Thứ 4, 13/08/2025, 22:44[GMT+7]

Quỳnh Phụ

* Gieo trồng trên 1.100 ha cây màu xuân

* Diệt trên 350.000 c&

Thứ 6, 22/03/2013 | 07:47:53
861 lượt xem

*Vụ xuân 2013, huyện Quỳnh Phụ gieo trồng trên 1.100 ha cây màu các loại; trong đó chủ yếu là ngô 300 ha, lạc 135 ha, ớt 125 ha, dưa bí 150 ha…

Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật huyện đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng các giống cây có năng suất, chất lượng cao cho nông dân, đồng thời hướng dẫn nông dân thực hiện bón vôi cho đất trước khi xuống giống để khử chua và trồng tăng mật độ lạc trên mỗi luống. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp các xã: Quỳnh Thọ, Quỳnh Minh, Quỳnh Hoa, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Nguyên… đã ký hợp đồng nhận bao tiêu ngô ngọt, dưa bao tử, dưa gang cho nông dân.

Đến nay, 100% diện tích cây màu vụ xuân của huyện Quỳnh Phụ đều bảo đảm lịch thời vụ, chăm sóc kịp thời. Thời tiết năm nay khá thuận lợi nên các loại cây trồng đều sinh trưởng và phát triển tốt, nông dân các địa phương đang tập trung chăm bón, làm cỏ, xới xáo, tỉa dặm, bón phân cho cây trồng. Nhất là phòng trừ kịp thời sâu bệnh, như: sâu xám, sâu tơ, sâu xanh trên rau màu; phòng trừ sâu ăn lá, dòi đục nõn và bệnh héo xanh ở dưa chuột, bí xanh.

*Những năm gần đây, mức độ thiệt hại do chuột gây ra đối với sản xuất nông nghiệp ở Quỳnh Phụ có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng các loại cây trồng. Để chủ động phòng trừ, giảm đến mức thấp nhất tác hại do chuột gây ra, sau hơn 2 tháng phát động chiến dịch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ xuân 2013, đến nay, toàn huyện đã đánh bắt thủ công được trên 350.000 con chuột.

100% các xã, thị trấn tổ chức diệt chuột từ cánh đồng đến các bờ mương, bờ máng, ven đê, bờ vùng, bờ thửa, ven đường đi lại... với các biện pháp như: Khoanh vùng diện tích cây trồng đang bị chuột phá hại, vùng có nguy cơ chuột cắn phá. Đào hang bắt chuột, dùng đèn soi và dùng nơm chụp bắt chuột vào ban đêm ở những ruộng bị chuột cắn phá nhiều (giai đoạn đẻ nhánh). Dùng các loại bẫy để diệt chuột như: Bẫy sập, bẫy bán nguyệt. Đối với biện pháp hóa học, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đã tổ chức rải thuốc 2-3 đợt, với lượng thuốc gần 1.200 kg. Các xã đánh bắt được nhiều như: Quỳnh Minh, An Hiệp, An Khê, An Vinh, An Quý, An Tràng, Đông Hải.

Tin, ảnh: Đức Dũng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày