Thứ 7, 31/05/2025, 16:18[GMT+7]

HTX dịch vụ nông nghiệp An Tràng Với phong trào mở rộng diện tích gieo sạ, tăng năng suất lúa

Thứ 6, 12/04/2013 | 08:24:42
1,400 lượt xem
Là xã nội đồng, An Tràng (Quỳnh Phụ) có tổng diện tích đất nông nghiệp 364 ha. Những năm gần đây, An Tràng luôn là địa phương được tỉnh và huyện đánh giá cao về phong trào sản xuất nông nghiệp, nhất là mở rộng diện tích gieo sạ trong sản xuất vụ xuân. Đạt được các kết quả đó, phải kể đến vai trò của HTX dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm tăng năng suất lúa.

Nông dân xã An Tràng (Quỳnh Phụ) tập trung chăm sóc lúa xuân.

Những năm trước đây, tỷ lệ giống lúa dài ngày ở An Tràng luôn chiếm từ 25 – 30% tổng diện tích gieo cấy lúa xuân. Đến năm 2011, tỷ lệ này còn 5% và bước sang vụ xuân năm 2012, toàn xã đã loại bỏ hoàn toàn giống lúa dài ngày, gieo cấy 100% các giống lúa ngắn ngày cho năng suất và chất lượng cao, từ đó góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Trao đổi về nguyên nhân đạt được thành công đó, ông Nguyễn Hữu Miện – Chủ nhiệm HTX DVNN xã cho biết: Quan trọng nhất đó là sự tin tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương vào sự tham mưu, điều hành của Ban quản trị HTX. Xuất phát là địa phương có tỷ trọng nông nghiệp giữ vị trí quan trọng, thời gian qua, HTX đã mạnh dạn tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đồng thời lấy các gương điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự tin tưởng đó cộng với sự quyết tâm cao trong quá trình thực hiện nên ngay khi Ban quản trị HTX phát động mở rộng diện tích gieo sạ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Điển hình như: Nguyễn Văn Khái (thôn Trung, vụ xuân năm 2012 gieo sạ 3,6 mẫu), Mai Xuân Quyết (thôn Tràng, vụ xuân năm 2012 gieo sạ 2,5 mẫu), Vũ Xuân Ngọc (thôn Tràng, vụ xuân năm 2013 gieo sạ 4,2 mẫu)...

Từ năm 2008, việc gieo sạ được triển khai thí điểm trên diện tích nhỏ, chỉ vài hộ mạnh dạn đi tiên phong do bà con chưa quen với phương thức gieo sạ. Sau vài vụ, thấy hiệu quả, lại đỡ tiền giống, công lao động nên nhiều hộ ở An Tràng đã nhiệt tình hưởng ứng đăng ký tham gia. Chính vì vậy, diện tích gieo sạ ở An Tràng ngày càng được mở rộng, từ một vài mẫu (năm 2008) đến 216 ha (năm 2011, chiếm 59,3% tổng diện tích lúa xuân) và bước sang vụ xuân năm 2013 là 120 ha tập trung ở các thôn Tràng, thôn Trung và thôn Thượng.

Cùng với việc phát động nhân dân mở rộng diện tích gieo sạ, cán bộ HTX DVNN cùng cơ sở thôn và bà con xã viên luôn bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh, đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo trồng đến các hộ xã viên. Bên cạnh đó, huyện và xã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ nhằm khuyến khích nông dân mở rộng sản xuất như: xã hỗ trợ 1.000 đồng/sào (năm 2010, năm 2011); huyện hỗ trợ 10 ha giống lúa Bắc thơm kháng bạc lá, 10 ha giống lúa RVT và 5 ha giống lúa Thiên Trường 750 (năm 2013) để quy vùng gieo sạ; hỗ trợ thuốc trừ cỏ cho diện tích gieo sạ. Thực tế sản xuất nhiều năm cho thấy, mặc dù gặp khó khăn rét đậm, rét hại, sâu bệnh… song với những kinh nghiệm tích lũy được, An Tràng đã chỉ đạo thành công chuyển đổi cơ cấu giống lúa và thời vụ. Nhờ đó, năng suất lúa xuân ở An Tràng năm sau luôn cao hơn năm trước, trung bình trên 74 tạ/ha, cao hơn so với trước khi thực hiện gieo sạ từ 3 đến 4 tạ/ha.

Với những kết quả đã đạt được, An Tràng vinh dự được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất nông nghiệp năm 2011; thành tích tốt trong phong trào sản xuất nông nghiệp và mở rộng diện tích gieo vãi, gieo sạ hàng lúa vụ xuân năm 2012. Trong thời gian tới, An Tràng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục mở rộng diện tích gieo sạ nhằm tăng năng suất và sản lượng trong gieo cấy lúa xuân, đồng thời bám sát lịch xả nước của tỉnh và huyện để có kế hoạch gieo cấy cụ thể đối với từng vùng. Tuy nhiên, để phong trào gieo sạ ngày càng được mở rộng, các cấp, các ngành cần tăng cường cơ chế hỗ trợ nhằm khuyến khích nông dân hăng hái sản xuất. Với kinh nghiệm tích lũy được qua nhiều năm, chắc chắn rằng, An Tràng sẽ tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ đó mang lại giá trị cao trong sản xuất nông nghiệp.

                             Bài, ảnh: Minh Hương

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày