Thứ 2, 21/07/2025, 12:36[GMT+7]

Vũ Lạc Hướng đến vụ xuân thắng lợi toàn diện

Thứ 6, 29/03/2013 | 08:31:53
1,114 lượt xem
Những ngày này, cùng với các địa phương khác, nông dân Vũ Lạc (Thành phố Thái Bình) đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân với mục tiêu hướng đến vụ xuân thắng lợi toàn diện.

Nông dân Vũ Lạc (Thành phố Thái Bình) tập trung chăm sóc lúa xuân.

 

Đây là vụ sản xuất gặp nhiều thuận lợi so với mọi năm. Do điều kiện thời tiết ấm nên sau gieo cấy, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Bên cạnh đó, việc hoàn thành dồn điền đổi thửa từ cuối năm 2011 cũng góp phần làm giảm chi phí và công lao động, từng bước đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Cùng với việc triển khai đề án sản xuất đến tận hộ dân, Vũ Lạc còn tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo cấy và chăm sóc lúa xuân cho trên 300 xã viên, tuyên truyền kịp thời trên hệ thống đài truyền thanh của xã, thôn về lịch gieo cấy và kỹ thuật gieo cấy tới các hộ dân.

 

Ngoài ra, Vũ Lạc còn tập trung nạo vét, cứng hóa kênh mương, tu sửa các cống đầu khâu chuẩn bị sẵn sàng cung ứng nước phục vụ sản xuất. Toàn xã đã hạ được 20 cống bi, sửa chữa 3 máy bơm, cứng hóa 5 đoạn kênh mương cấp 1, cấp 2 với tổng chiều dài 2,3 km và nạo vét 25.000 m3 bùn đất tại các tuyến kênh mương. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành từ xã đến thôn, vụ xuân năm 2013, Vũ Lạc đã hoàn thành gieo cấy sớm hơn kế hoạch 2 ngày với tổng diện tích 448 ha, trong đó lúa chất lượng 45%, lúa năng suất cao 30% và lúa lai 25%. Vũ Lạc còn mở rộng hình thức gieo sạ với tổng diện tích trên 100 mẫu.

 

Đến nay, toàn bộ diện tích lúa xuân ở Vũ Lạc đã hoàn thành bón thúc lần 2 và đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh rộ. Thực hiện sự chỉ đạo chung của tỉnh, sau gieo cấy, Vũ Lạc đã chỉ đạo nông dân phun thuốc trừ cỏ, diệt chuột, diệt ốc bươu vàng và dặm tỉa lại những diện tích lúa bị phá hoại. Riêng với chuột, nhằm khuyến khích nông dân tích cực đánh bắt, HTX đứng ra thu mua với giá 1.000 đồng/con.

 

Trên cánh đồng thôn Thượng Cầm, bác Đỗ Viết Đòng đang nhổ những cây cỏ mọc xen lẫn với lúa xuân. Từ nhiều năm nay, ngay khi địa phương phát động, gia đình bác đã áp dụng phương pháp gieo sạ thay cho phương pháp gieo cấy truyền thống. Đối với diện tích không áp dụng được gieo sạ, bác Đòng sử dụng phương pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp. Do áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nên mặc dù gia đình chỉ có 2 người, nhưng bác vẫn tham gia cấy 1,5 mẫu. Bác Đòng cho biết: Vụ xuân năm 2013, do điều kiện thời tiết thuận lợi nên đến nay toàn bộ diện tích lúa của gia đình chưa hề bị nhiễm sâu bệnh, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan, bác vẫn thường xuyên ra thăm đồng, chăm sóc cho lúa bởi đây không chỉ là nguồn cung cấp lương thực cho cả gia đình mà còn là thức ăn chăn nuôi tổng hợp ở khu chuyển đổi.

 

Khác với gia đình bác Đòng, vụ xuân năm 2013, gia đình anh Trần Xuân Lâm (thôn Thượng Cầm) gieo cấy 2 sào giống lúa Bắc thơm 7 theo phương pháp truyền thống. Anh Lâm cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của HTX dịch vụ nông nghiệp xã, gia đình anh đã phun thuốc trừ cỏ và kết thúc bón thúc lần 2, hiện tại lúa xuân đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh rộ.

 

Vụ xuân năm 2013, thời tiết nắng ấm giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt song cũng là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bệnh phát sinh gây hại. Do vậy, trong thời gian tới, Vũ Lạc tập trung chỉ đạo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại. Bên cạnh đó, Vũ Lạc cũng khuyến cáo nông dân các thôn kết hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp tham gia diệt chuột bằng phương pháp thủ công, đồng thời tích cực diệt ốc bươu vàng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do các đối tượng này gây ra. Thực tế hiện nay, trên giống lúa BC15 đã bắt đầu xuất hiện bệnh đạo ôn; do vậy, Vũ Lạc chỉ đạo các tổ bảo vệ thực vật tăng cường kiểm tra, dự tính, dự báo chính xác tỷ lệ nhiễm bệnh, từ đó đưa ra biện pháp phòng trừ kịp thời không để lây lan trên diện rộng.

Bài, ảnh: Minh Hương

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày