Thành phố: Tích cực chăm sóc cây màu vụ đông
Nông dân xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) thu hoạch rau màu vụ đông.
Thời điểm đầu vụ đông năm nay, thời tiết bất thuận đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất cây vụ đông ưa ấm. Trời mưa to đến rất to kéo dài, kèm theo giông, ẩm độ cao đã làm ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng, đặc biệt là trên diện tích cây rau màu. Một số diện tích lớn cây bí, rau màu đã chết rũ, thối rễ và không có khả năng phục hồi. Nhằm khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của bão số 7, số 8 gây ra, thành phố đã hỗ trợ các địa phương 370ha hạt giống rau ưa lạnh. Đến tháng 11, khi bà con đang tập trung gieo trồng cây ưa lạnh thì dịch Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng đến sản xuất. Tuy nhiên, với sự chủ động của các phòng, ban liên quan, thành phố đã triển khai một số mô hình như mô hình “Sản xuất một số loại rau, củ, quả sạch theo phương thức hữu cơ gắn với bao tiêu sản phẩm” (thực hiện trên cây bí xanh và bí ngô) quy mô 2ha tại xã Vũ Phúc; mô hình “Khảo nghiệm sản xuất một số giống khoai tây thương phẩm theo chuỗi liên kết” quy mô 1ha tại phường Trần Lãm; mô hình “Xây dựng mô hình đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất khoai tây thương phẩm có liên kết tiêu thụ sản phẩm” tại HTX Vũ Lạc.
Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc HTX DVNN xã Vũ Phúc chia sẻ: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc vận chuyển rau màu của xã vào thị trường miền Trung bị ngừng trệ, kênh bán lẻ của các gia đình tại các chợ trên địa bàn cũng bị hạn chế. Nhưng sau gần 3 tuần ứng phó quyết liệt, dịch bệnh đã được kiểm soát hiệu quả với các kênh đầu ra được lưu thông bình thường trở lại. Toàn xã Vũ Phúc đến nay đã gieo trồng trên 100ha cây vụ đông, chủ lực là rau màu các loại. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tập trung chăm sóc, bón phân, phòng, trừ sâu bệnh cho cây và thu hoạch cây vụ đông đến thời kỳ. Là một trong những xã đi đầu trong trồng cây vụ đông của thành phố từ nhiều năm nay, nông dân Vũ Phúc có kinh nghiệm dày dặn và nắm chắc kỹ thuật để trồng, chăm sóc cho năng suất cao nhất. Năm nay, tình trạng chuột phá hoại đã giảm đáng kể do bà con nông dân rất tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp, HTX cũng trích kinh phí hỗ trợ bà con diệt chuột. Bà Trần Thị Huê, thôn Cự Phú, xã Vũ Phúc cho biết: Vụ đông năm nay gia đình tôi trồng 4 sào rau màu các loại. Để thực hiện gieo trồng đúng khung lịch thời vụ, trước đó gia đình đã chuẩn bị tốt về nguồn giống và phân bón. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 7, 8 gây mưa lớn nên đã gây thiệt hại. Ngay sau đợt mưa bão, gia đình tôi đã tập trung khắc phục, gieo trồng lại. Đến nay rau màu đã cho thu hoạch, với giá cao nên người dân chúng tôi rất phấn khởi.
Vụ đông năm nay, xã Vũ Lạc gieo trồng khoảng 100ha cây vụ đông. Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, nông dân trong xã tập trung làm đất, gieo trồng cây vụ đông ưa ấm, sau đó là trồng cây vụ đông ưa lạnh, đặc biệt là khoai tây, chiếm gần 70% diện tích, còn lại là các rau màu khác như ngô, khoai lang, dưa bí, đậu đỗ, rau các loại. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng làm ảnh hưởng đến công tác tập huấn, tư vấn kỹ thuật trực tiếp với người dân... Song HTX DVNN xã đã tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, hướng dẫn bà con nông dân về làm đất, thời gian gieo trồng đúng kỹ thuật. Xây dựng kho lạnh bảo quản giống khoai tây cho nông dân; hỗ trợ đánh bắt chuột trên cây vụ đông, nạo vét mương máng, tu sửa các công trình thủy lợi bị hư hỏng, bảo đảm đủ nước tưới trong vụ đông và các vụ tiếp theo. Đồng thời, vận động nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ để bón cho cây trồng.
Vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính trong năm, mang lại nguồn thu nhập cao cho bà con nông dân. Tuy nhiên, để cây vụ đông đạt được mục tiêu cả diện tích và sản lượng thì bà con nông dân cần bảo đảm gieo trồng đúng khu thời vụ và chăm sóc cây trồng theo đúng hướng dẫn. Chú trọng phát triển các loại cây, rau có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các ngành chức năng cần chủ động, kịp thời có biện pháp ứng phó trước những diễn biến phức tạp của thời tiết.
Nông dân xã Vũ Phúc làm đất chuẩn bị gieo vụ rau màu mới.
Đức Dũng
Tin cùng chuyên mục
- Bàn giao máy băm phụ phẩm nông nghiệp và thùng đựng rác cho hội viên, nông dân 17.06.2024 | 18:06 PM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
-
Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
- Xây dựng thành phố Thái Bình phát triển thông minh, hiện đại, thân thiện, mang đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Thái Bình
- Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng
- Trao quyết định về công tác cán bộ tại Kho bạc Nhà nước Thái Bình
- Bảo đảm an toàn tuyệt đối lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thái Bình: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 7,96% so với cùng kỳ 2023
- Nâng cao chất lượng công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
- Kỳ họp thứ 7, Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật
- Bộ đội Biên phòng tỉnh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Thi đua quyết thắng
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất ban hành 7 nghị quyết quan trọng