Thứ 5, 01/08/2024, 01:21[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Sôi nổi phong trào cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng

Thứ 5, 09/12/2021 | 10:32:57
786 lượt xem
Năm 2022, theo kế hoạch, tổng diện tích gieo cấy lúa xuân toàn huyện Quỳnh Phụ là 11.140ha. Để hoàn thành và vượt mục tiêu năng suất 72 tạ/ha, sản lượng 80.208 tấn, những ngày này, các địa phương trên địa bàn huyện đẩy mạnh phong trào cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột và làm thủy lợi nội đồng.

Xã An Tràng (Quỳnh Phụ) huy động máy móc, nhân lực tổ chức nạo vét mương máng, đắp bờ vùng, bờ thửa phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trên các cánh đồng của xã An Tràng, hàng chục máy cày và đông đảo bà con xã viên, thanh niên, phụ nữ nô nức cùng nhau ra đồng để tham gia phong trào cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng. 

Ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: An Tràng là xã thuần nông, độc canh cây lúa. Do vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chú trọng sản xuất nông nghiệp. Vụ xuân năm 2022, toàn xã phấn đấu gieo cấy 322ha lúa xuân. Thực hiện chỉ đạo của huyện về công tác cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng, ban chỉ đạo sản xuất của xã đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời tuyên truyền chủ sở hữu máy làm đất nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện theo đúng hợp đồng, phấn đấu trước ngày 15/12 hoàn thành việc cày lật đất cho bà con. Song song với cày lật đất, địa phương kêu gọi các đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... tổ chức vệ sinh đồng ruộng, quyết tâm giành thắng lợi vụ xuân, hè năm 2022. 

Bà Nguyễn Thị Thìn, thôn Hồng Phong chia sẻ: Nhà tôi cấy 4 sào lúa xuân. Cũng như mọi năm, vụ xuân, hè năm nay gia đình tôi và nhiều gia đình trong thôn tích cực tham gia cày lật đất. Việc làm này vừa giảm chi phí vừa giảm ngày công, đất được ải sớm nên năng suất cao. Cùng với cày lật đất, bà con xã viên trong thôn hăng hái vệ sinh đồng ruộng để diệt trừ sâu bệnh và không cho chuột trú ngụ.

Cùng với xã An Tràng, trên các cánh đồng của xã An Mỹ, những ngày này từng tốp máy làm đất hoạt động liên tục để bảo đảm kịp tiến độ. 

Ông Trần Văn Sùng, Giám đốc HTX DVNN Đông Mỹ, xã An Mỹ chia sẻ: Với quan điểm khô đến đâu, cày lật đất đến đó, ngày 1/12 chúng tôi phát động toàn xã mở chiến dịch cày lật đất, mỗi thôn huy động khoảng 10 máy làm đất cùng với 30 bà con xã viên, hội viên hội phụ nữ, đoàn thanh niên hăng hái tham gia vệ sinh đồng ruộng. Việc cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng, làm thủy lợi nội đồng cần phải triển khai đồng loạt, cùng thời điểm trước lịch đổ ải của huyện để hạn chế sâu bệnh gây hại và chuột, tiết kiệm được chi phí, giảm được nguồn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Quá trình triển khai, HTX yêu cầu các thôn chỉ đạo, điều hành và trực tiếp kiểm tra, giám sát, bảo đảm đúng theo tiến độ, phấn đấu việc cày lật đất hoàn thành trước ngày 20/12 theo kế hoạch của huyện.

Phong trào cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng, làm thủy lợi nội đồng và diệt chuột, bảo vệ sản xuất những năm qua luôn được các xã, thị trấn trong huyện Quỳnh Phụ triển khai đồng loạt. Mục đích của việc cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng nhằm dọn sạch tàn dư thực vật, lúa chét, cỏ dại trên đồng ruộng, bờ vùng, bờ thửa, mương máng và hạn chế nguồn thức ăn của chuột. 

Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Thực hiện đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2022 của tỉnh, huyện đã sớm ban hành đề án sản xuất và triển khai tới tất cả các địa phương và các phòng, ban, đoàn thể của huyện. Đối với vụ xuân, vụ hè năm 2022, xác định việc cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột và làm thủy lợi nội đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng năng suất và sản lượng nên huyện tổ chức phát động sớm từ ngày 1 - 10/12.

Xã An Mỹ tập trung máy móc hoàn thành việc cày lật đất trước ngày 20/12.

 Qua kiểm tra, đến nay nhiều địa phương trong huyện như An Mỹ, An Tràng, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Ngọc... tổ chức phát động chiến dịch cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng và làm thủy lợi nội đồng, huy động máy móc, lực lượng tham gia tổ chức thực hiện. Để tạo thành phong trào và duy trì thực hiện tốt công tác cày lật đất như vụ xuân năm 2021 phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch, huyện Quỳnh Phụ xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu UBND xã, thị trấn có sự thống nhất với chủ máy làm đất tại địa phương về giá cả, phân vùng; đồng thời tập trung nạo vét mương máng, đắp bờ vùng, bờ thửa, đặc biệt ở các vùng úng trũng, vùng trồng cây vụ đông, quyết tâm hoàn thành và vượt mục tiêu đã đề ra về cả năng suất và sản lượng.


Nguyễn Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày