Các hộ chăn nuôi xã Đông La Tiếp tục duy trì, phát triển đàn lợn
Khu vực chăn nuôi lợn của hộ ông Bùi Phó Thùng thôn Bảo Châu
Thời gian qua, giá các mặt hàng nông sản suy giảm mạnh khiến nhiều hộ nông dân không còn mặn mà với chăn nuôi. Xã Đông La (Đông Hưng) cũng không ngoại lệ. Kết quả kiểm kê đàn lợn tới tháng 8/2012, toàn xã có 1 trang trại, 62 gia trại và 176 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với tổng đàn là 3.324 con, trong đó 441 nái, đực giống, 1.381 lợn thịt, 1.502 lợn con. So với tháng 2, số lượng lợn trong xã đã giảm 25% bởi có 17 hộ đã bỏ trống chuồng, 55 hộ giảm quy mô chăn nuôi, chỉ còn 179 hộ giữ nguyên và không có hộ nào mở rộng quy mô chăn nuôi. Tuy nhiên, đến nay tín hiệu vui đã đến với các hộ chăn nuôi nói chung đó là giá thịt lợn đã tăng, đây là động lực mạnh mẽ để các hộ ở xã tiếp tục duy trì, phát triển đàn lợn.
Theo ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND xã thì Đông La vốn là địa phương phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi, hàng năm giá trị sản xuất của lĩnh vực này luôn chiếm 56% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Những năm gần đây số lượng vật nuôi ngày càng tăng cao, tới đầu năm 2012 có 120 hộ tham gia vào 9 nhóm GAP đã khiến cho người nuôi đầu tư mạnh mẽ hơn về quy mô. Tuy nhiên cũng chưa có năm nào người chăn nuôi lại lo lắng như năm nay bởi giá thịt xuống thấp nhưng giá thức ăn vẫn cứ leo thang. Do đó so với đầu năm, Đông La là một trong những xã của huyện Đông Hưng có tỷ lệ trống chuồng cao nhưng hơn nửa tháng nay giá thịt lợn đã nhích dần lên khiến cho nhiều hộ dân trong xã yên tâm hơn, tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi để kịp phục vụ cho dịp Tết.
Tìm hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với chị Mai Thị Là - Trưởng ban chăn nuôi thú y xã và cũng là chủ đại lý bán thức ăn gia súc ở địa phương được biết: đây là thời điểm người dân trong xã bắt tay vào chăn nuôi mới sau một thời gian dài mong chờ giá thịt lợn lên cao. Là người trực tiếp bán thức ăn gia súc cho các hộ chăn nuôi chị cho rằng, thời gian qua ai nấy đều nuôi với số lượng cầm chừng, dè dặt bởi giá cám lên nhiều lần, có thời điểm năm ngoái giá cám tăng hơn tới 17.000đồng/bao, từ đầu năm tới nay 2 lần tăng với số tiền tăng thêm là 500 đồng/kg. Do đó nhiều hộ nuôi chỉ hòa vốn mà không có lãi. Toàn xã chỉ duy nhất hộ anh Nguyễn Văn Dương nuôi với số lượng lớn là 70 con nái và 100 lợn thịt; có khoảng 60 hộ nuôi với số lượng 10 con trở lên, còn lại là chăn nuôi nhỏ lẻ. Có hộ do thấy không còn thu nhập cao từ chăn nuôi mặc dù nhiều năm duy trì nuôi hàng trăm đầu lợn nay đã chuyển hẳn sang nghề kinh doanh khác đem lại lợi nhuận cao hơn như hộ anh Bùi Duy Đoàn. Tuy nhiên, phần lớn những hộ nông dân vẫn cố gắng duy trì nuôi để chờ cơ hội và đến nay họ đã có chút hy vọng mới với sự chuyển biến về giá thịt lợn từ 28-30.000đồng/kg lên 34- 35.000đồng/kg. Bởi vậy mà ai cũng có tư tưởng nuôi tiếp và tự tìm ra những giải pháp để giảm bớt chi phí trong quá trình nuôi.
Chúng tôi có mặt tại gia trại chăn nuôi lợn của anh Bùi Duy Sáng, thôn Đồng Lệ vào thời điểm anh vừa mới xuất chuồng 20 con với giá 35.000đồng/kg, trung bình trên 1tạ/con, tăng 4.000 đồng/kg so với 20 con lợn xuất lứa trước. Trước đây anh thường xuyên nuôi 55-60 con, nhưng từ ngày giá thấp anh chỉ duy trì nuôi 40 con. Theo anh nếu khéo nuôi ở thời điểm này cũng lãi được 150.000-200.000đồng/con lợn thịt. Mặc dù số lãi giảm khoảng 800.000-850.000đồng/con so với giá trước đây nhưng so với thời gian gần đây thì như thế đã là có lãi. Vì thế từ nay tới cuối năm nếu giá thịt lợn giữ ở mức này trở lên anh lại tiếp tục nuôi với số lượng lớn hơn, bởi với những hộ nông dân như anh thì không thể không trông chờ vào chăn nuôi để nâng cao thu nhập đời sống gia đình. Tới thăm mô hình chăn nuôi của ông Bùi Phó Thùng, thôn Bảo Châu, chúng tôi được biết hơn 10 năm qua ông thường xuyên nuôi 40-60 con lợn kết hợp với nuôi cá, gà, vịt, trung bình mỗi năm cũng thu lãi trên dưới 100 triệu đồng. Thời điểm giá lợn thấp ông vẫn duy trì nuôi 50 con. Với ông, dù lỗ ông cũng vẫn nuôi bởi ông cho rằng người nuôi phải biết chấp nhận sự bất ổn của thị trường, giá cả tăng giảm khó lường. Nếu trước đây có thời điểm ông bán với giá 58.000đồng/kg, thu lãi vài chục triệu đồng/lứa thì tới đầu năm nay ông chỉ bán được với giá 28.000đồng/kg, lại lỗ mất vài chục triệu đồng. Từ việc chấp nhận những bất ổn trong chăn nuôi, ông đã tự tìm cách giảm bớt chi phí bằng việc thay đổi cách nuôi từ phương thức bán công nghiệp như trước sang tận dụng sức lao động để nấu cám gạo, cám ngô với rau đã giảm chi phí từ 8.000-10.000đồng/ngày/con. Sắp tới ông xuất 4 tấn lợn, nếu giá duy trì từ 35.000 đồng/kg trở lên ông sẽ tiếp tục xoay vòng vốn đầu tư vào nuôi với số lượng bằng hoặc cao hơn mọi năm.
Như vậy từ một xã có tỷ lệ trống chuồng cao thì tới nay các hộ còn chăn nuôi ở Đông La đã tiếp tục duy trì số lượng, mở rộng quy mô chăn nuôi. Theo Chủ tịch UBND xã thì trong thời gian tới xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân tích cực chăn nuôi với quy mô lớn, vận động các hộ tham gia vào 9 nhóm GAP để chăn nuôi của xã ổn định, đạt hiệu quả cao và là nơi cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống chính cho chợ của xã.
Bài, ảnh: Thu Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam