Nông nghiệp 2013: Lo cho lúa gạo, hy vọng tôm cá
Lợi nhuận nông dân trồng lúa thu được không đủ đầu tư cho vụ sản xuất kế tiếp. Trong ảnh là nông dân ĐBSCL thu hoạch lúa đông xuân 2012-2013 - Ảnh: Trung Chánh
Lúa gạo: Thu không đủ chi
Tại hội nghị: “Bàn về sản xuất, tiêu thụ lúa và thủy sản khu vực ĐBSCL” được tổ chức tại Đồng Tháp ngày 27-2, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), cho biết tính đến ngày 26-2, Việt Nam đã ký được hợp đồng xuất khẩu gạo đạt 2,3 triệu tấn.
“Nếu cộng thêm khối lượng 700.000 tấn của năm 2012 chuyển sang, đến giờ này Việt Nam đã ký được hợp đồng xuất khẩu đạt 3 triệu tấn, trong đó, khối lượng hợp đồng sẽ giao trong 6 tháng đầu năm nay dự kiến đạt 3,5 triệu tấn”, ông Phong cho biết.
Bên lề hội nghị trên, một số nhà chuyên môn cho biết, với số lượng hợp đồng xuất khẩu đã ký (2 tháng đầu năm 2013 ký được 2,3 triệu tấn) như công bố của VFA, rõ ràng nói xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp khó là không đúng.
“Vấn đề khó đối với xuất khẩu gạo của Việt
Chính việc ký hợp đồng xuất khẩu gạo với giá quá thấp nên khả năng giá lúa gạo tăng thêm trong thời gian tới rất khó nên ông Phong nói: “Với giá mua lúa như hiện tại là phù hợp với giá quốc tế, nếu tăng thêm sẽ đụng với Ấn Độ, Pakistan và Myanmar, lúc đó doanh nghiệp sẽ rất khó bán được”.
Theo ông Quốc, muốn đảm bảo lợi nhuận của nông dân trong vụ đông xuân này đạt tối thiểu 30% theo chỉ đạo của Thủ tướng thì giá mua lúa cho nông dân phải 5.500 đồng/kí lô gam trở lên đối với lúa IR 50404 khô.
“Như trường hợp của chúng tôi, với giá thành sản xuất vụ đông xuân là 4.100 đồng/kí lô gam mà giá bán thực tế chỉ 5.100 – 5.200 đồng/kí lô gam (lúa IR 50404 khô) thì rất khó bảo đảm để nông dân có lãi tối thiểu 30%”, ông Quốc cho biết.
Theo tính toán của bà con nông dân trồng lúa ở ĐBSCL, với năng suất khoảng 7,5 tấn/héc ta cộng với giá bán 4.200 – 4.400 đồng/kí lô gam đối với lúa IR 50404 tươi, thì lợi nhuận người nông dân thu được không đủ để tái đầu tư cho những vụ kế tiếp.
Thủy sản: Huy vọng đạt 6 – 6,5 tỉ đô la Mỹ
Theo đánh giá của một số nhà chuyên môn tham dự hội nghị trên, với những khó khăn xuất phát từ bên trong lẫn bên ngoài mà ngành thủy sản Việt Nam đang đối mặt như dịch bệnh trên tôm, rào cản kỹ thuật Ethoxyquin bên ngoài, kiện chống trợ cấp… chắc chắn xuất khẩu thủy sản 2013 sẽ còn gặp nhiều khó khăn.
Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết ông chỉ hy vọng xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong năm 2013 sẽ đạt được chỉ tiêu 6 - 6,5 tỉ đô la Mỹ.
Theo ông Hòe, có 3 nguyên nhân cơ bản khiến xuất khẩu thủy sản Việt Nam gặp khó, đó là rào cản kỹ thuật Ethoxyquin từ thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, kiện chống trợ cấp đối với thị trường Mỹ; dịch bệnh trên tôm và thiếu vốn sản xuất.
“Đối với con cá tra, cung, cầu nguyên liệu trong quí 1 sẽ không thiếu, tuy nhiên, sang quí 2 sẽ xuất hiện tình trạng khan hiếm nguyên liệu. Riêng mặt hàng tôm, hiện nay bắt đầu khan hiếm nguyên liệu do dịch bệnh trên tôm chưa được khống chế, một số doanh nghiệp đã phải nhập khẩu nguyên liệu đầu vào. Còn về vấn đề kiện chống trợ cấp của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC), có thể sau tháng 9 mới có phán quyết cuối cùng nhưng đây thật sự là một thách thức lớn đối với xuất khẩu tôm của Việt Nam vào thị trường này”, ông Hòe cho biết.
Ngoài ra, theo ông Hòe tình hình khó khăn về tín dụng cũng làm cho hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt
Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết trong tháng 1-2013 xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng 139% so với cùng kỳ năm ngoái, tức đạt trên 486 triệu đô la Mỹ nhưng mức tăng trưởng này không báo hiệu tích cực cho tình hình xuất khẩu năm 2013.
“Xuất khẩu năm nay tăng so với cùng kỳ năm 2012 vì thời điểm này của năm ngoái là giai đoạn nghỉ lễ nên kết quả xuất khẩu thấp”, ông Khánh cho biết.
Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho biết cũng không nên quá bi quan vào tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong năm nay vì một số thị trường mới đang mở ra, chẳng hạn Trung Quốc đang có nhu cầu lớn về tôm và cá tra của Việt Nam và họ hy vọng xuất khẩu thủy sản năm nay sẽ đạt 6,5 tỉ đô la Mỹ.
Nguồn thesaigontimes.vn
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam