Tiền Hải Vững vàng, tự tin bước vào mùa thủy sản
Tàu, thuyền đánh bắt thủy sản cập bến cá cửa Lân (Tiền Hải).
Năm 2012, nuôi trồng thủy sản tại Tiền Hải gặp khó khăn chồng chất: tác động của suy giảm kinh tế, giá cả biến động bất lợi (nhất là giá ngao giảm mạnh), dịch bệnh tấn công tôm sú, hậu quả nặng nề của cơn bão số 8 làm hơn 3,6 nghìn ha nuôi trồng chịu thiệt hại, 203 phương tiện tàu thuyền đánh bắt bị hư hỏng, trong đó hơn 50% gần như không còn khả năng khắc phục. Mặc dù vậy, với sự quyết tâm cao của các ngư dân “tiến quân” khai thác lợi thế hơn 22 km bờ biển nên năm 2012, sản lượng khai thác của Tiền Hải đạt 13 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng đạt hơn 47 nghìn tấn, góp phần đưa giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản toàn huyện đạt gần 1.100 tỷ đồng, chiếm 33% tổng giá trị sản xuất của huyện. “Thắng không kiêu, bại không nản”, ngay sau Tết Quý Tỵ, Tiền Hải nhanh chóng triển khai kế hoạch bước vào vụ thủy sản mới với tinh thần vững vàng, tự tin.
Theo kỹ sư Phạm Văn Vang, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện, từ trung tuần tháng 01/2013, Phòng đã tham mưu để huyện ban hành kế hoạch, triển khai đến các địa phương, các hộ gia đình. Về phương hướng, mục tiêu phát triển chung sẽ nâng cấp và mua mới một số tàu thuyền có công suất lớn phục vụ cho việc khai thác thủy sản xa bờ nhằm nâng cao cả về sản lượng và giá trị, hạn chế khai thác ven bờ, bảo đảm khai thác thủy sản bền vững.
Tận dụng tối đa diện tích mặt nước ngọt, tiếp tục chuyển đổi những diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản (NTTS), chú trọng phát triển vùng nuôi tập trung có quy mô lớn. Nâng cao trình độ kỹ thuật, đưa một số đối tượng mới có giá trị kinh tế cao vào nuôi, phát triển mạnh NTTS cả về diện tích, năng suất, giá trị và sản lượng. Kết hợp với UBND các xã có bãi nuôi ngao quy hoạch hợp lý khu vực khai thác giống và khu vực nuôi ngao thương phẩm, đồng thời tiến hành khảo sát lại các diện tích bãi triều để xác định diện tích mở rộng nuôi ngao thịt cho những năm tiếp theo và quy hoạch bảo đảm môi trường sinh thái đáp ứng nuôi ngao bền vững. Chỉ đạo trại sản xuất giống thủy sản tích cực đầu tư sản xuất ngao giống để chủ động nguồn giống phục vụ tại chỗ, tạo thuận lợi cho công tác kiểm dịch và quản lý chất lượng con giống. Phấn đấu khai thác con giống tự nhiên và sản xuất giống nhân tạo tại địa phương đáp ứng được 30% nhu cầu. Đối với nuôi nước lợ, xác định tôm sú vẫn là con nuôi chủ lực, kết hợp đa dạng hóa đối tượng con nuôi như cá vược, cá song, cá bớp, cua xanh, ngao, cá chim vây vàng, cá thủ đất... Hình thức nuôi quảng canh cải tiến và bán thâm canh là chủ yếu. Từng bước cải tạo hệ thống thủy lợi, thực hiện tưới, tiêu tách biệt, đặc biệt là vùng chuyển đổi. Tiếp tục tập huấn cho các hộ nuôi để nâng cao trình độ kỹ thuật. Tiền Hải đặt mục tiêu năm 2013, với 904 tàu thuyền sẽ cho sản lượng khai thác 14.000 tấn; 907 ha diện tích nuôi nước ngọt đạt sản lượng 4.400 tấn; 1.700 ha nuôi ngao cho sản lượng 42.000 tấn. Riêng đối với diện tích nuôi nước lợ, Tiền Hải có 2.700 hộ nuôi với tổng diện tích 1.951 ha, chủ yếu thả giống tôm sú P15 là 135 triệu con, phấn đấu đạt sản lượng 830 tấn. Ngoài ra còn các con nuôi khác như tôm thẻ chân trắng, tôm rảo, cá vược, cá song, cá bớp, cua... phấn đấu đạt sản lượng 2.200 tấn.
Những năm qua nuôi trồng, khai thác thủy sản của Tiền Hải có những tiến bộ vượt bậc, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho lao động, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, để thủy sản của Tiền Hải phát triển xứng tầm và bền vững cần tiếp tục đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục một số hạn chế. Đó là trong khi thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh thủy sản luôn tiềm ẩn đe dọa nhưng nhiều hộ nuôi vẫn ham mua giống giá rẻ chưa qua kiểm dịch đã tác động xấu đến sự phát triển của con nuôi. Điển hình như ngày 26/4/2012 tại các ao vùng chuyển đổi 2 xã Đông Minh, Nam Cường đã xuất hiện dịch bệnh nhiễm virus đốm trắng dẫn đến tôm bị chết trong khi chưa có thuốc đặc trị. Cải tạo ao đầm là khâu quan trọng và quyết định đến sự thành bại trong việc NTTS nước lợ, nhất là đối với nuôi tôm sú, song một số diện tích chưa được cải tạo triệt để, đúng yêu cầu kỹ thuật, hệ thống mương tưới, tiêu chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho NTTS. Nghề nuôi ngao phát triển mạnh, tuy nhiên chưa chủ động được con giống, quy hoạch chưa hợp lý, thị trường tiêu thụ sản phẩm thiếu ổn định. Ngoài ra ảnh hưởng của nguồn nước thải công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt đổ ra cửa sông dễ làm cho ngao bị nhiễm độc, chết hàng loạt, gây thiệt hại về kinh tế cho các hộ ngư dân.
Những ngày cuối tháng 3, chúng tôi đã về Tiền Hải để chứng kiến cảnh lao động nhộn nhịp, hứng khởi trên những cánh đồng thủy sản. Tại xã Đông Minh, các ô đầm, bãi nuôi thả được rắc vôi bột trắng xóa đang chờ phơi bãi để thả tôm sú. Theo Chủ tịch UBND xã Đông Minh, Vũ Đức Thiện, năm nay thời tiết ấm nên hầu hết các xã khác đều đã thả được 70 - 80% con giống, riêng 426,6 ha NTTS của Đông Minh còn chờ hoàn thiện cống thủy lợi Hải Châu do Công ty CP XD Thủy lợi Thái Bình thi công cùng tuyến đê biển nên sẽ tiến hành thả giống từ Tiết Thanh minh (24/2 âm lịch). Trong thời gian đó, xã đã chỉ đạo các HTX DVNN chuẩn bị cung cấp đủ các loại thức ăn bảo đảm như Cipi, Sinh Long, Hải Long, KP.90... trong 2 tháng đầu cho tôm sú. Về phía huyện, đã chỉ đạo Trại sản xuất giống thủy sản Đông Minh, Công ty TNHH Trường Đại và Công ty Giống thủy sản Hải Long sản xuất con giống tại chỗ để cung cấp cho ngư dân, góp phần giảm tỷ lệ nhập con giống từ nơi khác, tăng khả năng kiểm soát dịch bệnh. Cùng với đó, các ngân hàng cũng có kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, ưu tiên vay vốn đầu tư nâng cấp và mua mới tàu có công suất lớn khai thác xa bờ.
Bài, ảnh: Phan Anh
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam