Thứ 6, 26/04/2024, 10:02[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tập trung chăm sóc lúa xuân

Thứ 4, 07/04/2021 | 09:59:32
1,243 lượt xem
Sau khi hoàn thành gieo cấy, đến thời điểm hiện tại, 11.300ha lúa xuân của huyện Quỳnh Phụ sinh trưởng và phát triển tốt, các trà lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đẻ nhánh rộ. Phấn đấu giành vụ xuân đạt năng suất cao, nông dân các địa phương trong huyện đang tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa.

Nông dân huyện Quỳnh Phụ phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Sớm có tư tưởng tích tụ ruộng đất, tập trung phát triển sản xuất lúa thương phẩm, vụ xuân năm nay gia đình ông Bùi Quang Hùng, tổ 7, thị trấn An Bài đã phát triển diện tích gieo cấy lên hơn 8ha. Nhìn cánh đồng thẳng cánh cò bay mướt màu xanh, ông Hùng phấn khởi chia sẻ: Nhờ tập trung gieo cấy bằng cơ giới hóa đúng khung thời vụ, cùng điều kiện thời tiết tốt nên tôi thấy năm nay sản xuất khá thuận lợi. Đặc biệt, ngay từ khi làm đất đổ ải, công tác diệt chuột được HTX DVNN phát động bằng nhiều hình thức đánh bắt thủ công, thả mồi sinh học... nên nạn chuột cắn phá giảm rõ rệt. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ diện tích lúa của gia đình đang trong thời kỳ đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh. Nông dân địa phương bám sát lịch sản xuất của HTX, tập trung giữ nước trong ruộng, bón thúc đợt 2 cho lúa theo khuyến cáo, đồng thời tiến hành bẫy chuột và bắt ốc bươu vàng gây hại cho lúa, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

Đến nay, toàn bộ 318ha lúa xuân của thị trấn An Bài với trên 70% là lúa BC15 trong cơ cấu giống đều sinh trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt, từ đầu vụ đến nay, nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền và nhân dân thị trấn, nạn chuột phá hại mùa màng đã giảm rõ rệt. Gần 12.000 con chuột đã bị diệt, đó là kết quả của việc tập trung làm đất, vệ sinh đồng ruộng đồng loạt, phát động đánh bắt thủ công, tận dụng hiệu quả lượng thuốc diệt chuột được hỗ trợ, địa phương đã chủ động mua thêm thuốc sinh học, chia thành các tổ, đội rải mồi, đánh bẫy... Trong điều kiện thời tiết mưa ẩm HTX khuyến cáo nông dân chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa, bám nắm đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh để có biện pháp phòng, trừ hiệu quả.

Vụ xuân năm nay, xã Quỳnh Bảo gieo cấy 243,6ha lúa với cơ cấu giống chính BC15, T10, Bắc thơm, Thiên ưu..., trong đó 18,5ha được ký hợp đồng sản xuất thương phẩm. Ông Trần Đức Phú, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Nhờ bám sát đề án sản xuất của huyện, làm tốt công tác thủy lợi, kết hợp thời tiết thuận lợi, đến nay, diện tích lúa đại trà đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, dự kiến đến đầu tháng 4 lúa sẽ chuyển sang phân hóa đòng. Bên cạnh công tác bảo đảm thủy lợi, thủy nông, địa phương có các cơ chế khuyến khích sản xuất, phát động nông dân tập trung diệt chuột, ốc bươu vàng... Bà con nông dân rất phấn khởi vì năm nay chăm sóc lúa thuận lợi hơn mọi năm. Chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tuân thủ bón phân cho lúa theo nguyên tắc nặng đầu nhẹ cuối, tích cực kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại phòng, trừ kịp thời, hiệu quả theo nguyên tắc “4 đúng”.

Thời gian qua, thời tiết thường xuyên có mưa nhỏ, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển và lây lan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại lúa xuân. Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ cho biết: Để giành thắng lợi vụ xuân, bên cạnh việc chỉ đạo các địa phương khuyến cáo nông dân chấp hành nghiêm đề án sản xuất của huyện, các phòng, đơn vị chuyên môn đang bám nắm đồng ruộng, tập trung theo dõi, phòng, trừ một số diện tích cục bộ bị nhiễm đạo ôn, bọ trĩ thể nhẹ. Đồng thời, chỉ đạo các HTX DVNN cung ứng thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm chất lượng, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo nông dân tích cực vệ sinh đồng ruộng, mương máng hạn chế nguồn bệnh lây lan, tập trung diệt chuột, ốc bươu vàng, khẩn trương phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh khi phát sinh, không để lây lan trên diện rộng ảnh hưởng đến năng suất lúa.

Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày