Thứ 7, 22/03/2025, 04:52[GMT+7]

Tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ lúa xuân

Thứ 3, 09/04/2013 | 08:20:17
834 lượt xem

Nông dân xã Vũ Sơn (Kiến Xương) chăm sóc lúa xuân. Ảnh: Lưu Ngần

* Kiến Xương

Toàn bộ 11.319 ha lúa xuân của huyện Kiến Xương đang trong giai đoạn ra lá mới và đẻ nhánh. Tuy nhiên, thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh gây hại.

Hiện tại, bệnh đạo ôn đã bùng phát trên diện tích 4.000 ha ở hầu hết các địa phương trong huyện, trong đó diện tích bị nhiễm nặng là 50 ha, đặc biệt tại một số địa phương đã có những diện tích lúa bị lùn lụi như xã Vũ Ninh, Thanh Tân. Tuy diện tích không nhiều, song nếu không phòng trừ kịp thời bệnh sẽ phát triển gây hại trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất lúa xuân. Huyện Kiến Xương yêu cầu các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các hộ dân hàng ngày phải ra đồng kiểm tra, theo dõi diễn biến sâu bệnh, tranh thủ những ngày tạnh ráo kịp thời phun thuốc trừ bệnh đạo ôn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Huyện cũng chỉ đạo Phòng Nông nghiệp, Trạm bảo vệ thực vật tăng cường công tác điều tra, phát hiện, dự báo chính xác sự phát sinh của sâu bệnh, có văn bản hướng dẫn và phân công cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống cơ sở giúp đỡ, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Đồng thời, huyện cũng yêu cầu Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện duy trì mức nước hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phòng trừ sâu bệnh ở các địa phương; Đài Phát thanh huyện tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh tới người dân; các xã, thị trấn báo cáo thường xuyên tình hình sâu bệnh về huyện để kịp thời xử lý.

Lưu Ngần

* Thái Thụy  

Từ đầu vụ đến nay, thời tiết rất thuận lợi nên 12.900 ha lúa xuân của huyện Thái Thụy sinh trưởng và phát triển tốt trên tất cả các trà lúa, giống lúa. Hầu hết diện tích đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh; một số diện tích lúa cấy sớm sau thu hoạch trồng cây màu hè đang đứng cái chuẩn bị làm đòng. Tuy nhiên, trên đồng ruộng đã xuất hiện các đối tượng sâu bệnh như bệnh đạo ôn gây hại trên một số giống lúa BC15, Q5, nếp, lúa Nhật, Xi23… với diện tích khoảng 2.000 ha.

Để bảo vệ an toàn cho lúa xuân, Thái Thụy đã đẩy mạnh tuyên truyền, phân công cán bộ đi cơ sở hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện bệnh sớm, khi thấy những diện tích lúa có từ 3 đến 5% số lá bị bệnh thì tổ chức phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra việc kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Ban quản trị HTX dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị đủ thuốc, thuốc đúng chủng loại, mở rộng điểm cung ứng cho xã viên. Kết quả đến nay, nông dân toàn huyện đã phun trừ 1.500 ha, tranh thủ thời tiết nắng ấm bà con tiếp tục phun trừ những diện tích nhiễm bệnh còn lại.

Ngoài bệnh đạo ôn, huyện khuyến cáo nông dân tích cực diệt chuột, ốc bươu vàng; đồng thời theo dõi sát diễn biến trên đồng ruộng kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại khác tổ chức phun trừ khi đến ngưỡng, quyết tâm giành vụ lúa xuân thắng lợi.

Nguyễn Hình


 
  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày