầu cho thu hoạch.

Vụ đông năm nay, Quỳnh Phụ phấn đấu gieo trồng trên 6.300ha, trong đó ngô đông 2.200ha, ớt 1.200 ha, rau các loại: 1.150 ha, khoai tây 800 ha... Đặc biệt, huyện phấn đấu tiếp tục đạt 2 tiêu chí là hoàn thành kế hoạch diện tích và đạt giá trị hiệu quả cao. Để đạt được kết quả đó, ngay từ tháng 9, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương đôn đốc, vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch toàn bộ diện tích lúa đã chín, giải phóng đất để triển khai vụ đông. Đồng thời chỉ đạo ngành nông nghiệp cung ứng sớm vật tư, phân bón cho bà con, có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ thuốc diệt chuột, giống ngô, bí. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ 100% giống ngô, bí đỏ cho 12 xã có vụ đông kém phát triển, những xã còn lại hỗ trợ xây dựng mô hình từ 10- 15 ha, với số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và các đơn vị liên kết, một số cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao được khẳng định như: cây ớt, ngô, bí đỏ... đã làm chuyển biến nhận thức của người nông dân. Đây chính là điều kiện để người dân chú trọng phát triển các mô hình trồng cây màu, đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính, góp phần tăng hệ số sử dụng đất, tăng giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích canh tác.

      Minh Nguyệt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày