Quỳnh Hội Chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp
Mô hình chăn nuôi lợn tập trung của gia đình bà Tạ Thị Nga xã Quỳnh Hội
Để có được kết quả này hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã Quỳnh Hội luôn xác định: Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu quan trọng. Trong đó, tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển chăn nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giá trị trên đơn vị canh tác và thu nhập cho nhân dân.
Năm 2012, cũng như các địa phương khác trong huyện, sản xuất nông nghiệp của Quỳnh Hội gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh, giá cả vật tư đầu vào tăng cao, sự suy giảm kinh tế đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đầu ra của nông sản. Đặc biệt, bão số 8 đã làm hầu hết diện tích cây vụ đông của bà con bị đổ, ngập nước, song với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động bà con ra đồng rút nước, dựng ngay lại diện tích hoa màu bị đổ, tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nên vụ đông của Quỳnh Hội vẫn dành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và giá trị kinh tế. Tổng diện tích vụ đông đạt 256 ha, tăng 11 ha so với năm 2011, đạt giá trị trên 20,4 tỷ đồng, chiếm 34,6% giá trị trồng trọt. Toàn xã có tổng diện tích canh tác gần 500 ha, trong đó diện tích cây chuyên màu 25 ha, chủ yếu trồng rau muống, ớt, bí xanh.
Xác định rõ tầm quan trọng của cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, nông dân trong xã đã từng bước đưa máy móc vào thay sức người. Hiện nay, khâu làm đất đã được sử dụng bằng máy móc. Các khâu khác như tưới tiêu, sơ chế sản phẩm nông nghiệp dần được làm bằng máy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang hoạt động công nghiệp, dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất toàn xã năm 2012 đạt gần 85 tỷ đồng; trong đó nông nghiệp đạt 41,5 tỷ đồng, năng suất lúa bình quân 131 tạ/ha, cao hơn năm 2011 trên 3,5 tạ/ha.
Trong chăn nuôi, phát huy điều kiện thuận lợi về tự nhiên và kinh nghiệm trong sản xuất, người dân Quỳnh Hội đã năng động đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Toàn xã hiện có 120 trang trại, gia trại, trong đó gần 20 trang trại lớn, doanh thu hàng tỷ đồng/năm. Để giúp các trang trại, gia trại phát triển hiệu quả, hàng năm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các tổ chức đoàn thể thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Phòng Nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; hỗ trợ phòng dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm.... Sau gần 10 năm chuyển đổi vùng chăn nuôi tập trung, đến nay các mô hình chăn nuôi tổng hợp ở Quỳnh Hội đã thu được những kết quả đáng phấn khởi. Mỗi gia trại, trang trại chăn nuôi từ vài chục đến vài trăm con lợn, hàng ngàn con gia cầm, lợi nhuận đạt vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng/năm. Năm 2012, tổng đàn gia súc đạt gần 13.200 con, gia cầm 35.600 con. Nếu như trước kia muốn chăn nuôi lợn bà con đều phải ra chợ mua lợn giống từ nơi khác chuyển đến thì nay các hộ trong xã đã tự cung ứng được lợn giống nhờ đàn lợn nái 550 con.
Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp ở Quỳnh Hội đang đứng trước nhiều khó khăn, trước hết là việc tìm kiếm đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống các công trình thủy lợi của xã chưa thực sự đáp ứng yêu cầu sản xuất; chăn nuôi, trồng trọt còn phân tán nhỏ lẻ; chất lượng dịch vụ nông nghiệp còn hạn chế nên khó triển khai các chương trình, dự án khuyến nông. Mặc dù vậy, với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp chính quyền, toàn thể nhân dân trong xã, Quỳnh Hội phấn đấu trong năm 2013, năng suất lúa trên 130 tạ/ha, diện tích cây vụ đông trên 255 ha. Tổng giá trị sản xuất đạt 92,5 tỷ đồng tăng gần 13% so với năm 2012. Để đạt được kết quả đó, Quỳnh Hội cần đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế; đồng thời tăng cường vận động, tuyên truyền người dân, tăng gia sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bài, ảnh: Đức Dũng
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác thành viên Chính phủ làm việc với tỉnh Thái Bình
- Đoàn công tác thành viên Chính phủ kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình
- Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu
- Phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công trước 30/6/2025
- Thường trực HĐND tỉnh: Giao ban với thường trực HĐND các huyện, thành phố
- Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3
- Cả nước đã hỗ trợ xóa 121.638 nhà tạm, nhà dột nát
- Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Đoàn Tổng hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam: Tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại KCN Liên Hà Thái
- Quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV