Ước mơ làm giàu từ ngao giống
Với mong muốn lập nghiệp, làm giàu tại quê hương nên sau khi hoàn thành nghĩa vụ công an, làm việc tại Hà Nội một thời gian anh Độ trở về quê. Năm 2020 là năm đầu tiên anh nuôi ngao giống. Anh cho biết: Lúc đầu vốn ít, kinh nghiệm chưa có nên chỉ có 1 ao nuôi. Tôi đã chủ động học hỏi, tìm hiểu các kiến thức về quy trình nuôi ngao, quản lý kinh tế, tìm hiểu thị trường tiêu thụ đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn để hạn chế thấp nhất rủi ro. Đến nay, tổng diện tích nuôi ngao giống của tôi gần 6.000m2, trong đó chủ yếu là diện tích thuê lại của người dân địa phương.
Ngao giống được anh Độ nhập về từ Ninh Bình, Nam Định. Khi đó, ngao nhỏ phải xem bằng kính hiển vi, anh nuôi trên ao cát nổi từ 15 ngày đến 1 tháng, khi con ngao có thể nhìn bằng mắt thường sẽ cho xuống ao to. Anh nuôi ngao giống theo kiểu gối đầu, lần lượt nuôi và thu bán ngao thả từ các ao khác nhau. Như vậy mới bảo đảm lượng ngao cung cấp cho bà con.
Theo anh Độ: Nuôi ngao tỷ lệ rủi ro và chi phí thấp hơn so với nuôi tôm. Chi phí lớn nhất là tiền đầu tư cải tạo ao, các điều kiện môi trường nước nuôi hoàn toàn chủ động điều tiết được. Nguồn vi tảo nuôi ngao giống trên thị trường bán rất nhiều, nếu không mua được vi tảo thì có thể bơm nước của ao nuôi tôm cho ngao con ăn cũng được, vì trong ao nuôi tôm có rất nhiều vi tảo. Nhà tôi cũng có gần 2.000m2 ao nuôi tôm nên lấy nguồn vi tảo tự nhiên này nên không tốn chi phí thức ăn cho ngao. Ngao giống nuôi khoảng gần 2 tháng là có thể bán được, 1kg giống có khoảng 5 vạn con.
Mới nuôi ngao giống được vài năm nhưng nhờ chịu khó học hỏi, được hỗ trợ kỹ thuật từ người thân nên anh Độ đã có những thành công bước đầu. Có năm anh thu về hàng trăm triệu đồng từ ngao giống. Để có thành quả, anh cũng gặp không ít khó khăn: Thời điểm bắt đầu nuôi ngao giống, những ao gia đình để lại cho anh nuôi đều bị rò rỉ và xuống cấp, chi phí xử lý ao nuôi cao, việc bắt ngao vất vả. Có thời điểm bà con mua ngao giống nhiều, anh quay vòng liên tục, cũng có lúc chững lại, ngao mất giá và không có nhiều người nuôi; có thời điểm lại đối mặt với nhiều khó khăn khác như biến đổi khí hậu, kỹ thuật nuôi chưa đúng...
Anh Đỗ Đức Thiện, Giám đốc HTX SXKD DVNN Nam Cường (Tiền Hải) cho biết: Anh Độ rất chịu khó tìm tòi, cầu tiến, thường xuyên giao lưu, học tập kinh nghiệm từ người đi trước. Còn chị Trần Thị Sen, Bí thư Huyện đoàn Tiền Hải đánh giá: Anh Độ là một trong những cán bộ đoàn làm kinh tế giỏi của huyện, không những vậy còn tích cực trong các phong trào đoàn. Những tấm gương thanh niên như anh Độ đã làm nổi bật thành tích của đoàn thanh niên.
Xuân Phương
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Kiến Xương
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Hưng Hà
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành
- Công bố các quyết định về công tác cán bộ
- Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị
- Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ