Thứ 6, 10/05/2024, 02:52[GMT+7]

Thái Sơn được mùa khoai tây

Thứ 3, 05/02/2013 | 08:02:05
1,330 lượt xem
Vụ đông năm 2012 là vụ thứ hai liên tiếp, nông dân xã Thái Sơn (Thái Thụy) trồng cây khoai tây thương phẩm trên đất hai lúa đạt năng suất, giá trị kinh tế cao.

Thu hoạch khoai tây vụ đông. Ảnh: Ngọc Trâm

Dưới cơn mưa tầm tã ngày cuối  đông, chúng tôi có mặt tại cánh  đồng thôn Hoài Hữu, xã Thái Sơn.  Chứng kiến khí thế khẩn trương thu hoạch khoai tây thương phẩm, để kịp cân nhập cho đơn vị bao tiêu sản phẩm, chúng tôi  cảm nhận niềm vui nhân lên của nông dân nơi đây.  Với 8 sào khoai tây, trong đó 7 sào khoai tây giống  Atlantic, còn lại là  khoai tây Hà Lan  ruột vàng, vụ đông này đã cho gia đình ông Bùi Công Bán nguồn thu nhập đáng kể. Ông Bán phấn khởi cho biết: Gia đình tôi trồng được 8 sào khoai,  năm nay là năm thứ hai. Hiện nay, dân ở đây đánh giá là không có cây gì hơn cây khoai tây  vụ  đông cả, thu nhập phải bằng hai cấy lúa.

Vụ đông năm 2012,  nông dân xã Thái Sơn gieo trồng 130 ha, gồm bí đá, ngô, khoai tây và rau màu khác. Cơn bão số 8 đã  làm thiệt hại 40 ha cây màu. Khẩn trương khắc phục  hậu quả của bão, với những biện pháp tích  cực  đồng bộ, nông dân tập trung chăm bón, khôi phục được khoảng 20% diện tích, nay cho  thu nhập khá. Riêng bí đá, thời kỳ được giá, bán 11-12 nghìn đồng/ kg. Có thể khẳng định,  bước đột phá sau dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp ở xã Thái Sơn,  đồng ruộng quy hoạch thuận lợi, tiện canh tiện cư, không chỉ giành năng suất lúa cao nhất từ trước tới nay mà diện tích trồng cây màu trên đất 2 lúa cũng được mở rộng, nông dân mạnh  dạn tiếp thu cây khoai tây thương phẩm.  Khoai tây là cây trồng có ưu thế về mùa vụ, ít cạnh tranh với các loại cây trồng khác, thời gian  chiếm  đất từ 85 - 90 ngày.  Hơn nữa dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, lại phù hợp  thổ nhưỡng địa phương. Trên thực tế, ở vụ  đông năm 2011 - vụ đầu tiên  nông dân Thái Sơn  đưa vào trồng loại cây này,  tổng thu nhập đạt 186 triệu đồng, không ít gia đình thu gần 20 triệu đồng, gấp hai lần so với cấy lúa.   Do vậy, vụ đông năm 2012,  xã Thái Sơn  mở rộng diện tích trồng khoai tây thương phẩm trên đất hai lúa.

Đặc biệt, sau ảnh hưởng của bão số 8, được tỉnh và huyện hỗ trợ giống, xã Thái Sơn vận động nông dân trồng bổ sung, thay thế những cây màu không có khả năng phục hồi, nhiều gia đình trồng từ 5 - 8 sào. HTXDV nông nghiệp phối hợp với các ban, ngành,  đoàn thể, nhất là Hội Nông dân tích cực tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách hỗ trợ  của tỉnh, huyện và địa phương.  Đồng thời  chỉ đạo, điều hành làm tốt các khâu  dịch vụ như nước tưới,  cung ứng phân bón trả chậm và ký hợp  đồng với Viện lương thực thực phẩm Hải Dương bao tiêu toàn bộ sản phẩm cây khoai tây. Nhiều hộ nông dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: sử dụng phân vi sinh, phân đa dinh dưỡng NPK để bón lót, kết hợp tận dụng rơm rạ phủ lên bề mặt luống tạo chất hữu cơ. Khi cây trồng phát triển từ 15-20 cm và thời kỳ làm đất đợt 1, chú ý  sử dụng thuốc đặc hiệu phun trừ sâu xanh, bệnh nở cổ rễ, héo xanh, nên năng suất khá cao bình quân từ 5,8 - 6 tạ củ/sào, giá bán 6000 đồng/kg. Đến nay, toàn xã thu hoạch trên 60% diện tích khoai tây, với giá 6000 đồng/kg, cân nhập cho đơn vị bao tiêu sản phẩm, trừ chi phí,   thu nhập  mỗi sào từ  2,2- 2,5 triệu  đồng. 

Mùa xuân mới đến gần, nông dân xã Thái Sơn lại thêm niềm vui được mùa vụ đông, chuẩn bị sắm sửa đón Tết cổ truyền của dân tộc trước khi bước vào sản xuất vụ xuân với khí thế mới.

                                         Lê Lan
                             (Đài PT Thái Thụy)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày