Nét mới trong sản xuất vụ xuân ở Vũ Lăng
Nông dân Tiền Hải vớt bèo bồng và nạo vét lòng sông để khơi thông dòng chảy
Vụ xuân 2012, đầu vụ rét đậm, rét hại kéo dài làm ảnh hưởng đến giai đoạn sinh trưởng của 306,31 ha lúa của Vũ Lăng; giữa và cuối vụ lại xảy ra nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại… Trước những thử thách do thời tiết và thiên nhiên tạo ra, Đảng uỷ, UBND và HTX DVNN Vũ Lăng đã chỉ đạo sâu sát, cụ thể không chỉ đến thôn mà đến từng hộ gia đình, từ vùng sản xuất đến các bộ phận dịch vụ, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để bảo vệ và chăm sóc lúa. Kết thúc thu hoạch vụ xuân 2012, Vũ Lăng là một trong số xã của huyện bội thu với năng suất đạt 62 tạ/ha. Nếu quy đổi giá trị lúa chất lượng cao ra lúa thường, thì năng suất còn cao hơn nhiều (diện tích lúa chất lượng cao chiếm 50,64%). 2/5 thôn là Tam Đồng và Thường Kiệt đạt cao hơn 3 tạ/ha so bình quân chung toàn xã.
Được mùa lớn nhưng Vũ Lăng vẫn nghiêm túc tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm cho vụ xuân 2013. Đó là vụ đầu tiên sản xuất trên cánh đồng mẫu (Vũ Lăng hoàn thành dồn điền đổi thửa, quy vùng sản xuất từ tháng 12-2011) nên một số khâu còn chậm như dịch vụ lấy nước đầu vụ phục vụ gieo cấy chậm ảnh hưởng tới khâu thau chua, rửa mặn… Vụ xuân 2013, Vũ Lăng đề ra mục tiêu gieo cấy 300,82 ha, giảm gần 6 ha so với vụ xuân 2012 (cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp). Cơ cấu giống lúa vụ xuân này, Vũ Lăng bố trí 70,24% diện tích cấy các giống lúa chất lượng cao như Bắc Thơm số 7, RVT, nếp cái T10, ĐS1. Toàn bộ giống lúa chất lượng cao cấy tập trung vào các cánh đồng mẫu. Trong đó có cánh đồng mẫu rộng nhất 53,58ha được cấy bằng giống ĐS1. 30% diện tích còn lại sử dụng các giống của tổ hợp lai (18%) các giống thuần (12%). Toàn xã phấn đấu đạt năng suất vụ xuân từ 65- 66 tạ/ha.
Nhằm đạt được mục tiêu nêu trên, Vũ Lăng đề cao công tác điều hành theo kế hoạch cho từng thôn (cấy gì, ở cánh đồng mẫu nào để tạo ra vùng sản xuất tập trung, đồng bộ với xã). Riêng giống lúa chất lượng cao ĐS1 để xuất khẩu, Vũ Lăng chọn cánh đồng mẫu chung của 3 thôn Thường Kiệt, Lê Lợi và Trưng Vương (53,58 ha). Đây là giống lúa mới, đưa vào sản xuất sau khảo nghiệm, vì vậy Vũ Lăng đã tổ chức ký kết hợp đồng đến thôn và hộ sản xuất được xã, HTX DVNN cung cấp miễn phí 100% giống theo định mức kỹ thuật. Tập thể ứng trước phân bón, hết vụ thanh toán không thu lãi. Xã, HTX DVNN bao tiêu sản phẩm ngay tại đầu bờ.
Điểm mới nhất Vũ Lăng áp dụng đó là thực hiện bảo hiểm năng suất cho hộ nông dân, nếu hộ nào áp dụng đúng quy trình kỹ thuật mà không đạt được năng suất lý thuyết thì xã, HTX DVNN bù phần chênh lệch năng suất. Song song với việc điều hành theo vùng sản xuất (cánh đồng mẫu) tới từng thôn, Vũ Lăng đang sử dụng nhiều hình thức: họp dân, phổ biến trên loa, kẻ vẽ nông lịch trên các bảng tường; chỉ đạo các tổ chức quần chúng tập huấn kỹ thuật cho hội viên về ngày và kỹ thuật xuống giống, ngâm giống; chuẩn bị đất để gieo mạ dày xúc, mạ sân; chuẩn bị các loại tre làm khung và nilon chống rét cho mạ. Xã, HTX DVNN còn tổ chức cho toàn dân hưởng ứng chiến dịch làm thủy lợi đông - xuân 2012 - 2013, đã hoàn thành khâu đào đắp, khơi thông dòng chảy trước khi có lịch lấy nước tự chảy của huyện. Từ kinh nghiệm chỉ đạo khâu làm đất gieo cấy của vụ xuân 2012, vụ xuân này Vũ Lăng đã tổ chức họp với các chủ máy sớm hơn để quán triệt tinh thần đổi mới của xã. Sau đó phân chia các chủ máy trực tiếp ký hợp đồng với từng thôn.
Những thôn có cánh đồng mẫu liền nhau, tổ chức cho chủ máy cày liên kết để giảm thời gian di chuyển máy, tiết kiệm nhiên liệu và giảm giá thành. Toàn xã phấn đấu đến ngày 3-2-2013 (tức 22 tháng Chạp, Nhâm Thìn) hoàn thành toàn bộ diện khâu bừa ngả. Sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ, khi thời tiết tốt (từ 150C trở lên), mạ đủ tuổi 4 - 6 lá sẽ phát động toàn dân xuống đồng gieo cấy, phấn đấu cấy xong trước ngày 20/2, là lịch thời vụ tốt nhất cho gieo cấy vụ xuân. Đi liền với chỉ đạo làm đất, gieo cấy, Vũ Lăng còn quan tâm làm tốt nhiều khâu khác như chuẩn bị vật tư phòng trừ sâu bệnh cho mạ trước khi đưa ra ruộng, tổ chức điều tra, dự tính, dự báo sâu bệnh vụ xuân trên bờ, bụi và ven làng, phát động toàn dân thực hiện chiến dịch diệt chuột bảo vệ lúa và hoa màu vụ xuân; phòng chống các loại bệnh do chuột gây ra.
Bài, ảnh: Phan Lợi
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam