Cấy đêm: 1 việc được 3
Nông dân xã Minh Khai (Vũ Thư) cấy đêm để bảo đảm thời vụ.
20 giờ, bóng tối đã bao trùm, cánh đồng thôn Khê Kiều, xã Minh Khai vẫn rộn rã tiếng cười nói của nông dân đi cấy lúa đêm. Đèn pin đội đầu, đèn tích điện, đèn chạy bằng ắc quy, rọi đèn từ xe máy..., tất cả được bà con tận dụng triệt để để tạo nguồn sáng phục vụ việc cấy lúa.
Nhờ ánh sáng từ chiếc bóng đèn điện kết nối với bình ắc quy xe máy tự chế để ở đầu bờ ruộng, vợ chồng ông Phạm Văn Trúc, thôn Khê Kiều có thể cấy lúa ban đêm. Ông Trúc chia sẻ: Vụ mùa này, gia đình tôi cấy 1 mẫu lúa. Nhà chỉ có 2 lao động, thời vụ gấp gáp, ban ngày thời tiết quá nắng nóng nên vợ chồng tôi thường 16 - 17 giờ mới ra đồng nhổ mạ, cấy đến 21 - 22 giờ thì về nghỉ ngơi, rồi đến 3 - 4 giờ sáng sớm hôm sau lại đi làm tiếp, đến khoảng 8 - 9 giờ thì về, vì lúc đó trời rất nắng nóng. Cấy đêm, giờ sinh học bị thay đổi nên người mệt, ánh sáng yếu, tốc độ cấy chỉ đạt 70% so với ban ngày. Tuy vậy, với thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay thì nông dân vẫn lựa chọn cấy đêm để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho cây lúa khi cấy xuống.
Ông Nguyễn Hồng Phú, Giám đốc HTXNN xã Minh Khai cho biết: Để bảo đảm tiến độ gieo cấy lúa mùa, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, HTX tuyên truyền, hướng dẫn bà con tận dụng thời điểm sáng sớm, chiều mát và ban đêm để ra đồng cấy lúa, làm đất sản xuất vụ mùa. Mặc dù cấy ban đêm, trời mát nhưng HTX khuyến cáo nông dân cần đặc biệt lưu ý bảo đảm mực nước mặt ruộng từ 15 - 20cm nhằm bảo vệ an toàn bộ rễ lúa khi thời tiết nắng nóng. HTX vận hành các trạm bơm để bảo đảm nước tưới mặt ruộng phục vụ bà con sản xuất. Cùng với nông dân, HTXNN xã Minh Khai cũng vận động các chủ máy tranh thủ thời tiết ban đêm, vận hành máy móc, làm đất phục vụ sản xuất. Xã Minh Khai phấn đấu hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa mùa trước ngày 10/7 theo khung thời vụ chung của huyện.
Đợt cao điểm nắng nóng cuối tháng 6, nhiệt độ ngoài trời lúc cao điểm đạt gần 40oC, nhiệt độ buổi tối, sáng sớm và ban đêm có thể giảm gần 10oC so với ban ngày. Do đó, không riêng nông dân xã Minh Khai mà hầu hết nông dân các địa phương trong huyện Vũ Thư đều chọn cấy đêm để tránh nắng nóng.
Ông Trần Đức Toản, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ mùa năm 2021, toàn huyện phấn đấu gieo cấy 7.400 - 7.450ha lúa. Ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, bà con phải tiến hành ngay sản xuất vụ mùa, khung thời vụ rất gấp gáp, trong khi đó, ở thời điểm cao tập trung gieo cấy lúa mùa thì thời tiết diễn biến bất thuận, nắng nóng gay gắt kéo dài. Để bảo đảm sức khỏe nông dân, an toàn cây lúa và bảo đảm khung thời vụ đề ra, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chỉ đạo các HTXNN linh hoạt tuyên truyền, vận động nông dân tranh thủ thời tiết sáng sớm, chiều mát, ban đêm để tiến hành làm đất, gieo cấy lúa mùa kịp thời vụ. Các HTXNN điều tiết nước hợp lý, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và giữ mực nước mặt ruộng từ 15 - 20cm, tránh tình trạng lúa mới cấy chết do nắng nóng, khô hạn; hướng dẫn nông dân bón phân hợp lý, không sử dụng phân đạm đơn để bón lúa.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang