Hội Nông dân xã An Ấp: Giúp hội viên làm giàu
Mô hình của anh Nguyễn Bá Doanh, thôn Xuân Lai, xã An Ấp (Quỳnh Phụ) cho thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.
Gia đình anh Nguyễn Tiến Dụng, thôn Đông Thành là một trong những gương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã. Năm 2001, sau khi địa phương có chủ trương chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng những cây, con có hiệu quả kinh tế cao hơn, anh Dụng đã mạnh dạn đấu thầu gần 2 mẫu đất để làm trang trại tổng hợp.
Anh Dụng cho biết: Tôi chăn nuôi lợn và đào ao thả cá. Thời gian cao điểm, tôi nuôi hơn 40 lợn nái, gần 300 lợn thịt. Mặc dù thời gian qua, chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng nhờ làm tốt công tác vệ sinh môi trường nên nguồn thu của gia đình vẫn ổn định. Năm 2020, gia đình thu lãi hơn 2 tỷ đồng từ nuôi lợn, trả hết số nợ của 2 năm trước do bệnh dịch gây ra.
Cũng như gia đình anh Nguyễn Tiến Dụng, anh Nguyễn Bá Doanh, thôn Xuân Lai đầu tư sản xuất trên 2,2 mẫu đất đào ao thả cá, xây dựng chuồng trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Anh Doanh chia sẻ: Với 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Hội Nông dân xã, gia đình tôi đã trồng 100 gốc ổi, nuôi hơn 2.000 gà ri lai bán cho các nhà hàng, khách sạn và buôn bán các loại cá giống truyền thống. Sau khi trừ chi phí, gia đình thu về hơn 300 triệu đồng/năm. Tôi mong thời gian tới hội nông dân các cấp sẽ mở rộng các kênh vay vốn, tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật tạo điều kiện để nhiều nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu.
Ông Vũ Văn Mão, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Ấp cho biết: Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, thời gian qua, Hội Nông dân xã An Ấp đã tuyên truyền, vận động người dân, hội viên tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Thường xuyên tổ chức giao ban, họp với các chi hội đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kịp thời tìm các giải pháp tháo gỡ. Hội Nông dân xã đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho 100 hội viên vay hơn 10,7 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh; mỗi năm tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng cây màu, cây vụ đông, kỹ thuật chăn nuôi thân thiện với môi trường. Nhờ vậy, tạo động lực thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh trong toàn xã.
Đến nay, An Ấp đã xây dựng được 15 trang trại, gia trại đem lại hiệu quả cao, bền vững, tạo việc làm cho nhiều lao động trong và ngoài địa phương. Hàng năm, Hội Nông dân xã An Ấp có trên 80% hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; qua bình xét có trên 75% hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Đời sống của hội viên nông dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Tỷ lệ hội viên nghèo toàn xã hiện giảm còn dưới 1%. Toàn Hội xây dựng được 13 mô hình trang trại, gia trại tổng hợp cho thu nhập bình quân từ 200 triệu đồng đến cả tỷ đồng một năm.
Nhờ thực hiện tốt phong trào, từ năm 2016 đến nay, Hội Nông dân xã An Ấp được UBND xã, huyện tặng giấy khen, Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen.
Thời gian tới, Hội Nông dân xã An Ấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập những mô hình trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó áp dụng vào sản xuất và nhân rộng các mô hình ra toàn xã. Hội Nông dân xã cũng sẽ chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và tổ chức hội cấp trên thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tiến Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành
- Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải