Thứ 5, 25/04/2024, 16:19[GMT+7]

Vũ Thư: Hối hả sản xuất vụ xuân

Thứ 2, 22/02/2021 | 08:51:57
828 lượt xem
Vụ xuân năm 2021, huyện Vũ Thư phấn đấu gieo cấy 7.600ha lúa. Để đạt mục tiêu này, ngay sau tết Nguyên đán, nông dân trong huyện tập trung cao triển khai sản xuất vụ xuân. Những ngày này, không khí sản xuất vụ xuân rộn ràng trên các xứ đồng, bà con đã sẵn sàng cho một vụ xuân mới.

Nông dân xã Song Lãng (Vũ Thư) gieo cấy lúa xuân.

Trên cánh đồng thôn Lang Trung, xã Trung An, phụ nữ đảm nhận việc cấy lúa, nam giới thực hiện việc vận chuyển mạ nền từ nhà ra ruộng. Ở những thửa ruộng liền kề, máy cày nổ giòn, hối hả hoàn thành nốt khâu bừa ruộng phục vụ bà con gieo cấy lúa xuân. 

Ông Phạm Văn Thừ, Giám đốc HTXNN xã Trung An cho biết: Vụ xuân năm nay, xã Trung An gieo cấy gần 260ha, 100% diện tích gieo cấy lúa ngắn ngày có năng suất, chất lượng cao. Do xã có truyền thống gieo trồng dưa lê hè nên trà lúa xuân sớm của địa phương được bà con gieo cấy ngay trước tết Nguyên đán. Sau đón tết, từ mùng 4 tháng Giêng, bà con tập trung cao xuống đồng gieo cấy lúa xuân đại trà. HTX chủ động cung ứng đầy đủ giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Các tổ nông giang thực hiện việc điều tiết nước, bảo đảm nước phục vụ bà con sản xuất. HTX tổ chức hoàn thành việc đặt mồi diệt chuột. Hiện bà con đã gieo cấy được 30% diện tích, bừa ngả 100% diện tích. HTX tuyên truyền, vận động bà con tập trung nhân lực, tiến hành gieo cấy lúa xuân đúng khung thời vụ tốt nhất, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 25/2.

Theo ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Song Lãng, vụ xuân này nông dân Song Lãng gieo cấy gần 240ha lúa xuân. Thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện, những vụ sản xuất gần đây xã tích cực vận động nông dân cấy lúa bằng máy hoặc thủ công thay cho phương pháp gieo thẳng, sạ hàng nhằm giảm thiểu tối đa các tác động xấu tới môi trường. HTX và bà con nông dân mạnh dạn đầu tư, đến nay có 5 máy cấy xuống đồng triển khai dịch vụ cấy lúa xuân cho nông dân. 

Ông Nguyễn Xuân Bệ, thôn Trung, xã Song Lãng chia sẻ: Vụ xuân năm nay gia đình tôi nhận cấy khoán trên 40ha lúa cho nông dân xã Song Lãng và xã Việt Hùng. Ngay sau khi đón tết cổ truyền, gia đình tôi đã huy động nhân lực đưa 3 máy cấy xuống đồng để sản xuất vụ xuân. Với tốc độ cấy máy cao gấp nhiều lần cấy thủ công nên gia đình tôi phấn đấu cấy xong toàn bộ diện tích nhận khoán trong khung thời vụ quy định.

Vụ xuân năm 2021, huyện Vũ Thư xây dựng khung thời vụ gieo cấy lúa xuân gồm 2 trà, trong đó trà sớm đã gieo cấy xong trước ngày lập xuân (4/2), lúa đại trà kết thúc gieo cấy trước ngày 25/2. 

Đồng chí Trần Đức Toản, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Thời điểm giáp tết cổ truyền, nông dân đã hoàn thành gieo cấy trên 20% diện tích lúa trà sớm. Trong thời gian bà con nghỉ đón tết, các địa phương huy động hơn 1.000 máy cày các loại, trong đó có gần 500 máy cày công suất lớn tiến hành làm đất phục vụ nông dân gieo cấy lúa xuân. Đến nay, toàn huyện đã lấy nước xong; tiến hành làm đất, bừa ngả được 90% diện tích. Hiện bà con nông dân tập trung gieo cấy lúa đại trà. Nhiều địa phương tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy cấy xuống đồng góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, giảm công lao động, chi phí sản xuất cho nông dân. Năm nay dự báo tiếp tục là một vụ xuân ấm, thời tiết diễn biến khó lường, vì vậy huyện chỉ đạo bà con nông dân tuân thủ nghiêm khung thời vụ quy định, gieo cấy lúa xuân đến đâu chủ động bảo vệ, chăm sóc kịp thời đến đó.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày