Quỳnh Phụ Bão đi qua, nỗi buồn ở lại
Nông dân xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) đang dựng lại diện tích ớt bị gió bão làm đổ
Về Quỳnh Phụ sau khi cơn bão số 8 đi qua, dọc theo con đường trên cánh đồng vẫn còn lầy lội bùn đất, chúng tôi bắt gặp những nét mặt khắc khổ của bà con nông dân. Chỉ mấy ngày trước, nơi đây bao phủ một màu xanh của ớt, ngô, khoai tây, rau màu các loại... tất cả đang chờ ngày thu hoạch. Do bão số 8 đến nhanh, kéo theo lượng mưa lớn, hơn nữa với tâm lý chủ quan, vì chẳng ai ngờ tháng này mà bão to như vậy, đã làm cho các loại cây vụ đông có giá trị cao, như: ớt, ngô, rau màu chuẩn bị thu hoạch bị mất trắng.
Cánh đồng trồng cây vụ đông lớn nhất huyện Quỳnh Phụ nằm ở các xã Quỳnh Minh, Quỳnh Hải, Quỳnh Hội, An Quý, An Ấp… thiệt hại trên 80%. Mới 6 giờ sáng, khi trời vừa ngớt mưa, hầu hết bà con nông dân đã kéo nhau ra đồng để rút nước, dựng lại rau màu đã bị bão đánh đổ, với hi vọng “còn nước còn tát”. Xã Quỳnh Hải có 340 ha cây vụ đông, trong đó chủ yếu là ớt: 115 ha, rau quả: 190 ha. Bão số 8 đã gây thiệt hại hoàn toàn 190 ha rau quả, trên 80% diện tích cây ớt của nông dân. Bà Vũ Thị Hoa, thôn An Phú 2 cho biết: “Nhà tôi có 4 sào trồng hành tây, rau mùi, thì là thì cả 4 sào đều bị bão làm dập nát, mất trắng. Để khắc phục, chúng tôi phải mua chịu hạt giống để gieo lại. Mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho nông dân bớt khổ”. Không khí tiêu điều, tan hoang cũng bao trùm lên những cánh đồng rau màu ở xã Quỳnh Minh. Bà con nông dân nơi đây cũng cạn nước mắt bên những cánh đồng ớt chỉ còn gần một tuần nữa là cho thu hoạch.
Ông Đặng Văn Đằng, Chủ nhiệm HTXNN Quỳnh Minh có mặt ở cánh đồng ớt thôn Thượng Xá từ rất sớm. Ông ra để chỉ đạo các xã viên dùng máy bơm tiêu úng nước hi vọng cánh đồng còn sót lại thứ gì hay thứ đó, nhưng chẳng còn gì cả. Trên 165 ha hoa màu vụ đông hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển nước, trong đó cây ớt chiếm trên 50%, còn lại là ngô, bí, lạc, rau các loại. Ngay từ sáng 29/10, UBND xã đã cho vận hành một số máy bơm để tiêu thoát nước cho diện tích ngập úng. Đến nay, toàn bộ diện tích cây vụ đông của xã đã được tiêu thoát nước, không còn diện tích bị ngập. Nhưng đối với các loại rau quả, ngô gần như hỏng hoàn toàn. Xã đã hướng dẫn nông dân trồng xen canh một số rau ngắn ngày như, mùi, thì là... Còn đối với diện tích ớt chuẩn bị cho thu hoạch, thiệt hại khoảng 70%, còn ớt mới trồng khoảng 1 tháng thì thiệt hại 100%. Song, nhờ sự hỗ trợ về giống, phân bón của tỉnh, huyện, người dân phần nào vơi đi những khó khăn trước mắt. Sự cứu trợ ấy được xem là chiếc “phao cứu sinh” và cũng là nguồn động viên, khích lệ để bà con vượt qua khó khăn, tiếp tục bám ruộng, bám đồng.
Bão đã đi qua, Quỳnh Phụ xác định khôi phục sản xuất là nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách của các cấp chính quyền cũng như đối với người dân trong huyện - anh Nguyễn Văn Nhiễm, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT Quỳnh Phụ chia sẻ. Để bù đắp những tổn thất mà cơn bão số 8 vừa gây ra, nhân dân đang nỗ lực tập trung dựng lại toài bộ diện tích ngô, ớt, dưa, bí, hoa màu bị đổ, dùng thuốc kích rễ để hạn chế đến mức thấp nhất tổn thương của bộ rễ. Đồng thời chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh phát sinh sau bão. Đối với những cây trồng bị chết, như: ớt, ngô, đậu tương do không kịp thời vụ gieo trồng lại, bà con chuyển sang trồng các loại cây ưa lạnh, như: khoai tây, su hào, bắp cải, cà chua. Ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, huyện hỗ trợ mỗi sào ớt 1/4 lít phân bón sinh học Bồ Đề 666 (trị giá gần 35.000 đồng).
Đến xã An Ấp những ngày này, trên khắp các cánh đồng, người dân miệt mài với công việc đồng áng, không khí tấp nập như một công trường. Mỗi người một việc từ dựng lại cây đổ, chăm sóc, trồng lại… dường như ai cũng nỗ lực tự mình vượt lên để xóa đi những mất mát do thiên tai tàn phá. Người dân đồng loạt ra quân be bờ, làm đất, gieo trồng các loại cây màu vụ đông. Quyết “làm lại” những héc-ta hoa màu đã bị bão tàn phá bằng những cây rau màu khác. Hầu hết các chân ruộng đang dần được phủ xanh các loại cây trồng như: khoai tây, rau màu các loại. Lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt sạm nắng, ông Trần Văn Hòa, thôn Đông Thành, xã An Ấp, cho biết: Chỗ tôi đang đứng đây, hôm bão, nước ngập trắng đồng, 2 sào rau gia vị chuẩn bị cho thu hoạch mất trắng vì bão đánh dập nát. Được nhà nước hỗ trợ giống, gia đình tôi cùng bà con trong thôn đang khẩn trương làm đất và gieo trồng ngay kịp khung thời vụ, hi vọng sẽ bù đắp lại những thiệt hại đã mất.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, sự cố gắng nỗ lực vượt khó của bà con nông dân huyện Quỳnh Phụ, đến nay một phần diện tích cây vụ đông bị bão số 8 tàn phá đang được chăm sóc trở lại. Những diện tích bị hỏng đã được thay thế bởi khoai tây, rau màu các loại.
Bài, ảnh: Minh Nguyệt
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam