Thứ 6, 08/08/2025, 05:08[GMT+7]

Phú Lương Xua tan nỗi lo giống lúa dài ngày

Thứ 5, 17/01/2013 | 08:06:25
1,479 lượt xem
Không nằm trong 33 xã gieo mạ dài ngày ở vụ lúa xuân năm 2013 của huyện Đông Hưng, Phú Lương lại một lần nữa khẳng định là xã thực hiện tốt lịch thời vụ. Trong khi nhiều địa phương "đau đầu" về giống lúa dài ngày thì ở Phú Lương chuyện đó đã lùi xa từ rất nhiều năm nay. Không chỉ đạt 100% diện tích gieo cấy bằng giống lúa ngắn ngày trà xuân muộn mà Phú Lương còn là xã dẫn đầu về năng suất lúa của huyện. Hiện tại xã đang tập trung hoàn thành dồn điền đổi thửa, giao ruộng ngoài thực địa

HTX DVNN xã Phú Lương đã chuẩn bị giống RVT để thực hiện cánh đồng mẫu

Ông Nguyễn Hữu Tiến - Chủ tịch UBND xã cho biết: để thực hiện tốt khâu lịch thời vụ, nhiều năm nay xã đã tập trung vào công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ về ưu thế của giống lúa ngắn ngày ít sâu bệnh, rủi ro thấp, thời gian sinh trưởng ngắn, chống chọi được với thời tiết ấm... Xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con về cách thức gieo mạ che phủ ni lông, gieo vãi và công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa. UBND xã sớm xây dựng đề án sản xuất, cấp ủy ra nghị quyết chuyên đề triển khai tới các chi bộ, cơ sở thôn.

Ngoài ra, Phú Lương còn tăng cường tiếp âm các buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật trên hệ thống truyền thanh, kẻ vẽ lịch gieo cấy, phát lịch thời vụ tới từng hộ để toàn dân thực hiện. Qua đó người dân đã chuyển biến trong nhận thức và hành động, chấp hành nghiêm lịch thời vụ của xã đề ra. Khẳng định thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Trung Thành - Chủ nhiệm HTX DVNN cho biết: từ khi Huyện ủy Đông Hưng có Nghị quyết 01 về thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống và thời vụ, Phú Lương đã vượt xa các xã khác về tỷ lệ gieo cấy giống lúa ngắn ngày. Thời điểm đó xã đã đạt tới trên 90% diện tích, trong vòng 5 năm trở lại đây xã luôn đạt 100% diện tích. Hơn nữa Phú Lương là xã thuần nông chỉ cấy lúa là chính nên hầu hết người dân đều chú trọng tới sản xuất nông nghiệp. Vì vậy đến nay Phú Lương không còn lo ngại sự tái diễn giống dài ngày. Cũng từ đó mà có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, từ khâu làm đất đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Vụ xuân hàng năm, địa phương thường đạt năng suất 72,1tạ/ha trở lên và còn bán BC15, Q5 cho Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình trên 100 tấn thóc giống.

Vụ xuân năm 2013, Phú Lương phấn đấu gieo cấy 305 ha trở lên bằng các giống lúa ngắn ngày, 30% lúa chất lượng cao, 80-100 ha gieo thẳng với các giống chủ yếu như TBR1, BC15, Q5, Hương thơm, Bắc thơm, RVT. Tới ngày 11/1, xã đã cày lật đất được 150ha, dự kiến tới 20/1 sẽ cày xong và đổ ải trước ngày 26/1. Ngay trong tháng 1, HTX đã tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho bà con. Năm 2013, Phú Lương đăng ký xây dựng cánh đồng mẫu theo phương thức luân canh 2 vụ lúa, 1 vụ đông. Vì vậy ngay ở vụ xuân này xã đã liên kết với Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương đăng ký 3 tấn giống RVT cho 3 thôn Duyên Tục, Duyên Giang và Duyên Phú thực hiện gieo cấy trên 50ha.

Từ nhận thức đúng đắn của người dân cộng với sự chỉ đạo nghiêm túc của xã đến nay không xuất hiện trường hợp nào gieo mạ dài ngày. Theo kế hoạch, bà con sẽ gieo mạ từ 25-30/1 đối với giống BC15, TBR1, lúa lai và từ 1-5/2 đối với các giống lúa chất lượng, gieo thẳng từ 12-15/2. Toàn xã phấn đấu đến ngày 25/2 sẽ hoàn thành việc gieo cấy. Đây cũng là vụ đầu tiên người dân Phú Lương được gieo cấy trên mảnh ruộng lớn sau khi dồn điền đổi thửa. Để chuẩn bị tốt cho vụ xuân năm 2013, ngay từ đầu tháng 11/2012 xã đã tổ chức ra quân làm thủy lợi nội đồng, đào đắp bờ vùng bờ thửa gắn với xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở thôn nhanh chóng hoàn tất việc đào đắp hệ thống mương máng, giao thông thủy lợi nội đồng, giao ruộng cho hộ dân ngoài thực địa. Với sự huy động toàn dân tham gia, chỉ sau 1 tháng Phú Lương đã cơ bản đào đắp xong 80% diện tích. Đặc biệt, xã đã không phải sử dụng máy đào đắp, huy động được 70% người dân tham gia làm, số còn lại đóng góp bằng tiền mặt. Đến ngày 11/1/2013, đã có 3 thôn hoàn thành chia ruộng ngoài thực địa, các thôn còn lại phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/1.

Ngay khi nhận ruộng, HTX cũng khuyến cáo bà con chủ động làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, đặc biệt là diện tích cây vụ đông sau thu hoạch. Ngoài công tác đào đắp, khơi thông mương máng thủy lợi nội đồng, HTX cũng chủ động kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy bơm, lưới điện để phục vụ thông suốt quá trình sản xuất. Sau khi đổ ải, xã sẽ phát động toàn dân tham gia diệt chuột để bảo vệ sản xuất bằng các hình thức như đánh bắt thủ công, đặt bẫy bán nguyệt và dùng thuốc sinh học.

Với những giải pháp trên, Phú Lương phấn đấu năm 2013 giá trị sản xuất bình quân đạt trên 100 triệu đồng/ha, trong đó năng suất lúa vụ xuân đạt 72,5tạ/ha, sản lượng thóc đạt 2.211 tấn trở lên.

Bài, ảnh: Thu Thủy

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày