Thứ 2, 12/05/2025, 10:53[GMT+7]

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Phấn đấu không để "chiêm khô, mùa úng"

Thứ 3, 15/01/2013 | 08:40:13
1,287 lượt xem
Vụ xuân 2013, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Khai thác công trình thủy lợi (CTTL) Bắc sẽ thực hiện phương châm giữ nước là chính, không để xảy ra tình trạng “Chiêm chết khô, mùa chết úng”; điều tiết nước hợp lý giữa các vùng, phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất cây màu và gieo cấy lúa xuân. Theo đó, tổng diện tích dự kiến tưới, tiêu cho lúa xuân trong hệ thống là 48.480 ha và 4.783 ha rau màu, cây công

Trạm bơm Hệ - xã Thụy Ninh (Thái Thụy) bơm nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân 2013.

Trong những năm gần đây, toàn tỉnh nói chung, các huyện phía Bắc nói riêng sản xuất trồng trọt liên tiếp được mùa lớn. Để đạt được kết quả này có sự đóng góp không nhỏ trong việc điều hành tưới tiêu của Công ty TNHH MTV Khai thác CTLL Bắc. Thực tế cho thấy, vụ xuân 2012 nhiều địa phương gieo mạ dài ngày nên khi gặp rét đậm, rét hại bị chết phải chuyển sang gieo thẳng, do đó rất bất lợi trong việc điều hành đổ ải chung. Đồng thời, các công trình đầu mối xuống cấp chưa được nâng cấp, xây mới, như trạm bơm Đại Nẫm, Hậu Thượng, Thái Học…; còn nhiều điểm vi phạm lấn chiếm gây ách tắc dòng chảy, như trên sông Thái Sư, Phú Lạc, sông 224, sông Thống Nhất; trong khi đó thời gian đổ ải ngắn vào dịp Tết Nguyên đán. Với sự nỗ lực của Công ty về tu bổ, sửa chữa một số công trình thủy lợi và điều hành nước linh hoạt, do đó trong suốt vụ đã bảo đảm nước cho cây trồng phát triển giành năng suất cao.

Vụ xuân 2013, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thái Bình, mực nước tại Trạm thủy văn Thành phố 2 tháng đầu vụ thấp hơn trung bình nhiều năm, 2 tháng giữa vụ tương đương hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, 2 tháng cuối vụ cao hơn trung bình nhiều năm; độ mặn lớn nhất tại Ba Lạt từ 24 – 27o/oo. Dựa trên dự báo này và chủ trương sản xuất vụ xuân của tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bắc phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả các biện pháp điều tiết nước, đổ ải để gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, chủ động trữ nguồn nước tưới phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất. Công ty sẽ căn cứ vào thời vụ gieo cấy để đổ ải, khoanh vùng, không đổ ải tràn lan làm ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông; vùng đất chua mặn ven biển có kế hoạch lấy nước sớm để thau chua, rửa mặn; bám sát lịch xả nước của các hồ chứa, tận dụng tối đa các kỳ triều cường để lấy nước trữ vào hệ thống… Theo đó, từ ngày 9 - 11/1, hệ thống thủy nông Bắc đã mở tất cả các cống lấy nước vào hệ thống, với phương châm vừa lấy vừa tiêu đuổi để thau rửa hệ thống lần cuối, kết hợp giải phóng dòng chảy; từ ngày 12/1 trở đi bắt đầu dừng tiêu, mở hết các cống lấy nước để tích trữ tối đa vào hệ thống.

Một số xã úng trũng thuộc khu An của Quỳnh Phụ sẽ tận dụng tối đa đỉnh và chân triều vào các ngày nước cường nhất lấy nước và tiêu ngang hạ du để thau rửa chua phèn; khi tiêu sẽ khép kín vùng, không làm ảnh hưởng đến việc tích nước của hệ thống. Trong đợt triều cường từ 23 - 29/1, có ý nghĩa quyết định đến kết quả đổ ải, do đó Công ty đã chỉ đạo toàn hệ thống phải lấy nước tối đa, tích trữ ở mức cao nhất. Đối với các vùng cao, xa, vùng khó khăn về nguồn nước sẽ vận hành máy bơm để đưa nước lên ruộng ngày cuối đợt triều cường này. Ở thời kỳ lúa xuân mới cấy xong, Công ty tiếp tục khai thác tối đa các cống lấy nước vào hệ thống, đồng thời thực hiện tiêu nhằm thau rửa mặt ruộng khỏi chua mặn để cây lúa phát triển bình thường… Để tạo điều kiện cho việc tưới, tiêu thuận lợi, hiện nay một số công trình đang thi công như kè sông Thống Nhất (Đông Hưng), kè Yên Lộng (Quỳnh Phụ) đã và đang phá dỡ đập tạm bảo đảm dòng chảy được thông suốt; các sông trục, sông dẫn vào các trạm bơm đã cơ bản nạo vét xong; các xã đã bố trí lực lượng tiếp tục giải phóng dòng chảy…

Để bảo đảm việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ xuân 2013 không ảnh hưởng đến cây  vụ đông, hiện phòng nông nghiệp& PTNT ở các huyện đã phối hợp với xí nghiệp thủy nông đi kiểm tra tình hình thu hoạch cây màu để có kế hoạch đổ ải cho từng vùng, sát thực tế đồng ruộng. Bên cạnh đó, ngành điện phấn đấu sớm hoàn thiện việc bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện, trạm bơm hư hại sau bão số 8 để kịp thời phục vụ  cho công tác đổ ải, bảo đảm cho vụ xuân giành thắng lợi ngay từ bước đầu.

Bài, ảnh: Nguyên Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày